Báo Công An Đà Nẵng

Trộm rồi nhận lời điều tra giúp bị hại!

Thứ sáu, 29/11/2013 11:30

(Cadn.com.vn) - Một đêm, Lê Trung Đức (1989, quê xã Thạch Thanh, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) đột nhập nhà của một hộ dân trộm cắp tài sản. Vào được nhà, lục tìm khắp nơi nhưng Đức vô cùng thất vọng vì không phát hiện chỗ gia chủ cất giữ tiền bạc. Trở ra, phát hiện bộ quân trang CAND, công cụ hỗ trợ (còng số 8, gậy cao su…) treo ở góc tủ nên Đức lấy đem về phòng trọ tại khối 7, P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh.

Hôm sau, Đức lấy bộ trang phục CAND ra ướm thử thì đúng là vừa y nên nảy ra “tối kiến” đóng giả CA để trộm cắp tài sản. Ngày 21-9-2013, Đức trộm của anh Nguyễn Văn Quý (quê xã Thạch Bằng, H. Thạch Hà, ở cùng dãy trọ) chiếc máy tính xách tay trị giá khoảng 18 triệu đồng.

Khi anh Quý phát hiện bị mất tài sản, Đức đang ở trong phòng trọ của mình nên nhanh chóng “diện” bộ đồ CAND rồi sang phòng anh Quý “hỏi thăm” sự tình. Sau khi nghe anh Quý trình bày, Đức liền nhận lời điều tra tìm thủ phạm giúp anh Quý. Nói rồi Đức nhanh chóng tổ chức “khám nghiệm hiện trường” để thu thập dấu vết.

Sau một thời gian “triển khai các biện pháp nghiệp vụ”, đi đi về về khắp phố vờ điều tra truy tìm chiếc máy tính, Đức thông báo đã tìm thấy máy tính ở một cửa hiệu cầm đồ nhưng do đối tượng không để lại giấy tờ tùy thân khi cầm cố nên không thể truy bắt được. Vậy là Đức động viên anh Quý, “thôi, trước hết anh đến chuộc máy về sử dụng, còn tên trộm thì để tôi tiếp tục điều tra, truy tìm”.

Thấy có lý, anh Đức đi chuộc máy về và không quên làm bữa tiệc hậu tạ "anh công an" trú cùng xóm trọ nhiệt tình giúp đỡ. Khoảng một tuần sau, với thủ đoạn tương tự, Đức lại đột nhập phòng trọ anh Quý trộm chiếc máy tính xách tay này, đem đi bán rồi “diễn trò” truy tìm chiếc máy tính và chỉ cho anh Quý chuộc máy về. Cũng như lần trước, anh Quý lại tổ chức tiệc hậu đãi Đức.

Lê Trung Đức và nhiều ảnh, giấy tờ trong trang phục CA.

20 giờ ngày 20-11, trong khi kiểm tra tình hình tạm trú tạm vắng trên địa bàn, CAP Đại Nài đã phát hiện phòng trọ của Đức có quân trang CAND, công cụ hỗ trợ nên khẩn trương xác minh thì phát hiện Đức không công tác trong lực lượng CA nên đưa về trụ sở CAP để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan CA, Ðức khai nhận đã giả danh CA để tạo niềm tin đối với những người xung quanh và tạo dựng các mối quan hệ để lừa đảo, trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài việc giả mạo CA thực hiện 2 vụ lừa anh Quý, Đức còn lừa một số vụ ở các địa phương khác. Hiện Đức được CAP Đại Nài bàn giao cho CATP Hà Tĩnh để mở rộng điều tra, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

V.Tuân