Báo Công An Đà Nẵng

Triều Tiên - Malaysia “ăn miếng trả miếng”

Thứ tư, 08/03/2017 09:47

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Najib Razak kêu gọi Bình Nhưỡng ngay lập tức thả tất cả công dân Malaysia tại quốc gia Đông Bắc Á này, sau khi ra lệnh cấm đi lại đối với tất cả các công dân Triều Tiên tại Malaysia.

Xe cảnh sát chặn lối ra vào Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur khi Malaysia
cấm các nhà ngoại giao và công dân Triều Tiên rời khỏi quốc gia Đông Nam Á này. Ảnh: AFP

“Cuộc chiến” giữa Malaysia và Triều Tiên quanh vụ sát hại ông Kim Chol - người được cho là ông Kim Jong-Nam - đang leo thang đáng lo ngại với những động thái “ăn miếng trả miếng” liên tục giữa hai nước.

Bình Nhưỡng hôm 7-3 thông báo tạm thời cấm các công dân Malaysia rời khỏi nước này. AFP dẫn nguồn tin hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên nêu rõ: “Triều Tiên quyết định tạm thời cấm các công dân Malaysia tại Triều Tiên xuất cảnh”. Theo AFP, lý do mà chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đưa ra cho quyết định bất ngờ này là “nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao và công dân Triều Tiên ở Malaysia”.

Đòn tấn công bất ngờ này của Triều Tiên ngay lập tức vấp phải phản ứng giận dữ từ Malaysia, khi Kuala Lumpur cho rằng, các công dân của họ đã bị bắt giữ làm “con tin”. Trong đòn “ăn miếng trả miếng” ngay tức thì, Phó Thủ tướng Ahmad Hamidi thông báo, tất cả các công dân Triều Tiên tại Malaysia, không chỉ các nhân viên Đại sứ quán, bị cấm rời khỏi quốc gia Đông Nam Á này.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức thả tất cả công dân nước này. Trong một tuyên bố, ông Najib cho rằng, “hành động của Triều Tiên, thực chất là giữ các công dân của chúng tôi làm con tin, hoàn toàn coi thường tất cả luật pháp quốc tế và các quy tắc ngoại giao”. Thủ tướng Najib tuyên bố, Malaysia cam kết duy trì quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, nhưng khẳng định: “Bảo vệ công dân là ưu tiên hàng đầu… và chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết khi họ đang bị đe dọa”.

Nhà lãnh đạo Malaysia còn triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) bàn cách giải quyết vấn đề này vào hôm 7-3. Tham dự cuộc họp có Phó thủ tướng Hamidi, Tổng giám đốc NSC Mohd Zain, Cảnh sát trưởng Abu Bakar, Tổng chưởng lý Apandi Ali và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mohamed Noor, cùng nhiều quan chức khác. Ông cũng chỉ thị cho lực lượng cảnh sát “ngăn chặn tất cả công dân Triều Tiên rời khỏi Malaysia cho đến khi chắc chắn về sự an toàn và an ninh của toàn bộ người Malaysia ở Triều Tiên”.

Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur có mối quan hệ nồng ấm trong nhiều năm qua. Và ít ai có thể ngờ rằng, mối quan hệ hiếm hoi này nhanh chóng rơi xuống vực thẳm chỉ trong vài tuần kể từ khi ông Kim Jong-Nam bị sát hại. Cả hai nước liên tục tung ra những đòn tấn công nhằm vào nhau rất nguy hiểm. Sau lệnh cấm đi lại, Kuala Lumpur thậm chí cho biết sẽ xem xét lại quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng. Nhưng lệnh cấm đi lại là động thái mới nhất đánh dấu quan hệ ngoại giao khó cứu vãn sau khi hai nước trục xuất các đại sứ để trả đũa nhau. Chính phủ Malaysia hôm 7-3 thậm chí cảnh báo sẽ đóng cửa Đại sứ quán Triều Tiên tại nước này, và cho biết, vấn đề này sẽ được đưa ra trong cuộc họp ngày 10-3 tới.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết, hiện có 11 người dân nước này đang ở Triều Tiên, trong đó có 3 nhân viên đại sứ quán, 6 thành viên gia đình và 2 người khác làm việc cho Chương trình Lương thực Thế giới (UWF) của LHQ. Trong khi đó, hiện có hơn 1.000 người Triều Tiên làm việc và sinh sống ở Malaysia. Giới phân tích cho rằng, con số này cho thấy, đòn tấn công mới của Triều Tiên có thể khiến nước này hứng chịu hậu quả nặng nề hơn nhiều khi Malaysia ra đòn trả đũa.

Khả Anh

Malaysia: Các nghi phạm Triều Tiên ẩn náu trong Đại sứ quán

Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar ngày 7-3 khẳng định các nghi phạm người Triều Tiên liên quan vụ sát hại ông Kim Jong-Nam được cho là đang ẩn náu trong Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur và khẳng định sẽ chờ để thẩm vấn họ.

 “Chúng tôi sẽ chờ đợi bên ngoài sứ quán dù phải mất đến 5 năm. Chắc chắn phải có ai đó đi ra”, AFP dẫn lời ông Bakar nói tại cuộc họp báo ở Penang. Cảnh sát trưởng Bakar còn cho biết, phía Triều Tiên không hợp tác trong cuộc điều tra này.

T.V