Báo Công An Đà Nẵng

Trộm tiêu giống để làm giàu

Thứ bảy, 09/08/2014 10:17

(Cadn.com.vn) - Đó là kiểu “làm giàu” kỳ quặc của Nguyễn Văn Tưởng (1979, trú thôn Linh Nham, xã Đắc Djrăng, H. Mang Yang, Gia Lai) khi “bứng” 290 dây tiêu giống của vườn nhà người khác về trồng vườn của mình.

Được xem là cây “vàng đen” của vùng đất Tây Nguyên, nên người dân ở Mang Yang (Gia Lai) đang hối hả cho một vụ trồng tiêu mới và giá dây tiêu giống bắt đầu tăng cao từng ngày, dao động 25-30 ngàn đồng/dây. Từ đó, nhiều kẻ gian đã lợi dụng sơ hở của người dân trong việc trông coi vườn tiêu để nhổ dây tiêu giống về trồng. Không những vậy, kẻ gian còn cắt những thân tiêu đang cho thu hoạch của người dân để lấy dây tiêu giống gây thiệt hại hàng chục triệu đồng của người dân.

Như ngày 16-7, anh Đinh Văn Sỹ (trú thôn Linh Nhan, xã Đắc Djrăng, H. Mang Yang) đi thăm vườn tiêu vừa mới trồng (3 sào) thì chết lặng người khi gần 300 dây tiêu giống đã biến mất, chỉ còn trơ lại những trụ tiêu. Biết đã bị kẻ gian lấy trộm, anh Sỹ vội vàng trình báo CQĐT CAH Mang Yang. Xác định vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, bởi dù giá trị số dây tiêu giống bị mất không lớn nhưng sẽ gây hoang mang cho người dân. Bởi khu vực này đa phần người dân đều có vườn tiêu đang chăm sóc hoặc vừa mới trồng. Quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ việc, ngay sau đó lãnh đạo CAH Mang Yang đã cử các TS, ĐTV xuống hiện trường điều tra làm rõ.

Nguyễn Văn Tưởng cùng tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp, CQĐT CAH Mang Yang đã nhanh chóng xác định thủ phạm vụ trộm là Nguyễn Văn Tưởng (trú cùng thôn với anh Sỹ). Dù lúc đầu tại CQĐT, Tưởng tìm mọi cách quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tưởng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Do là người cùng thôn nên Tưởng biết anh Sỹ vừa mới mua một số dây tiêu giống về trồng tại gần 300 trụ tiêu. Lòng tham nổi lên khi Tưởng nghĩ đến vườn tiêu của mình dù trồng trụ lâu nay nhưng vẫn chưa có dây tiêu để trồng. Đến đêm 15, rạng ngày 16-7, Sỹ cầm theo bao tải đi bộ từ nhà đến vườn tiêu nhà anh Sỹ, nhổ trộm 290 dây tiêu giống tại 150 trụ. Khi thấy đã hòm hòm, Tưởng vác bao tải về nhà rồi dâm ngay vào bao tại vườn ươm nhà mình với mục đích để không ai có thể nghi ngờ được. Đến ngày 17-7, khi thấy tình hình yên ắng, Tưởng ung dung mang số tiêu trộm cắp được đưa ra rẫy của gia đình tại khu vực đồi 744 (thôn Linh Nham) trồng.

Căn cứ kết luận của Hội đồng định giá tài sản H. Mang Yang, số dây tiêu giống mà Nguyễn Văn Tưởng trộm có giá trị 7,2 triệu đồng. Ngày 25-7, CQĐT CAH Mang Yang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tưởng. Ngoài vụ án trên, CAH Mang Yang cũng đã tiến hành điều tra, làm rõ 3 vụ trộm cắp dây tiêu giống khác, trong đó có vụ các đối tượng trộm cắp đã cắt những vườn tiêu đã được trồng từ 1-2 năm tuổi khiến vườn tiêu không thể phục hồi và phải trồng lại hoàn toàn.

M.T