Báo Công An Đà Nẵng

Trộm ô-tô để đi du lịch

Thứ hai, 21/12/2020 15:00

Chiều 20-12, Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đại Hùng (22 tuổi, trú Q.7, TP Hồ Chí Minh) và Trần Minh Nam (30 tuổi, trú H. Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng Lê Đại Hùng, Trần Minh Nam và chiếc ô-tô tang vật vụ trộm.

Theo hồ sơ thu thập ban đầu của cơ quan CA, khoảng 22 giờ 40 ngày 18-12, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến QL1A thì lực lượng thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định nhận tin báo khẩn cấp của CATP Quy Nhơn về việc xảy ra vụ trộm cắp ô-tô. Kẻ gian đột nhập vào showroom hãng ô-tô Peugeot trên đường Tây Sơn (địa phận P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) trộm chiếc xe 7 chỗ hiệu Peugeot mang BKS 77A-100.79 đang trên đường di chuyển ra hướng Bắc.

CATP Quy Nhơn và tổ tuần tra CSGT triển khai phương án truy tìm đối tượng có đặc điểm như đã thông báo. Khi phát hiện chiếc xe ô-tô mang biển số nêu trên tại địa bàn xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, tổ tuần tra đã ra hiệu dừng xe nhưng chiếc xe đã tông thẳng vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ rồi tăng tốc bỏ chạy. Tổ tuần tra đã truy đuổi và điện báo cho tổ tiếp theo tạo tình huống ách tắc giao thông đến xã Mỹ Trinh thì khống chế bắt giữ. Trên xe ô-tô có Lê Đại Hùng lái xe và Trần Minh Nam đang phê ma túy nên rất hung hăng. Ngoài ra, qua kiểm tra bên trong ô-tô, tổ công tác thu giữ  một số ma túy. Tổ tuần tra CSGT  đã bàn giao 2 đối tượng cùng chiếc   ô-tô cho CATP Quy Nhơn tiếp tục  xử lý.

Tại Cơ quan CATP Quy Nhơn, 2 đối tượng khai nhận trên đường đi du lịch bằng xe máy ra các tỉnh phía Bắc thì thấy lạnh quá nên muốn đi xe ô-tô. Để tiếp tục cuộc hành trình, khi đến địa bàn P. Quang Trung (TP Quy Nhơn), hai đối tượng gửi xe vào siêu thị BigC rồi vào Công ty cổ phần Trường Hải ở gian trưng bày lấy trộm xe ô-tô biển số 77A-100.79  để đi cho đỡ lạnh. Đáng nói, khi bị bảo vệ Công ty cổ phần Trường Hải  phát hiện, ngăn chặn, hai đối tượng bất chấp lái xe phi thẳng. Khi biết lực lượng Công an truy đuổi, hai đối tượng nhấn ga, quyết chạy trốn rất nguy hiểm cho người tham gia    giao thông.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Phó trưởng CATP Quy Nhơn, khi đưa về làm việc tại cơ quan Công an, hai đối tượng vẫn còn hung hăng, chối cãi. Tuy nhiên với những chứng cứ thu thập được, ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn đã hoàn tất các thủ tục tạm giữ hình sự để xử lý hai đối tượng manh động này.

Như vậy, với việc bắt gọn hai đối tượng trộm cắp ô-tô trong khoảng thời gian ngắn từ lúc nhận được tin báo, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện tham gia và người dân. Công an Bình Định đã lập chiến công đầu trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Giám đốc Công an tỉnh phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

LÊ GIANG