Báo Công An Đà Nẵng

Trúng đậm mùa cá Hoàng Sa - Trường Sa

Thứ năm, 09/10/2014 08:49

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, nghề khai thác hải sản ven đảo của ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) bấp bênh vì mất mùa, mất giá... khiến nhiều ngư dân phải chuyển đổi ra các ngư trường xa bờ. Mùa biển năm nay, nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn liên tục trúng đậm mùa cá tại ngư trường Hoàng Sa- Trường Sa.

Vừa cho tàu cá công suất 605CV cập đảo Lý Sơn trong chiều chạng vạng tối, ngư dân Bùi Văn Phải, chủ tàu cá QNg 96169 TS, ở thôn Đông, xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn) hớn hở cho biết: “Đây là phiên biển thứ hai liên tiếp tàu tôi trúng đậm mùa cá Hoàng Sa. Mỗi chuyến vươn khơi kéo dài khoảng 1 tháng nhưng tàu của tôi khai thác được gần 20 tấn cá các loại, trong đó phần lớn sản lượng là cá Chàm đỏ mắt, cá Bò Gù (cá ngừ đại dương). Với giá cá trung bình khoảng 40 ngàn đồng/kg như hiện nay, trừ phí tổn chuyến đi, 16 lao động trên tàu mỗi người giắt túi trên 15 triệu đồng, gần bằng cả năm bươn chải tại ngư trường gần bờ”.

Tàu cá của ngư dân Lý Sơn chở nặng cá từ ngư trường Hoàng Sa- Trường Sa cập đảo Lý Sơn.

Theo thuyền trưởng Phải, mấy năm gần đây, nguồn hải sản ven bờ đang cạn kiệt, việc làm ăn của ngư dân gặp không ít khó khăn. Năm nào thời tiết thuận lợi, cá về sống ven đảo nhiều thì có cơ may kiếm gạo, còn không phải đi lần bữa. Hàng chục lao động đi trên tàu ông đều là những ngư dân thả lưới ven đảo vì thất bát nên xuống đi bạn vươn khơi xa, “Vài năm trở lại đây, nhiều ngư dân phải bỏ nghề chài lưới ven đảo, người có chút vốn thì vay mượn mua sắm tàu to, máy lớn để vươn khơi Hoàng Sa - Trường Sa. Ai không tiền, không tàu thì xin đi bạn để kiếm gạo qua ngày, cũng hơn phải quẩn quanh ven bờ”, ông Phải bộc bạch.

Còn ngư dân Lâm Văn Thế, chủ một tàu cá ở thôn Đông, xã An Vĩnh (Lý Sơn) thì chia sẻ, hơn 10 năm bám ngư trường gần bờ bằng nghề vây rút chì, dù chịu thương chịu khó cũng chỉ kiếm gạo qua ngày, bởi sản lượng khai thác ngày một thấp, giá cá liên tục lên xuống bất thường nên thu nhập không đáng là bao. Cuối năm 2013, ông cùng  2 ngư dân khác quyết định vay mượn để đầu tư hơn 2 tỷ đồng, đóng mới một tàu cá công suất hơn 450 CV cùng ngư cụ hiện đại để vươn khơi xa làm ăn.

“Mấy chuyến đầu vươn khơi Hoàng Sa, tuy chưa quen ngư trường và luồng cá chạy nên sản lượng khai thác không cao, nhưng cũng cho thu nhập khá. Thời gian trước đây, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, án ngữ đường ra Hoàng Sa việc làm ăn gặp không ít khó khăn. Nhưng qua vụ đó tàu chúng tôi liên tiếp trúng liền mấy phiên biển tại Hoàng Sa, sản lượng khai thác đạt gần 100 tấn, tổng giá trị đạt gần 2 tỷ đồng, trừ chi phí, mỗi lao động còn thu về hơn 60 triệu đồng, bằng cả mấy năm thả lưới ven đảo”, ông Thế vui mừng nói.

Ngoài thuyền trưởng Phải, chủ tàu Thế, hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn cũng trúng đậm mùa cá Hoàng Sa- Trường Sa, nhiều tàu cá thu về tiền tỷ cho mỗi phiên biển. Ngư dân Dương Minh Thạnh, chủ tàu cá QNg 96179 TS, ở Thôn Tây xã An Hải (Lý Sơn) nhẩm tính, năm 2014 này, tàu của ông bội thu mùa cá Trường Sa, với sản lượng khai thác kỷ lục gần 200 tấn, giá trị đạt hơn 4 tỷ đồng.

Từ nay đến hết mùa biển còn hơn 3 tháng, nếu thời tiết thuận lợi thì vươn khơi được từ 2- 3 phiên biển, mỗi phiên chỉ cần khai thác được 15 tấn cá là trúng to, “Năm nay, phần lớn tàu cá đang hoạt động tại ngư trường Hoàng Sa- Trường Sa đều cho sản lượng khai thác cao, giá cá ổn định, nên đời sống của ngư dân  được cải thiện, nhiều người đã xây được nhà cửa khang trang, cùng những vật dụng đắt tiền, điều này là động lực, tiếp thêm sức để ngư dân chúng tôi yên tâm bám biển Hoàng Sa- Trường Sa của Tổ quốc", ông Thạnh phấn khởi.

Anh Thư