Báo Công An Đà Nẵng

Trộm Iphone 5S, bỏ lại Mobiistar

Thứ ba, 19/04/2016 10:13

(Cadn.com.vn) - Mới hơn 7 giờ ngày 12-4, anh Nguyễn Trọng Quý (1956, trú tổ 40, P. Xuân Hà) đã đến CAP Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng trình báo về việc nhà anh ở số 487-Trần Cao Vân bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản gồm 1 ĐTDĐ Iphone 5S và 1 chiếc đồng hồ đeo tay của con anh là anh Nguyễn Trọng Hiếu (1993). Theo anh Quý, đêm 11-4, đang ngủ thì anh bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Khi dậy kiểm tra, phát hiện có kẻ đột nhập nhà nên hô hoán thì đối tượng tẩu thoát, đến sáng anh phát hiện mất tài sản nên đến CA trình báo.

Tiếp nhận tin, Trung tá Phan Duy Thạch - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cử tổ TS phản ứng nhanh đến hiện trường tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ mất trộm tài sản tại nhà anh Quý để truy bắt đối tượng. Trong quá trình tiến hành khám nghiệm hiện trường, TS phát hiện có 1 ĐTDĐ hiệu Mobiistar trong túi áo khoác da màu đen, 1 đồng hồ có chữ Longines, 1 đôi dép màu đỏ không rõ chủ sở hữu. Khi được hỏi về số tài sản trên, anh Quý xác nhận đó không phải là tài sản của gia đình anh.

Từ những thông tin trên, các TS thống nhất nhận định, rất có khả năng kẻ gian khi bị phát hiện đã tẩu thoát và không kịp mang theo tư trang tùy thân. Truy lục các số điện thoại gọi đến từ chiếc điện thoại trong áo khoác da màu đen để lại tại hiện trường, TS phát hiện số gọi đến gần nhất là số máy của anh C.V.C. (trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê). Từ chi tiết quan trọng này, TS đã gặp anh C. để xác minh nguồn gốc cuộc gọi đến. Anh C. cho biết mình có mối quan hệ bạn bè với một người tên Toàn (trú P. Hòa Khê) và cách đây không lâu có gọi điện cho Toàn. Anh cũng cho Toàn mượn một chiếc áo khoác da màu đen. Khi TS đưa ra chiếc áo khoác da màu đen, anh C. xác nhận đây chính là áo mình cho Toàn mượn.

Trần Nhật Toàn.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ và được sự phối hợp nhiệt tình của CAP Hòa Khê, các TS đã xác định được chủ sở hữu chiếc điện thoại để lại hiện trường là Trần Nhật Toàn (1993, trú tổ 96, P. Hòa Khê). Ngay sau đó, các TS phối hợp CAP Hòa Khê tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Toàn và phát hiện tang vật là chiếc điện thoại Iphone 5S và chiếc đồng hồ đeo tay của anh Hiếu đang được cất giấu dưới giường của Toàn. Lệnh bắt khẩn cấp đối với Toàn đã được Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê tiến hành.

Theo Toàn khai nhận, khoảng hơn 2 giờ ngày 12-4, Toàn điều khiển xe máy chạy khắp các tuyến đường để xem nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản. Khi ngang qua nhà số 487-Trần Cao Vân, phát hiện có một cửa thông gió ở tầng 2 nên Toàn dừng lại quan sát. Sau khi nghiên cứu địa hình, Toàn trèo lên tầng 2, chui qua cửa thông gió đột nhập. Tuy nhiên, chiếc áo da đang mặc gây vướng víu nên Toàn cởi áo, tháo dép để bên ngoài cho dễ hành sự. Qua được cửa thông gió, Toàn tiếp tục mở chốt cửa sau để vào nhà. Khi thấy trong nhà có 3 chiếc xe máy có sẵn chìa khóa, Toàn đã mở cốp xe nhưng không thấy có tài sản gì nên tiếp tục lùng sục và phát hiện trên bàn có ĐTDĐ Iphone 5S và đồng hồ đeo tay nên nhanh tay đút vào túi quần. Đúng lúc ấy, chủ nhà nghe tiếng động lạ đã hô hoán. Quá hoảng sợ, Toàn nhanh chân vọt qua tường bỏ chạy, không kịp lấy áo khoác, điện thoại và dép.

Phương Kiếm