Báo Công An Đà Nẵng

Trộm theo giờ hành chính!

Thứ bảy, 25/07/2015 10:20

(Cadn.com.vn) - Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn P.  An Tây (TP Huế, TT-Huế) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản nhà dân vào buổi sáng tầm 8 đến 10 giờ. Trong các nhà dân bị trộm đột nhập, có nhà, cả hai vợ chồng đều làm việc Nhà nước. Ngay sau khi nhận được phản ánh của các nhà dân bị kẻ gian đột nhập, qua xâu chuỗi các vụ án, lực lượng CA xác định, từ thủ đoạn, phương thức gây án và thời gian đều giống nhau. Có khả năng đối tượng là người địa bàn và nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của các nhà dân đã bị đột nhập. Qua rà soát đối tượng trên địa bàn, các TS hình sự CATP Huế phát hiện Lê Trần Thành Trung (1998, trú KV2, P.An Tây, TP Huế) có nhiều biểu hiện nghi vấn, tiêu xài phung phí dù không có công ăn việc làm. Ngay sau đó, Trung  được triệu tập đến trụ sở CA làm việc. Là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, Trung khai báo quanh co. Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ và nhiều chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, Trung khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn P.  An Tây.

Vụ gần đây nhất, sáng 21-7, Trung đột nhập nhà số 73A-Hoàng Thị Loan (P. An Tây, TP Huế) dùng kéo mở chốt cửa hông, đột nhập vào bên trong lấy 15 triệu đồng và một số vàng (1 kiềng vàng, 2 lắc vàng, 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng). Trước đó, 2 ngày, Trung cũng đột nhập 1 nhà dân trú P.  An Tây, “cuỗm” số tiền gần 20 triệu đồng, 1 laptop, 1 máy quay phim và 1 đồng hồ đeo tay. Theo cơ quan CA, ngoài các vụ trộm mà Trung đột nhập bằng đường cửa hông hay cửa sổ thì có một số vụ, Trung giả danh làm nhân viên sửa chữa đường dây điện để đánh lừa người dân, dễ dàng đột nhập bên trong.

Thực nghiệm hiện trường vụ Trung đột nhập nhà dân sáng 21-7.

Tại cơ quan CA, Trung khai nhận, do bố mẹ bỏ nhau nên đối tượng ít được quan tâm, chăm sóc dạy dỗ, quản lý gia đình nên sớm sa vào thói hư tật xấu. Do nghiện game nhưng không có tiền nên Trung lún sâu vào hành vi vi phạm pháp luật. Lợi dụng những hộ gia đình có điều kiện kinh tế, thường xuyên vắng nhà hoặc sơ hở trong đóng khóa cửa để gây án, Trung sử dụng tuốc-nơ-vít, thanh sắt để cạy cửa, dùng kéo để phá chốt cửa hông, cửa thông gió đột nhập nhà trộm cắp tài sản. Khác với những kẻ trộm khác, nếu chọn thời gian gây án vào đêm tối để khó bị phát hiện thì Trung “cao thủ” hơn khi chọn thời gian trộm theo giờ hành chính. Bởi, Trung cho rằng, thời điểm này, nhiều người đi làm hoặc đi bán buôn.

Tài sản chiếm đoạt được, Trung đem bán để lấy tiền chơi game và chi tiêu cá nhân, số còn lại đưa về cho mẹ cất giữ. Quá trình khám xét tại nhà bà Lụt, mẹ của Trung, lực lượng CA thu giữ gần 46 triệu đồng. Bà Lụt khai nhận, số tiền trên có được do bán 1 kiềng vàng, 2 lắc vàng, 3 nhẫn và 1 dây chuyền vàng...  do Trung đưa cho bà “cất hộ”. Ngoài ra, CA còn thu giữ tại nhà Trung nhiều tang vật của vụ án như: 1 laptop, 6 đồng hồ đeo tay,  1 máy quay phim mini, 3 ĐTDĐ với tổng giá trị chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Trung khai nhận, ngoài các vụ trộm nói trên, đối tượng còn đi với Lê Văn Phôn (trú KV2, P.An Tây, TP Huế) gây ra một số vụ trộm cắp tài sản khác. Hiện CA đang đấu tranh làm rõ vai trò đồng phạm đối với Lê Văn Phôn và xem xét hành vi cất giữ tài sản trộm cắp của mẹ Trung. Ngày 23-7, Đội CSĐTTPVTTXH CATP Huế bắt giữ Lê Trần Thành Trung về hành vi “Trộm cắp tài sản” và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hải Lan