Báo Công An Đà Nẵng

Triệt xóa nhiều nhóm trộm xe máy

Thứ hai, 25/09/2017 21:00

Thời gian qua, trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An) liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị như xe máy, máy tính, điện thoại và thậm chí là máy cưa xăng... khiến người dân hết sức hoang mang. Trước tình hình đó, lực lượng CA các địa phương đã xác lập chuyên án truy xét, bắt giữ các đối tượng.

3 trong số 6 đối tượng bị CAH Quỳ Hợp bắt giữ trong Chuyên án 417T. 

Từ bộ đôi nghiện ma túy nặng...

Ngày 24-7, CAH Thanh Chương nhận được trình báo của chị Hoàng Thị Hòa (1966, trú xóm 1, xã Thanh Mỹ, H. Thanh Chương) về việc vừa bị mất chiếc xe máy Honda Dream khi dựng trước sân nhà. Tiếp đó, ngày 6-8, anh Lô Văn Cẩm (1975, trú bản Hạnh Tiến, xã Thanh Sơn, H. Thanh Chương) cũng lên CAH Thanh Chương trình báo bị mất một máy cưa xăng trị giá khoảng 12 triệu đồng. 4 ngày sau, CAH Thanh Chương tiếp tục nhận được đơn trình báo của anh Vi Văn Mão (1995, trú bản Kim Thanh, xã Thanh Sơn, H. Thanh Chương) về việc bị mất chiếc xe máy hiệu Wave Alpha trị giá khoảng 10 triệu đồng ở trong rẫy.

Trước tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra thường xuyên với mật độ dày nên CAH Thanh Chương đã xác lập Chuyên án 817X để đấu tranh triệt phá. Căn cứ thông tin mà các bị hại cung cấp kết hợp với phân tích phương thức, thủ đoạn các đối tượng sử dụng, BCA nhận định, các vụ trộm trong thời gian gần đây có thể do một nhóm đối tượng thực hiện. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, lưu động ở các địa bàn khác nhau để qua mặt lực lượng chức năng. Sau nhiều ngày kiên trì “nằm vùng” và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, BCA đã dựng lên các đối tượng nghi vấn là Lê Đình Tuấn (1987) và Lê Huy Đạt (1995, cùng trú xóm 7, xã Hạnh Lâm, H. Thanh Chương). Tuấn và Đạt ham chơi nhác làm và nghiện ma túy nặng, thời gian gần đây thường đi sớm về khuya và có dấu hiệu bất minh về kinh tế.

Tiếp đó, nhiều tổ công tác được phân công tỏa ra nhiều hướng, lần theo dấu vết và bám sát mọi di biến động của đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 15-8, CQĐT CAH Thanh Chương đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tuấn và Đạt về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tại CQĐT, Tuấn và Đạt khai nhận đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 6 vụ trộm xe máy và một vụ trộm máy cưa xăng với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng. Hiện CQĐT đã thu giữ tang vật gồm 5 xe máy, 1 máy cưa xăng.

Tang vật trong Chuyên án 817X do CAH Thanh Chương triệt phá.

...Đến những chiếc xe có BKS số đẹp...

Qua công tác TS địa bàn trong khoảng thời gian cuối tháng 7, đầu tháng 8-2017, CAH Quỳ Hợp phát hiện nhiều đối tượng sử dụng xe máy mang biển số đẹp lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành xác minh, các TS khẳng định đây là biển số giả, chủ xe không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ tài sản, xe đều bị tẩy, xóa số khung, số máy… có dấu hiệu sử dụng tài sản trộm cắp mà có. Từ những hiềm nghi do TS báo cáo, chỉ huy CAH Qùy Hợp quyết định xác lập Chuyên án 417T, Thiếu tá Hoàng Nghĩa Tú - Phó trưởng CAH làm Trưởng ban, Đội CSĐTTP về HS-KT-MT (CSĐT) tập trung lực lượng phá án.

“Quá trình tiếp cận, xác minh, BCA gặp nhiều khó khăn trong việc xác định chủ xe và nguồn gốc các xe máy bị trộm cắp vì hầu hết các bị hại sợ bị trả thù nên không dám tố cáo. Thủ đoạn là chúng thường lợi dụng sơ hở của người dân hoặc trà trộn vào những nơi đông người dùng vam phá khóa điện trộm xe phóng đi. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và quyết tâm cao, BCA đã sàng lọc và đưa vào diện nghi vấn 6 đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính và thời gian” - Trung tá Lương Văn Thơ, Đội trưởng Đội CSĐT CAH Quỳ Hợp cho biết. Theo đó, các đối tượng nghi vấn gồm Nguyễn Văn Sáu (1990), Cao Văn Tùng (1996), Cao Văn Tư (1990, trú xã Nghĩa Xuân), Lê Văn Lợi (1993), Trương Văn Hoàn (2000, trú xã Hạ Sơn) và Trần Xuân Lưu (1976, trú xã Đồng Hợp, H. Quỳ Hợp). Củng cố tài liệu, chứng cứ, cuối tháng 8-2017, BCA lần lượt triệu tập và bắt khẩn cấp các đối tượng trên để điều tra.

Tuấn và Đạt gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản bị CAH Thanh Chương bắt giữ. 

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau gây ra 10 vụ trộm xe máy tại địa bàn Quỳ Hợp và các huyện lân cận như Nghĩa Đàn, Tân Kỳ… với hơn 20 xe máy các loại, tổng giá trị tài sản hơn 300 triệu đồng. Cụ thể, ngày 1-7, Cao Văn Tư và Trần Xuân Lưu lấy trộm xe máy Sirius BKS 37H1-227.56 của chị Kim Thị Thiên (1975, trú xã Châu Lý, H. Quỳ Hợp). Khi phát hiện xe máy bị mất trộm, bị hại đã mượn một xe máy khác để đuổi theo khoảng 10km nhưng chúng vẫn tẩu thoát.

Gần đây, đêm 10-8, Lê Văn Lợi và Trương Văn Hoàn đột nhập nhà anh Trương Văn Dung (1975, trú xóm Hoàng Trang, xã Tân Xuân, H. Tân Kỳ) lấy trộm chiếc xe máy Sirius… Sau khi “chôm” được xe, các đối tượng xóa số khung, số máy rồi tìm mối bán lại cho những người thường đi rừng làm trang trại với giá rẻ. Số tiền thu được, chúng chia nhau ăn nhậu, tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Hiện CAH Quỳ Hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 6 đối tượng trên về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

DƯƠNG HÓA