Báo Công An Đà Nẵng

Trung-Mỹ tranh cãi vụ gián điệp kinh tế

Thứ năm, 21/05/2015 08:54

(Cadn.com.vn) - Đám mây đen u ám lại bao phủ lên mối quan hệ Washington –Bắc Kinh sau khi Mỹ buộc tội 6 người Trung Quốc làm gián điệp kinh tế.

3 gián điệp là giáo sư trường đại học danh tiếng

Theo bản cáo trạng nộp ngày 1-4 và niêm phong hôm 19-5 của Bộ Tư Pháp Mỹ, nhóm 6 người này bị cáo buộc ăn cắp công nghệ được sử dụng trong điện thoại di động để trục lợi cho các trường đại học và Cty nhân danh chính phủ Trung Quốc. Cũng theo Bộ Tư Pháp Mỹ, nhóm 6 người này nằm trong kế hoạch 9 năm của các trường đại học và các Cty của Trung Quốc nhằm có được những bí mật thương mại của Mỹ.

Theo tờ SCMP của Hồng Kông, trong số 6 người Trung Quốc bị  Mỹ buộc tội làm gián điệp kinh tế lần này có 3 giáo sư danh tiếng của trường Đại học Thiên Tân. Trong đó có giáo sư nổi tiếng Hao Zhang, người bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Mỹ hôm 16-5. Trong khi đó, 5 người khác có tên trong bản cáo trạng hiện đang ở Trung Quốc. Đại học Thiên Tân hôm 20-5 tuyên bố mở cuộc điều tra ngay lập tức về vụ việc. “Chúng tôi biết về những trao đổi học tập và nghiên cứu, nhưng chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh những giáo sư này là gián điệp”, một người thuộc bộ phận tuyên truyền Đại học Thiên Tân tên Feng nói với AFP. “Chúng tôi không cần bất kỳ điều gì để phải làm gián điệp như vậy”, người này nói thêm.

Theo nguồn tin Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 2006, những người này tiến hành vụ trộm tại Cty Avago Technologies ở bang California và Cty Skyworks Solutions ở bang Massachusetts. Đây là hai ông lớn sản xuất thiết bị điện tử trong đó có các bộ phận điện tử tinh tế cho iPhone. Trong đó, ông Hao Zhang từng là nhân viên của Skywork Solutions. Cái mà họ cần mà FBAR – công nghệ vốn giúp điện thoại di động thông minh và các thiết bị khác lọc tín hiệu radio, tăng hiệu suất hoạt động.

Hiện, tất cả đều đối mặt với các cáo buộc gồm gián điệp kinh tế, ăn cắp bí mật thương mại và nhiều tội danh khác. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên đến 50 năm. Mỗi tội danh có mức án phạt từ 10-15 năm tù giam cộng với tiền phạt.

Mỹ tuyên bố truy tố 6 người Trung Quốc vì tội ăn cắp bí mật thương mại. Ảnh: Wochit

Cuộc chiến” kéo dài

Đáp trả tuyên bố buộc tội của Mỹ, Trung Quốc ngày 20-5 bày tỏ thực sự quan ngại về vụ việc này.

“Trung Quốc đặc biệt quan tâm vấn đề này”, AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói tại cuộc họp báo thường kỳ, đồng thời khẳng định, Bắc Kinh sẽ bảo vệ quyền lợi của công dân. Trong thông cáo hôm 19-5, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, 6 công dân Trung Quốc đánh cắp bí mật từ các Cty phát triển công nghệ thường được sử dụng trong các hệ thống quân sự. Ông Hồng Lỗi còn tuyên bố, chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối và chống hành động ăn cắp bí mật thương mại, phù hợp với pháp luật. “Trong trường hợp này, chúng tôi vẫn đang kiểm tra từng chi tiết”, ông nói.

Trung Quốc gây bất ổn ở biển Đông

Phát biểu tại một hội nghị ở Jakarta, Indonesia ngày 20-5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho rằng, hành động cải tạo đất của Trung Quốc ở biển Đông đang phá hoại tự do và ổn định, và làm gia tăng nguy cơ kích động căng thẳng mà thậm chí có thể dẫn đến xung đột ở khu vực này.

“Khi Trung Quốc tìm cách tuyên bố chủ quyền và vẽ lại biên giới trên biển, Bắc Kinh đã làm xói mòn lòng tin trong khu vực và làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư”, Reuters dẫn lời ông Blinken nói. Theo ông, hành vi của Trung Quốc đe dọa thiết lập tiền lệ mới, theo đó các nước lớn tự do đe dọa những nước nhỏ hơn, và kích động căng thẳng, không ổn định và thậm chí có thể dẫn đến xung đột.

B.Ngân

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên, Mỹ-Trung tranh cãi về vấn đề gián điệp như thế này. Tranh cãi song phương về vấn đề này bùng nổ dữ dội vào năm ngoái khi Mỹ truy tố 5 quan chức quân đội Trung Quốc vì tội ăn cắp thông tin của các Cty năng lượng, thép, nhôm, cũng như các tổ chức công đoàn.

Trên thực tế, giới chức Nhà Trắng lâu nay vẫn luôn cảnh báo về việc Bắc Kinh đang có những nỗ lực gián điệp các lợi ích kinh tế và quân sự của nước Mỹ. Lo ngại lớn nhất của Washington là việc Trung Quốc tổ chức gián điệp mạng nhằm mang về lợi ích cho các Cty nước nhà. Trong khi đó, Bắc Kinh tuyên bố, họ chỉ là nạn nhân của các tin tặc đồng thời cũng bày tỏ “đang ngày càng lo ngại về gián điệp mạng của Mỹ” và ra lệnh cho nhiều cơ quan chính phủ tránh sử dụng công nghệ nước ngoài.

Khả Anh