Báo Công An Đà Nẵng

Trọng tài, chuyện muôn thuở

Thứ hai, 14/07/2014 06:15

(Cadn.com.vn) - Thêm một lần nữa vấn đề trọng tài lại gây tranh cãi tại World Cup 2014.

Trong trận tranh hạng ba, trọng tài chính người Algeria, ông Djamel Haimoudi đã có những quyết định gây tranh cãi, đặc biệt là gây bất lợi cho chủ nhà Brazil. Cụ thể, trong tình huống Hà Lan nâng tỷ số lên 2-0, qua các góc quay cho thấy cầu thủ của Hà Lan đã rơi vào thế việt vị khi nhận bóng ở bên cánh phải, trước khi chuyền vào trong cho Daley Blind sút tung lưới thủ thành Cesar.

Đáng tranh cãi nhất là quyết định rút thẻ vàng Oscar của ông Djamel Haimoudi ở phút 68 vì cho rằng tiền vệ của chủ nhà Brazil đã ăn vạ trong vòng cấm để kiếm penalty. Xem lại pha quay chậm, rõ ràng Oscar đã bị Daley Blind truy cản trái phép và giẫm lên chân khiến anh ngã. Chính xác thì đó là quả 11m cho Brazil và Daley Blind mới là người phải nhận thẻ vàng.

 Công tác trọng tài quả thật đáng báo động tại kỳ World Cup 2014 này. Những quyết định không chính xác của đội ngũ "vua áo đen" đã góp phần giết chết nhiều đội bóng, đồng thời chắp cánh cho những đội bóng khác tiến bước.

Ngay ngày khai mạc, trọng tài người Nhật Bản đã thổi phạt đền cho chủ nhà Brazil sau pha ngã giả vờ khá lộ của Fred trong vòng cấm Croatia. Tiếp đó, các trọng tài biên đã từ chối hai bàn thắng hợp lệ của Dos Santos trong trận Mexico gặp Cameroon.

Đáng chú ý nhất là chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của trung vệ Pepe trong trận Bồ Đào Nha - Đức. Trọng tài Mirolad Mazic đã can thiệp quá sâu vào tình huống va chạm giữa Pepe và Muller. Pha ôm mặt ăn vạ của Muller đã khiến Pepe rời sân quá sớm và Bồ Đào Nha thua tan nát 0-4. Cũng chính thất bại ấy khiến đội bóng của Ronaldo bị loại ngay từ vòng bảng.

Ở vòng 1/8 trọng tài chính đã bị Robben qua mặt ở tình huống diễn kịch trong vòng cấm Mexico. Robben đã ngã quá đẹp và mang về quả 11m cho Hà Lan, để rồi Huntelarr ấn định chiến thắng 2-1.

Có thể nói rằng, sai lầm của trọng tài ở các giải đấu là chuyện muôn thuở, không thể tránh khỏi, dù FIFA đã cố gắng can thiệp bằng công nghệ. Suy cho cùng, trọng tài cũng là con người và sai lầm không thể tránh khỏi. Ở bất kỳ một giải đấu nào, người ta thường chấp nhận sai lầm của trọng tài như một phần của cuộc chơi.

Nói vậy không có nghĩa cổ súy cho sai lầm của trọng tài, đặc biệt trong bối cảnh V-League đang nhức nhối với "vấn nạn" này. Song bóng đá cần phải có tranh cãi và điều đó cũng đồng nghĩa sai lầm của trọng tài là muôn thuở.

Khánh Hòa