Báo Công An Đà Nẵng

Trốn 21 năm vẫn không thoát

Thứ sáu, 27/02/2015 11:04

(Cadn.com.vn) - Hơn 20 năm trước, Trần Thị Thanh (1958, trú xã A Ngo, H. A Lưới, tỉnh TT-Huế) là cán bộ thương nghiệp công tác tại A Lưới. Ngoài làm cán bộ, Thanh và chồng là Cao Khả Sấm còn góp vốn mua ô-tô chở khách và kinh doanh, buôn bán. Để có tiền làm ăn, vợ chồng Thanh vay mượn của nhiều người trên địa bàn A Lưới. Trong đó, một số người cho Thanh mượn chứ không hề lấy lãi. Còn Thanh, với cái “mác” cán bộ và nhìn bên ngoài khá giả nên cũng dễ dàng vay mượn được tiền. Không ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn khi vay mượn tiền, vợ chồng Thanh cùng 3 người con bỗng dưng rời khỏi vùng đất A Lưới. Nhiều người dân tin tưởng cho vợ chồng Thanh mượn tiền bỗng dưng trắng tay, suy sụp hoàn toàn. Bà Xuân, một trong những người cho Thanh mượn tiền, cho biết, thời điểm đó 4 triệu đồng là cả tài sản vợ chồng bà dành dụm trong hơn chục năm trời. Cùng với bà Xuân, người khác cũng điêu đứng khi vợ chồng Thanh “cao chạy xa bay”.

Vụ việc diễn ra đã hơn 21 năm, lại lần đầu tiên xảy ra ở huyện miền núi khiến cho người dân hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương. Vì vậy, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của một số người dân, CAH A Lưới khẩn trương vào cuộc điều tra. Năm 1994, CAH A Lưới ra quyết định truy nã vợ chồng Trần Thị Thanh và Cao Khả Sấm can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi bỏ trốn, cả gia đình Thanh không còn bất cứ người thân nào ở Huế; bởi quê của hai người đều ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Vì vậy, thông tin về đối tượng rất mờ nhạt. Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm trước và sau Tết Nguyên đán, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh TT-Huế xác định, Thanh hiện đang trốn tại TPHCM. Tuy nhiên, so với ảnh truy nã cách đây 21 năm và hiện nay thì Thanh khác rất nhiều. Ngoài ra, người chồng của Thanh cũng không sống cùng. Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện, chồng của Thanh đã chết do bị tai biến vào năm 1999. Hiện, Thanh sống với 3 người con. Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh TT-Huế được cử vào miền Nam để truy bắt. Một ngày trước Tết Nguyên đán, khi Thanh vừa đi làm trở về nhà thì các trinh sát ập vào bắt giữ.

Trần Thị Thanh thời điểm bị truy nã.

Tại đây, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi vay mượn tiền của nhiều người nhưng không trả. Thanh khai, sau khi vay tiền, làm ăn thua lỗ liên tiếp, không có khả năng chi trả nên cả gia đình bàn bạc vào Nam sinh sống. Lúc đầu, gia đình Thanh vào sống ở Đồng Nai, rồi về Vũng Tàu, sau đó lại đến TPHCM. Trong thời gian này, chồng Thanh không may bị bệnh và qua đời. Còn Thanh trong thời gian bỏ trốn, lúc đầu bán cà rem dạo, sau này làm phục vụ ăn uống ở nhà hàng. Tại cơ quan CA, Thanh khai, chỉ nhớ có mượn tiền của 1 người tên Xuân 4 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh thừa nhận có vay mượn tiền của nhiều người khác nhưng do thời gian quá lâu nên không nhớ cụ thể bao nhiêu. Hiện, Phòng CSTNTP đã bàn giao Trần Thị Thanh cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Như vậy, sau 21 năm - một quãng đường dài lẩn trốn, giờ đây Thanh đã sa lưới pháp luật và chắc chắn hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục cho những đối tượng có hành vi tương tự.

H.Lan