Trộm bên Lào, lãnh án tại Việt Nam
(Cadn.com.vn) - Chỉ vì muốn trở thành “đại gia” khi trở về Việt
Cạy két sắt dưới tầm ngắm camera
Do có thâm niên lăn lộn trên đất Lào gần 10 năm, 4 đối tượng gồm Hoàng Thế Cường, Đinh Thìn, Chu Ngọc Thảo (1986, quê H. Diễn Châu, Nghệ An) và Lê Xuân Cảnh (1974, quê Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình), biết được gia đình bà Xúc Xay Nha Lạt (tức Phạm Thị Cúc, ở bản Pạc Đông, TX Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào) và chồng là ông PanZa có nhiều tiền, vàng. Trưa 18-10, Cường rủ Thìn và Thảo đột nhập nhà bà Cúc để trộm tài sản trước khi trở về nước. Sau khi thống nhất và biết gia đình bà Cúc đi vắng, Cường điều khiển ô-tô chở Thìn, Thảo cùng túi đựng công cụ như búa, kìm cộng lực, đục sắt đến “ngôi nhà tỷ phú”.
Đến nơi, Cường dừng xe đứng ngoài cảnh giới, còn Thìn và Thảo trèo qua hàng rào phía sau nhà cạy cửa sổ hông để đột nhập. Sau khi lục soát ở tầng 1, cả hai lấy 316 card ĐTDĐ các loại. Thìn, Thảo tiếp tục lên tầng 2 vào phòng ngủ của bà Cúc, phát hiện két sắt, biết chắc bên trong có tiền, vàng nên thay nhau dùng kìm, búa, đục phá. Hì hục mãi không được, chúng điện thoại cho Cường “huy động” thêm lực lượng và dụng cụ để cạy két sắt.
Lê Xuân Cảnh (trái) và Chu Ngọc Thảo trước vành móng ngựa.
Cường đến nhà trọ thuộc khu vực chợ số 3 ở bản Pạc Đông, TX Thà Khẹt rủ Lê Xuân Cảnh (cùng ở phòng trọ với Thảo) đưa túi đồ nghề cạy phá két sắt của Thảo đến hỗ trợ. Cảnh, Thảo, Thìn thay nhau dùng búa, xà-beng, tuốc-nơ-vít cạy phá và cuối cùng cửa két sắt cũng bung ra. Bọn chúng liền vơ tất cả tài sản gồm tiền baht Thái, USD, AUD và gần 30 dây chuyền vàng, vòng đeo tay, nhẫn vàng, bông tai, đồ trang sức cùng nhiều tài sản quý giá khác rồi đưa về Vientiane thuê khách sạn nghỉ và ăn chơi mừng thắng lợi. Đến tối 19-10, Cường, Thìn đưa tài sản trộm cắp được ra chia cho Thảo và Cảnh, sau đó bỏ trốn.
Sau khi vụ trộm xảy ra, nhờ có hệ thống Camera ghi lại toàn bộ hoạt động của bọn trộm cắp nên chỉ trong vòng gần 2 tháng, cảnh sát Khăm Muộn và lực lượng CA tỉnh Quảng Bình phối hợp bắt được Chu Ngọc Thảo và Lê Xuân Cảnh. Quá trình điều tra, Thảo khai được chia 4.000 baht, 2 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng, còn Cảnh được chia 11.000 baht, 2 vòng vàng, 2 nhẫn vàng. Số tài sản còn lại Cường và Thìn chia nhau. Riêng Thìn có đưa tài sản về cho chị Lê Kim Tuyết (là người có quan hệ như vợ chồng với Thìn) ở TP Vientiane 3 vòng đeo tay bằng vàng, 2 dây chuyền vàng và 2 đồng hồ (số tài sản này chị Tuyết không biết do trộm cắp mà có).
Theo biên bản định giá thiệt hại của CA tỉnh Khăm Muộn và kết quả định giá của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình, toàn bộ tài sản của bà Phạm Thị Cúc bị mất trộm trị giá 574.964.500 kíp Lào (tương đương 1.060.215.922 đồng).
Vợ chồng bà Phạm Thị Cúc và ông PanZa tham dự phiên xét xử với tư cách bị hại.
Lãnh án
Sau quá trình phối hợp điều tra, cùng với quyết định ủy thác tư pháp của CA tỉnh Khăm Muộn, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Chu Ngọc Thảo và Lê Xuân Cảnh về tội trộm cắp tài sản; đồng thời ra lệnh truy nã Hoàng Thế Cường và Đinh Thìn. Ngày 16-12, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Thảo và Cảnh.
Tại phiên tòa, 2 bị cáo nhận tội và khai rõ hành vi phạm tội do mình gây ra, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Với tư cách là bị hại, bà Phạm Thị Cúc cùng ông PanZa cũng có mặt tại phiên tòa. Sau một ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Chu Ngọc Thảo 15 năm tù, Lê Xuân Cảnh 13 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ. Ngoài ra, về phần dân sự, áp dụng ĐIềU 42 Bộ luật Hình sự buộc Chu Ngọc Thảo và Lê Xuân Cảnh liên đới bồi thường cho bà Phạm Thị Cúc số tiền 574.964.500 kíp Lào (tương đương 1.060.215.922 đồng).
Nguyễn Xuân Hưng