Báo Công An Đà Nẵng

Trợ lý Tổng thống Hàn Quốc được đề cử làm đặc phái viên về hạt nhân

Thứ ba, 22/12/2020 12:05

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21-12 cho biết: ông Noh Kyu Duk, trợ lý của Tổng thống về kế hoạch hòa bình thuộc Văn phòng An ninh Quốc gia, đã được đề cử là đặc phái viên hàng đầu về vấn đề hạt nhân của nước này.

Ông Noh Kyu Duk thay thế ông Lee Do Hoon, người từng giữ chức Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên với tư cách là đại diện đặc biệt về các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên kể từ tháng 9-2017. Theo truyền thông địa phương, sự thay đổi nhân sự được coi là một phần trong nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm làm mới các nhà đàm phán trước khi chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức nắm quyền vào tháng 1-2021. Ông Noh Kyu Duk trước đây từng là phát ngôn viên và Thứ trưởng phụ trách quan hệ công chúng của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Trước khi trở thành trợ lý của Tổng thống Hàn Quốc về kế hoạch hòa bình vào tháng 9-2020, ông là thư ký của Tổng thống về chiến lược an ninh từ tháng 3-2019

T.L