Báo Công An Đà Nẵng

Triệt xóa nhiều điểm ghi số đề, cờ bạc

Thứ năm, 09/10/2014 09:54

(Cadn.com.vn) - Cờ bạc, số đề núp bóng trong các quán cà-phê, điểm bán lẻ vé số... luôn là đề tài nóng của các lực lượng đấu tranh tội phạm ở cơ sở. Những điểm, tụ điểm này tuy quy mô không lớn, đa phần là do học sinh, sinh viên, người lao động tụ tập với mục đích để “giải khuây”, tuy nhiên ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT trên các địa bàn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt ngay từ cơ sở để chặn đứng loại tội phạm này.

CAP Hòa Cường Bắc lấy lời khai của Lương Thị Thanh Truyền.

Thời gian gần đây, quán cà-phê số 286-Núi Thành (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) cứ đến gần cuối giờ chiều là đông người lui tới một cách bất thường. Lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) chỉ đạo tổ CS PCTP và CSKV phụ trách địa bàn tiến hành theo dõi, nắm tình hình để báo cáo xử lý. Qua công tác nắm tình hình, CAP Hòa Cường Bắc phát hiện số người thường xuyên lui tới quán này vào buổi chiều khá nhiều, đủ thành phần. Tiếp tục nắm tình hình được biết, chủ quán là một phụ nữ độ 35-36 tuổi, đến thuê quán bán cà-phê đồng thời tổ chức ghi số đề để ăn chênh lệch.

Lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc lên kế hoạch đấu tranh. Sau khi nắm chắc thông tin, 17 giờ ngày 26-9, một tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện chủ quán là bà Lương Thị Thanh Truyền (1979) đang bán số đề cho bà Lê Thị Phi (1955, trú P. Hòa Cường Bắc); thu giữ tại chỗ 1.147.000 đồng, 1 tịch đề với tổng số tiền trên tịch là 2.508.000 đồng do các con đề ghi nợ, 1 ĐTDĐ bên trong có nhiều tin nhắn mua số đề.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 16-9, CAP Hòa Cường Bắc phát hiện điểm bán xổ số trước lô 74-Phan Đăng Lưu do ông Trần Đức (1972, trú Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng) đứng bán. Qua kiểm tra, phát hiện 1 phơi đề và 1.505.000 đồng nên lập hồ sơ xử lý. Qua đấu tranh, ông Đức thừa nhận mặc dù nhà ở xã Hòa Châu nhưng cứ vào buổi chiều thì chạy xe máy đến trước địa điểm nói trên mở điểm bán vé số, nhưng thực chất là bán số đề cho các con đề.Qua đấu tranh, Lương Thị Thanh Truyền thừa nhận đến thuê quán này để bán cà-phê, tuy nhiên do thấy “kiêm” thêm khoản số đề thì sẽ có thêm lợi nhuận nên bắt mối và tổ chức bán số đề hơn 1 tháng nay với mức dao động số tiền bán hằng ngày từ 1-3 triệu đồng. Xét vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên CAP Hòa Cường Bắc hoàn thiện hồ sơ chuyển CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

 Tang vật từ các vụ bắt số đề.

Cùng khoảng thời gian này, qua công tác trinh sát, CAP Hòa Cường Bắc đã triệt xóa điểm ghi đề tại phòng trọ của Trịnh Hồ Quyên (1975, trú 52-Mai Dị, P. Hòa Cường Bắc). Trước đó, phát hiện Quyên có biểu hiện bán số đề nên 17 giờ ngày 10-9, CAP Hòa Cường Bắc kiểm tra hành chính và phát hiện Quyên đang bán số đề cho Đăng Xuân Lực (1991, trú P. Hòa Cường Bắc), thu giữ 1.495.000 đồng, 2 phơi đề. Kiểm tra nơi ở của Quyên, CAP còn phát hiện 1 máy fax và nhiều sổ sách liên quan đến việc mua bán số đề. Qua đấu tranh, Quyên khai nhận, mặc dù nhà ở P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu), nhưng đến số 52-Mai Dị để thuê nhà và tổ chức bán số đề ngay tại phòng trọ của mình cho các con đề trong thời gian dài. Ngoài việc bán trực tiếp, Quyên cũng nhận bán số đề qua điện thoại cho các mối quen.

Thượng úy Trần Ngọc Thành-Phó Trưởng CAP Hòa Cường Bắc cho biết, thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm cờ bạc, số đề trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 11 của UBND TP Đà Nẵng và Nghị quyết 05 của Quận ủy Hải Châu, trong 9 tháng vừa qua, CAP đã tiến hành đấu tranh, xử lý 65 trường hợp có hành vi đánh bạc dưới hình thức cờ bạc, số đề, qua đó ra quyết định xử phạt hành chính hơn 96 triệu đồng. Số người vi phạm chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 30 đến 50 và đa phần là phụ nữ. Số vụ việc xảy ra chủ yếu tập trung ở các quán cà-phê, nhà trọ cho thuê.

Trần Đức và Trịnh Hồ Quyên. 

Trung tá Võ Đình Sỹ - Trưởng CAP Hòa Cường Bắc cho rằng, qua đấu tranh hầu hết các vụ việc đều mang tính nhỏ lẻ, tuy nhiên đây là mầm mống của các hoạt động tội phạm khác, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn phường nên ngay từ đầu năm, CAP đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 138 phường các kế hoạch về đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó có đấu tranh với nạn cờ bạc, số đề.

CAP cũng tiến hành mời các hộ kinh doanh giải khát, cà-phê đến ký cam kết không để xảy ra nạn bài bạc tại nơi kinh doanh; xây dựng các kế hoạch riêng để chủ động trong công tác. Qua đó đã đấu tranh, làm rõ nhiều vụ việc, xử lý nhiều đối tượng, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương. Trong thời gian tới, CAP tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, theo dõi tại những điểm có dấu hiệu phức tạp và mở các đợt cao điểm để tấn công các loại tội phạm trong đó có bài bạc, số đề.

Nguyễn Tuấn