Báo Công An Đà Nẵng

"Trói" phố cổ!

Thứ năm, 29/01/2015 06:02

(Cadn.com.vn) - Phố cổ, nhà cổ phải tu bổ để phát huy giá trị di tích chớ “trói” đó rồi mối leo cho sập hả Ba phố Hội?

- Điều đáng lo là chỗ đó. Nhưng quả thật, một số ngôi nhà ở phố cổ Hội An đang có nguy cơ đổ thật đó.

- Chớ chính quyền, các cơ quan chức năng bảo tồn di sản của địa phương mô?

- Có làm chi cũng phải đúng quy định pháp luật chứ “vượt rào” sao được Bề Tui.

- Vậy là vướng luật?

- Đúng vậy, từ khi Nghị định số 15 và số 70 của Chính phủ ra đời đã gây nhiều khó khăn, bất cập trong việc cấp phép tu bổ di tích trên địa bàn TP Hội An (Quảng Nam). Nội dung “gây khó” của 2 nghị định trên là di tích cấp quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia thì Bộ VH-TT&DL thỏa thuận các bước chủ trương đầu tư, thẩm định dự án và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; còn hồ sơ thẩm định phải được cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng thẩm tra thiết kế công trình...

- Cái khó nằm ở chỗ mô?

- Khó là ở chỗ khi có nhà cổ cần sửa chữa thì phải thẩm định từ cấp Bộ. Thử hỏi, Hội An có khoảng 84% di tích thuộc sở hữu tư nhân và tập thể (do dân đang ở quản lý) và luôn có nhu cầu sửa chữa do xuống cấp, nhưng theo Nghị định 15 thì tất cả những ngôi nhà phố cổ muốn sửa chữa phải ra trung ương xin ý kiến. Đây là điều rất khó và bất cập vì người dân không có điều kiện và thời gian để làm việc này. Hơn nữa, hằng năm Hội An có khoảng 200 bộ hồ sơ xin sửa chữa, tu bổ nhà cổ, không lẽ cứ chạy hết ra ngoài đó “xin”?

Trao đổi với Bề Tui, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, cho biết: Trước đây, toàn bộ hồ sơ tu bổ đều do Trung tâm tham mưu UBNDTP cấp phép nhưng từ khi 2 nghị định này ra đời, việc thẩm tra về nhà cổ phải thông qua Bộ VH-TT&DL và Bộ Xây dựng.

Theo Bề Tui, việc quản lý bảo tồn di tích trong khu phố cổ Hội An cần có một cơ chế đặc thù hoặc những quy định cụ thể về từng hạng mục hoặc công trình nào, cấp nào được thẩm định, cấp phép tu bổ khi cần. Có như vậy người dân mới dễ dàng trong việc tu bổ hoặc sửa chữa chính căn nhà của mình, đồng thời bảo vệ di tích khỏi xuống cấp. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Quảng Nam cần đề xuất với Bộ VH-TT&DL và Bộ Xây dựng có giải pháp tháo gỡ vấn đề này.

Những bất cập của Nghị định 70 và 15 đã gây khó khăn cho việc bảo tồn phố cổ Hội An.

BỀ TUI