Báo Công An Đà Nẵng

Trưng bày, giới thiệu các số báo Tiếng Dân

Thứ sáu, 22/04/2022 17:24
Các đại biểu tham quan gian trưng bày Báo Tiếng Dân trong buổi khai mạc.

Ngày 10-8-1927, Báo Tiếng Dân ra mắt số đầu tiên do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, Trần Đình Phiên làm quản lý. Trong số đầu tiên, tên báo được in hoa chữ Quốc ngữ kèm chữ Hán và chữ Pháp. Trụ sở báo ở đường Đông Ba, Huế (đường Huỳnh Thúc Kháng hiện nay). Với hoạt động năng nổ của cụ Huỳnh Thúc Kháng và những nhà báo, nhà yêu nước, trong 16 năm (từ ngày 10-8-1927 đến khi bị đình bản ngày 28-4-1943), Báo Tiếng Dân đã gây nên tiếng vang lớn ở Trung kỳ nói riêng và trong làng báo Việt nói chung.

Tham gia viết bài cho báo toàn những tên tuổi lớn, ngoài cụ Huỳnh còn có cụ Phan Bội Châu, Đào Duy Anh, Vân Đình - Võ Nguyên Giáp… Tờ báo đã tồn tại hơn 16 năm, xuất bản được 1.766 số báo thì bị chính quyền thực dân Pháp đình bản vào ngày 24-4-1943. Tại hội nghị văn hóa toàn quốc (tháng 7-1948) tổ chức ở chiến khu Việt Bắc, Tổng Bí thư Trường Chinh đã đánh giá về 16 năm hào khí của tờ báo Tiếng Dân là: "Thét tiếng dân giữa Kinh thành Huế".

Quyên Quyên