Báo Công An Đà Nẵng

Triệt xóa nhóm côn đồ đòi nợ thuê (2)

Thứ sáu, 06/03/2015 12:05

* Kỳ cuối:  Dùng vũ lực đòi nợ

(Cadn.com.vn) - Sau khi triệu tập các đối tượng liên quan trong vụ án lên làm việc, bước đầu cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu xác định được các đối tượng cầm đầu trong vụ án “Hủy hoại tài sản” nên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại.

Như đã nói ở kỳ trước, sau khi “nhận” việc với Sinh, đến 17 giờ ngày 30-11, Thành điện thoại cho Lương Thành Nghĩa (Beo Lộc, 1988, trú thôn Hà My Tây, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Sơn (Sơn nghi, 1983, trú thôn Hà Quảng Tây, Điện Dương) nhờ “kiếm vài anh em ra Đà Nẵng đòi nợ giúp ông Văn” và cả hai đồng ý. Để có thêm lực lượng giương oai, Nghĩa điện thoại rủ thêm các đối tượng Phạm Phú Lộc (Rin, 1994, trú thôn Quảng Lang 3, Điện Nam Trung, Điện Bàn), Nguyễn Văn Sơn (Beo tuyết, 1990, thôn Tân Khai, Điện Dương), Đặng Minh Vũ (Quà Đen, 1993, thôn Quảng Lăng 4, Điện Nam Trung, Điện Bàn), Phạm Hoàng Hưng (Xỉn, 1994, trú Tân Khai, Điện Dương), Nguyễn Ngọc Tùng (Tèo, 1986, trú Hà Quảng Bắc, Điện Dương). Để có thêm người, “Beo tuyết” gọi thêm Bùi Văn Phúc (1989, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An).

Lúc này, Phúc thắc mắc là không có xe đi thì được động viên “sẽ có ô-tô chở đi”. Sau khi “chốt” danh sách, cả nhóm này đồng ý và hẹn gặp nhau ở chợ Sáng (xã Điện Dương) để ra Đà Nẵng đòi nợ. Khi đến chợ Sáng tập trung, Phúc mang theo một cây tuýp sắt tròn, rỗng ruột; Vũ (Quà Đen) mang 1 cây tuýp sắt màu xám bỏ trong túi xách đựng cần câu. Sau đó, "Sơn nghi” gọi cho một đối tượng chưa rõ tên tuổi “điều” 2 taxi đi đón các đối tượng rồi chạy đến một sân golf trên đường Trường Sa thì Sơn nhổ 1 thanh gỗ dài của người dân làm trụ hàng rào đưa lên xe, còn “Beo tuyết” thì chỉ đạo “Anh Thành kêu ra lấy tiền mà hắn không đưa, kéo qua phá nhà hắn”… rồi cả nhóm theo hướng Đà Nẵng thẳng tiến.

Từ trái qua: Thành “nhiễu”, Phúc và Lộc.

Sau khi cả nhóm đến Đà Nẵng, "Thành nhiễu” hẹn gặp nhau tại quán cà-phê MC (đường Núi Thành, Q. Hải Châu) để bàn bạc kế hoạch hành động. Theo đó, Thành chỉ đạo chỉ vào đập phá tài sản bên trong nhà và trong văn phòng của Cty Long Thạch Vương (nhà số 513-Núi Thành) chứ không được đập phá tài sản ở quán Internet phía ngoài (phần nhà trước của căn nhà số 513-Núi Thành). Trong lúc bàn bạc, Sinh phát khẩu trang đã mua trước đó cho từng thành viên trong nhóm đeo vào nhằm tránh bị phát hiện.

Sau đó, theo lệnh của "Thành nhiễu” và Sinh, cả nhóm lên 3 chiếc taxi (hai chiếc từ Điện Bàn ra và gọi thêm 1 taxi khác), Thành và Sinh lên chiếc xe đầu tiên cùng với Xỉn dẫn đường, các đối tượng còn lại chia nhau vào 2 xe taxi phía sau và thẳng tiến trụ sở Cty Long Thạch Vương. Để tránh động, khi đến trước Cty Long Thạch Vương, các xe này dừng ở phía đối diện đường và Sinh ngồi trong xe quan sát còn cả nhóm đi vào bên trong. Khi phát hiện giữa văn phòng Cty Long Thạch Vương và quán Internet phía trước có một cửa sắt đã khóa, Thành cùng với Lộc (Rin), Phúc, Sơn (Beo tuyết) cùng xông vào đạp nhiều cái vào tấm cửa này khiến nó bung phía dưới chân.

Lộc ký vào Biên bản bắt tạm giam.

Tiếp đó, Thành nhặt thanh gỗ dài khoảng 60cm rồi kéo cửa lại và đi vào dùng thanh gỗ này đập phá nhiều tài sản trong văn phòng như: ấm uống trà, kính trên mặt bàn tiếp khách, máy điện thoại, máy fax… Lộc xô ngã 1 cây quạt đứng đang để gần cửa kéo. Trong khi đó, theo khai nhận của Bùi Văn Phúc, trong lúc đứng cảnh giới, do “ngứa tay” nên cùng với Sơn (Beo Tuyết) dùng tuýp sắt và gậy gỗ đập nát tất cả cửa kính ô-tô BKS 43H-0675 và làm móp khung sắt sau xe. Còn Quốc, Nghĩa, Vũ đeo khẩu trang, tay cầm tuýp sắt đứng ở trước hiên nhà la ré, cảnh giới. Cuộc “tập kích” khiến cả khu nhà náo động, một số khách hàng của quán Internet phía trước thấy vậy cũng bỏ chạy tán loạn…

Sau “màn” đập phá tài sản, Thành ra lệnh “rút” quân và cả nhóm rút ra bên ngoài, lên 3 xe đã đợi sẵn bỏ chạy về hướng cầu vượt Hòa Cầm. Sau khi về đến cây xăng gần ngã ba Hòa Cầm, theo lệnh Thành, cả nhóm lại đổi xe để tránh sự truy xét của lực lượng chức năng, rồi tiếp tục vòng trở lại một quán trên đường Lê Đình Lý để nhậu. 10 phút sau ông Văn đến gặp và trao đổi với Thành chuyện gì đó và cả nhóm này cùng với Thành lên xe hiệu Fortuner của ông Văn đi về Hội An, vào vũ trường Hoàng Long ăn chơi đến 24 giờ cùng ngày thì về nhà.

Thực hiện lệnh bắt tạm giam "Thành nhiễu”.

Theo kết luận của Hội đồng Định giá tài sản trong Tố tụng hình sự Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng xác định giá trị tài sản bị hủy hoại tại Cty Long Thạch Vương là 6.198.000 đồng. Căn cứ vào kết luận điều tra vụ án ban đầu và các chứng cứ khác, ngày 2-2-2015, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hủy hoại tài sản và đến ngày 4-2 thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đàm Quốc Thành và Bùi Văn Phúc. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 9-2, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiếp tục thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Phú Lộc cùng về hành vi hủy hoại tài sản và tiếp tục mở rộng, điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng còn lại trong vụ án.

Nguyễn Tuấn