Báo Công An Đà Nẵng

Triệt xóa ổ bạc lớn do đối tượng nhiều tiền án cầm đầu

Thứ năm, 31/03/2022 07:22


Đối tượng cầm đầu Nguyễn Khắc Minh

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng đầu tháng 2-2022, qua nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Qua nắm bắt tình hình, các trinh sát xác định, ổ nhóm đánh bạc do đối tượng Nguyễn Khắc Minh (1988, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) cầm đầu. Minh là đối tượng có thân nhân xấu, từng có 2 tiền án về tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Đánh bạc". Mới đây, Minh lại tiếp tục bị Công an thị xã Thái Hòa xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi: "Xâm hại sức khỏe người khác".

Xác định cần nhanh chóng triệt phá đường dây này, lãnh đạo Công an thị xã Thái Hòa quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Qua xác minh, Ban chuyên án nhận định, ổ nhóm đánh bạc này tập trung nhiều con bạc có tiền án, tiền sự đến từ nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn Nghệ An. Để đối phó với cơ quan Công an, đối tượng cầm đầu Nguyễn Khắc Minh tổ chức cho các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, các địa điểm đánh bạc được xây dựng, bố trí kiên cố ở những tuyến đường độc đạo. Thường địa điểm sẽ được các đối tượng chọn ở khu vực là nơi hoang vắng như nhà hoang, trong rừng... Việc thâm nhập vào ổ nhóm đánh bạc nảy chỉ có con đường duy nhất nên công tác điều tra phá án gặp nhiều khó khăn.

Hai đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc bị bắt giữ.

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, nắm chắc tình hình, Ban chuyên án xác định thời cơ phá án đã đến. Sau khi triển khai nhanh kế hoạch cũng như chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện. Ngày 23-3, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an thị xã Thái Hòa và Công an huyện Tân Kỳ chia làm 2 tổ công tác ập vào 2 địa điểm đang tổ chức đánh bạc ở huyện Tân Kỳ và Thị xã Thái Hòa. Tại đây, ban chuyên án bắt giữ 16 đối tượng đang có hành vi: "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Tang vật ban chuyên án thu và tạm giữ gồm 330 triệu đồng, 13 điện thoại, 1 xe ô-tô, 2 bộ bát đĩa, 4 quân vị và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc đều có tuổi đời còn rất trẻ từ 25-50 tuổi. Hiện, cơ quan Công an đang tạm giữ các đối tượng và hoàn tất hồ sơ khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Dương Hóa