Báo Công An Đà Nẵng

Trộm để "nuôi"... Số đề

Thứ bảy, 24/04/2021 11:55

Giữa ban ngày, trên tuyến đường Thăng Long nhộn nhịp người xe qua lại nhưng đối tượng vẫn táo tợn đột nhập nhà người dân lấy đi tổng tài sản hơn 400 triệu đồng. Dù thủ đoạn tinh vi, xóa bỏ các dấu vết nhưng sau 1 tuần gây án, đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

Đối tượng Phan Văn Tuấn An.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Tuấn Anh (1992, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) khai nhận chính mình đã gây ra vụ trộm táo tợn trên vào khoảng 9 giờ 30 ngày 12- 4-2021. Trước đó, năm 2010 Tuấn Anh bị xử phạt 4 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản”, đến năm 2015 tiếp tục bị xử phạt 33 tháng tù cũng về tội danh trên và năm 2018 bị xử phạt 2 năm tù về tội: “Đánh bạc”. Gần đây nhất, cuối tháng 9-2020, Tuấn Anh bị Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi: “Đánh bạc” và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, do đam mê cờ bạc, cụ thể là số đề, nợ nần nhiều nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Trước khi đột nhập gây án, đối tượng Anh đã nghiên cứu đặc điểm căn biệt thự, hướng đột nhập. Dọc tuyến đường Thăng Long có nhiều biệt thự, vào các khung giờ gần trưa, gần tối thường ít có gia chủ, hay khóa cổng, đó cũng là thời điểm đối tượng cho rằng việc đột nhập sẽ thuận lợi. Gian manh hơn, Tuấn Anh có xe máy biển số tỉnh Nghệ An nhưng y không dùng, mà mượn xe máy của người khác biển số TP Đà Nẵng đi vòng qua “mục tiêu” 2 lần rồi giấu xe vào một gốc cây ở xa, đi bộ tới, đập cửa kính bên hông biệt thự rồi đột nhập. Khi thực hiện hành vi trộm cắp, Tuấn Anh đeo khẩu trang để tránh camera phát hiện, xóa dấu vết các khu vực tiếp xúc. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, đối tượng đã lục tung đồ đạc lấy đi 3.000 USD, 4 miếng vàng 9999, 1 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Omega cùng nhiều trang sức vàng, bạc tổng trị giá khoảng 404 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng về Nghệ An để bán số vàng, trang sức trộm được nhằm tẩu tán tài sản rồi mới vào lại Đà Nẵng.

Thiếu tá Trần Ngọc Thành- Đội trưởng đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua nghiên cứu hiện trường cho thấy với phương thức thủ đoạn gây án, thời gian gây án giữa ban ngày, tại tuyến đường đông đúc người qua lại, chứng tỏ đối tượng rất manh động, nghiên cứu rất kỹ địa hình trước khi gây án. Chưa kể, thủ đoạn này tương đồng với một số vụ trộm tại Đà Nẵng mà đối tượng người ngoại tỉnh, chủ yếu từ phía Bắc gây ra. Qua rà soát thấy nổi lên đối tượng Phan Văn Tuấn Anh, điều đặc biệt hơn trong thời gian này trên mạng Internet thấy rao bán chiếc đồng hồ hiệu Omega giá 30 triệu đồng, có một số điểm tương đồng với chiếc đồng hồ của gia chủ.

Quá trình phân tích, đánh giá về đối tượng Tuấn Anh nổi lên nhiều điểm khả nghi. Cụ thể, Tuấn Anh rất đam mê số đề, lúc đi giao hàng hải sản, y thường dừng xe bên đường, ngồi trên vỉa hè mở điện thoại ghi kết quả số đề để dò. Hành động say sưa, nhập tâm đến mức, một lần có con chó đi ngang qua liếm vào chân y cũng không hay biết. Sau mỗi lần dò kết quả số đề khuôn mặt y liền biến sắc, tỏ rõ vẻ thất thần, phờ phạc, mệt mỏi, chán chường.

Phân tích, củng cố chứng cứ cho thấy nhiều khả năng đây là đối tượng đã gây ra vụ trộm táo tợn trên. Nhận định đối tượng thua đề nợ nần nhiều, không chỉ vụ việc đột nhập trên đường Thăng Long mà có thể sẽ tiếp tục gây án để “nuôi số đề” vì thế phải đấu tranh ngăn chặn sớm. Khi triệu tập đối tượng đấu tranh với nhiều chứng cứ xác đáng được đưa ra đã buộc Tuấn Anh phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

HẢI QUỲNH