Báo Công An Đà Nẵng

Trinh sát trẻ nhạy bén với công việc

Thứ sáu, 02/05/2014 23:55

(Cadn.com.vn) - Trung úy Lãng Thanh Bình (công tác tại Đội CSĐTTPVTTXH CAH Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông) được biết đến là một trinh sát trẻ nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.

Tốt nghiệp Trung cấp CSND năm 2011, trung úy Lãng Thanh Bình được phân công về Đội CSĐTTPVTTXH CAH Đắc Mil công tác. 3 năm sát cánh cùng đồng đội, anh đã tham gia phá nhiều vụ án, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, được cán bộ và nhân dân khen ngợi.

Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua, bản  thân anh và đồng đội đã điều tra khám phá hàng chục vụ án, bắt giữ, xử lý hàng chục đối tượng, đảm bảo đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai.

Điển hình ngày 10-10-2013, tại thôn Đức Thuận, xã Đức Minh, H. Đắc Mil xảy ra vụ cướp tài sản, nạn nhân là anh Võ Đình Tài (trú thôn 8A, xã Đắc Lao) bị 3 đối tượng lạ mặt dùng hung khí đánh trọng thương và cướp đi 1 xe máy, 1 ĐTDĐ. Khi vụ việc chưa kịp lắng xuống thì khoảng 10 ngày sau, trên địa bàn tiếp tục xảy ra một vụ cướp tài sản và hiếp dâm, nạn nhân là em Tạ Khánh N... Hai vụ án xảy ra liên tiếp chỉ trong vòng hai tuần đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, trung úy Lãng Thanh Bình đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án TC913 để đấu tranh làm rõ đối tượng. Bản thân anh trực tiếp cùng đồng đội tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy nguyên nhóm hung thủ. Sau 3 tháng miệt mài, không quản ngày đêm, gian khổ, đến ngày 30-1-2014, nhóm đối tượng cướp, hiếp trong chuyên án đã phải tra tay vào còng, chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Trung úy Lãng Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) thụ lý một vụ án trên địa bàn.

Với tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, không sợ gian khó, trung úy Lãng Thanh Bình luôn tự nhủ mình phải nỗ lực, cố gắng để không phụ lòng tin yêu của mọi người. Anh tâm sự: “Khi chứng kiến nỗi đau, những giọt nước mắt của người bị hại, chúng tôi luôn trăn trở, day dứt làm sao phá án thật nhanh, bắt bọn tội phạm phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật”.

Khi tiếp xúc với trung úy Lãng Thanh Bình, ấn tượng đầu tiên về người trinh sát trẻ này là sự khiêm tốn, gần gũi và chân thành. Anh hào hứng, sôi nổi kể về anh em, đồng chí, đồng đội và chuyện đánh án, nhưng khi được hỏi về những thành tích bản thân, thì chỉ cười và nói: “Thành công của mỗi chuyên án đều là sự đóng góp của tất cả mọi người trong đơn vị”.

Trung úy Bình chia sẻ, muốn trở thành một cán bộ điều tra giỏi ngoài việc bản thân tự phấn đấu học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn, còn phải thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu nắm vững quy luật đặc thù của địa bàn, nắm tình hình, quy luật hoạt động của tội phạm hình sự, TNXH để tham mưu, đề xuất Ban chỉ huy vạch ra kế hoạch. Điều quan trọng nữa là phải biết sử dụng thành thạo các biện pháp trinh sát, hành chính, phải biết gần dân, bám dân, mưu trí, khôn khéo để điều tra phá án trong thời gian nhanh nhất.

Nhiệt tình, hăng say, nhạy bén với công việc, Trung úy Lãng Thanh Bình còn luôn gần gũi, gắn bó với đồng đội và ham học hỏi nên được mọi người trong đơn vị tin yêu, quý mến. Trung úy Bình còn là một đoàn viên gương mẫu và năng nổ. Trong các hoạt động TDTT cũng như tình nghĩa do chi đoàn tổ chức, anh luôn là đầu tàu gương mẫu.

Đại úy Nguyễn Xuân Hùng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAH Đắc Mil nhận xét: “Đồng chí Bình là một cán bộ trẻ, rất nhiệt tình, say mê với công việc, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi rất tự hào khi có những cán bộ như thế”.

Với tinh thần tiến công, không khoan nhượng bọn tội phạm, Trung úy Lãng Thanh Bình đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, được Giám đốc CA tỉnh khen thưởng, 2 năm liền được bầu chọn là Chiến sĩ tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh được chọn là điển hình tiên tiến của CAH Đắc Mil trong thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Hồng Long