Báo Công An Đà Nẵng

Trọng dân, gần dân, hiểu dân hơn

Thứ bảy, 02/03/2019 11:31

Tình hình tội phạm được kiểm soát, kiềm chế; tỷ lệ khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao, các mô hình, phong trào tại khu dân cư đã huy động đông đảo các ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia.... Đó là những kết quả tích cực mà CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã thực hiện được trong năm qua. Để có được thành quả đó, phải kể đến sự đóng góp, ủng hộ rất lớn từ nhân dân.

Người dân đóng góp ý kiến cho CAQ Hải Châu tại một buổi tọa đàm.

Diễn đàn nghe dân nói

Để kịp thời lắng nghe các ý kiến đóng góp của nhân dân, từ đó có biện pháp xử lý các vấn đề tồn tại và điều chỉnh công việc để phù hợp đồng thời chấn chỉnh thái độ, tác phong công tác, thiếu sót của cán bộ khi tiếp xúc với dân... hàng năm CAQ Hải Châu đều tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi với người dân và doanh nghiệp.

Còn nhớ, tại một hội nghị như thế, sau khi chủ khách sạn Bạch Đằng phản ánh công trình hệ thống PCCC đã hoàn thành nhưng doanh nghiệp loay hoay chưa biết liên hệ ai để nghiệm thu thì lập tức Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu đã yêu cầu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH CAQ trả lời thắc mắc của chủ cơ sở một cách thấu đáo, cặn kẽ. Cũng trong hội nghị này, nhiều cơ sở thắc mắc chưa biết đầu mối liên hệ công tác liên quan đến PCCC khi cần sau khi Bộ Công an thực hiện chủ trương sáp nhập lực lượng Cảnh sát PCCC về Công an các tỉnh, thành phố... thì thoảng 20 phút sau, hơn 100 tờ rơi còn thơm mùi mực có nội dung thông báo về các quy định, công tác liên quan đến việc phân cấp PCCC giữa CAQ và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã được in ấn và gửi đến tận tay từng chủ cơ sở.

Có thể nói, trong công tác, nhiều lúc cán bộ Công an có những sai sót, những hành vi chưa đúng chuẩn mực hoặc đôi lúc gây hiểu nhầm trong dân. Nhưng nếu biết tiếp nhận và sửa sai thì không bao giờ là quá muộn. Tại các buổi tọa đàm, những khúc mắc này đã được làm rõ hơn. Đơn cử, hiểu lầm giữa CAP Phước Ninh với chủ một khách sạn tại đường Yên Bái đã được giải quyết. Chủ cơ sở cho rằng khi báo tin về một đối tượng tình nghi phạm tội đi vào khách sạn nhưng không thấy sự xuất hiện của lực lượng Công an, lãnh đạo CAP Phước Ninh nêu rõ, sau khi nhận được thông tin CAP đã liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Hải Châu để mật phục, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở chứ không có chuyện “làm ngơ”.

Đại tá Trần Phước Hương cho biết, các buổi tọa đàm được tổ chức cởi mở, theo từng nội dung, chuyên đề hay theo từng đối tượng. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm cũng được phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo CAQ để có những chỉ đạo, sửa sai kịp thời. Bằng cách làm này, chủ các cơ sở nắm được các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và cam kết đồng hành cùng CAQ trong đảm bảo ANTT.

Nụ cười luôn thường trực trên môi của cán bộ chiến sĩ CAQ Hải Châu khi tiếp xúc với quần chúng nhân dân.

Đồng hành để cùng phát triển

Hàng ngàn lượt tuần tra đã được các đội nghiệp vụ của CAQ Hải châu tiến hành với hơn 54.000 lượt người tham gia, kịp thời giải tán 1.380 nhóm thanh niên tụ tập khuya gây mất trật tự, giải quyết gần 950 vụ mâu thuẫn và 130 vụ gây rối. Mỗi sự kiện văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, CAQ luôn bố trí cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ. Trong đêm 26-1, một sự kiện âm nhạc lớn diễn ra tại đường Bạch Đằng thu hút hàng ngàn người và du khách tham gia. Trong lúc du khách đang say sưa thưởng thức âm nhạc, Nguyễn Thị Vân (1973) trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê và Hà Trọng Phương (1970) trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu móc túi trót lọt 7 vụ với 7.000 Yên Nhật, gần 5 triệu đồng và 7 ĐTDĐ. Song nhất cử nhất động của 2 “bỉ vỏ” này đã được Đội Cảnh sát Hình sự CAQ theo dõi sát, bắt quả tang sau khi đủ chứng cứ.

Từ tác phong, thái độ trọng dân, gần dân, hiểu dân hơn, CAQ Hải Châu được dân tin yêu và đồng hành trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT, sẵn sàng cung cấp thông tin có giá trị giúp cho công tác phá án. Chỉ tính riêng năm 2018, lực lượng Công an đã nhận 2.900 nguồn tin, trong đó có 1.500 tin có giá trị giúp điều tra khám phá 88/107 vụ phạm pháp hình sự.

Đại tá Trần Phước Hương cho biết, để tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác, đảm bảo ANTT tại địa phương trong đó lấy lực lượng nhân dân làm chỗ dựa, CAQ đã xây dựng và thực hiện chương trình công tác theo phương châm “5 hơn” gồm: Chủ động hơn - Quyết liệt hơn - Năng động sáng tạo hơn - Sâu sát hơn - Hiệu quả hơn. Trong đó, nội dung “Sâu sát hơn”, CAQ đã theo sát cơ sở, theo sát nhân dân, tình hình thực tế địa phương và sâu sát trong công việc. Theo kế hoạch, hàng quý CAQ trực tiếp tuyên truyền trong nhân dân, hằng tuần bố trí lãnh đạo đến cơ sở để lắng nghe ý kiến. “Năm nay, CAQ triển khai kế hoạch “Mỗi ngày thêm 1 giờ vì bình yên hạnh phúc của nhân dân”, trong đó lực lượng Đoàn viên thanh niên làm chủ công. Riêng trong Tháng thanh niên, Đoàn viên thanh niên CAQ  sẽ bố trí làm thêm giờ để điều tiết giao thông tại các chốt có phương tiện lưu thông lớn vào các giờ cao điểm, các đội nghiệp vụ cũng tăng cường nắm cơ sở”, Trưởng CAQ Hải Châu cho biết thêm.

MAI VINH