Báo Công An Đà Nẵng

Trộm quen... tay

Thứ tư, 17/06/2015 11:47

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Lan Hương (1973, trú tổ 49, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tuy có cái tên khá hay, nhưng với những người đã từng là nạn nhân của cô ả này thì lại khuyến cáo mọi người: hãy cảnh giác và báo ngay với cơ quan CA khi thấy Hương lảng vảng gần nhà bạn vì rất có thể bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo. Khuyến cáo trên không phải là không có cơ sở bởi Nguyễn Lan Hương là đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tháng 5-2014, Hương bị CAQ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản. Mức phạt này xem ra không “xi-nhê” gì nên sau đó, từ ngày 10-5 đến 10-6-2014, Hương liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại địa bàn Q. Sơn Trà và Q. Ngũ Hành Sơn, trong đó 4 lần lấy được tài sản, 2 lần phạm tội chưa đạt do bị chủ nhà phát hiện.

Đơn cử, chiều 10-5-2014, Hương liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm tài sản, lấy được của nhà anh Nguyễn Văn Anh Tâm (trú đường Lê Văn Thứ, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) và nhà chị Nguyễn Thị Bích Hồng (trú đường Phó Đức Chính, P. Mân Thái) mỗi người 1 ĐTDĐ. Tiếp tục đột nhập nhà chị Mai Thị Hoa (đường Nguyễn Tuân, P. An Hải Bắc) định trộm tài sản nhưng chưa lấy được gì thì Hương bị chủ nhà phát hiện. Chiều 29-5-2014, Hương đi ngang qua nhà anh Nguyễn Tiến Minh (trú tổ 27, P. An Hải Bắc) thấy không có người trong nhà liền lẻn vào trộm 1 ĐTDĐ hiệu Nokia E71, sau đó tiếp tục đến đường An Nhơn 8 (P. An Hải Bắc), đột nhập một nhà dân nhưng chưa lấy được gì thì bị chủ nhà phát hiện, cùng mọi người bắt giữ.

Sau khi bị Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” và được tại ngoại, ngày 10-6-2014, Hương tiếp tục vào nhà anh Huỳnh Duy Tâm (trú tổ 21, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), lợi dụng lúc không có người ở nhà, lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu Sony Vaio. Ngày 22-9-2014, TAND Q. Sơn Trà xét xử Nguyễn Lan Hương về tội “Trộm cắp tài sản” và tuyên phạt 12 tháng tù. Bản án này cho đến nay Hương vẫn chưa thi hành do là lao động chính trong gia đình, đang nuôi 2 con đi học. Được tạm hoãn thi hành án, Hương không ăn năn, hối cải, làm ăn lương thiện mà tiếp tục chôm chỉa và lại trở thành “khách” của cơ quan CAQ Sơn Trà.

Nguyễn Lan Hương.

19 giờ ngày 3-6-2015, Hương đến tiệm Spa tại số 1071-Ngô Quyền (P. An Hải Đông) do chị Trần Thị Dung làm chủ. Lúc này chị Dung và các nhân viên đang bận chăm sóc khách hàng ở tầng 2, tầng 1 không có người, Hương liền đi thẳng vào phòng ngủ lấy trộm laptop Sony Vaio và 3 triệu đồng. 30 phút sau, chị Dung xuống phòng ngủ thì phát hiện mất chiếc laptop, còn số tiền bị mất là của một nhân viên trong tiệm. Qua kiểm tra lại băng ghi hình, chủ tiệm và các nhân viên phát hiện đối tượng lấy trộm tài sản là Nguyễn Lan Hương nên trình báo CAP An Hải Đông.

Trước những hình ảnh của mình còn lưu lại trong camera, Hương không thể chối cãi và khai nhận là thủ phạm trộm cắp. Trong thời gian vụ án được khởi tố và bị can tại ngoại, tối 11-6, Hương tiếp tục đi đến đường An Nhơn 1, P. An Hải Bắc tìm cơ hội trộm cắp. Thấy một phụ nữ lạ mặt cứ đi qua đi lại quanh khu vực khiến nhiều người dân nghi ngờ, tri hô, giữ lại và điện báo cho cơ quan CA. Khi CA kiểm tra thì phát hiện trong người Hương có 1 ĐTDĐ hiệu Samsung. Hương ú ớ không chứng minh được nguồn gốc của chiếc điện thoại này và nói là nhặt được, tuy nhiên, qua xác minh các số điện thoại trong máy, cơ quan CA đã xác định được chủ nhân đích thực là chị Văn Thị Vân Anh (1977, trú tổ 23, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà).

Chị Vân Anh cho biết đầu giờ tối hôm đó đã để điện thoại này ở phòng khách rồi ra phía sau giặt đồ, khoảng 15 phút quay lên thì phát hiện bị mất. Trước đó, 7 giờ ngày 8-6, Hương rảo quanh một số khu dân cư ở P. An Hải Đông, thấy nhà chị Ôn Thị K.T. không đóng cửa liền đi thẳng vào phòng ngủ thì bị chủ nhà phát hiện. Hương lúng túng giải thích là đi tìm người quen rồi bỏ chạy, bị người dân bắt được giao cho CAP An Hải Đông. Do Hương chưa lấy được tài sản gì nên sau đó được thả.

Thủ đoạn của Nguyễn Lan Hương là thường lảng vảng ở các khu dân cư, thấy nhà nào cửa mở nhưng không có người trong nhà liền lẻn vào lấy trộm tài sản. Hương thường chọn các thời điểm người dân ít cảnh giác như: Sáng sớm dậy đi tập thể dục quên đóng cửa, chập choạng tối mải nấu ăn dưới bếp. Hành tung của Hương cũng biến tấu khó lường, lúc thì đi xe, khi thì đi bộ, hễ địa bàn nào đã bị người dân phát hiện hoặc bị nghi ngờ thì Hương chuyển sang địa bàn khác hoạt động. Hiện nay, hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Lan Hương đang được cơ quan CAQ Sơn Trà làm rõ để xử lý, tuy nhiên với bản tính “ăn trộm quen tay” của cô ả thì mọi người vẫn cần tiếp tục cảnh giác vì rất có thể nhà bạn sẽ bị Hương “ghé thăm” và cuỗm đi một thứ tài sản nào đó.

K.T