Báo Công An Đà Nẵng

Trung Quốc khẳng định sức mạnh ngoại giao

Thứ hai, 09/03/2015 08:42

(Cadn.com.vn) - Bắc Kinh tuyên bố, liên minh Trung-Nga không nhằm vào bất cứ bên thứ 3 nào đồng thời kêu gọi tăng cường quan hệ với Ấn Độ để giải quyết vấn đề biên giới.

Trung Quốc ngày 8-3 khẳng định vị trí của mình trên trường ngoại giao toàn cầu khi cam kết ủng hộ Nga đối mặt với lệnh trừng phạt của phương Tây, mắng mỏ đối thủ Nhật Bản, và cho Mỹ thấy rõ vị thế cân bằng Bắc Kinh-Washington.

Ngoại trưởng Vương Nghị tại cuộc họp báo hôm 8-3. Ảnh: AP

Theo AFP, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề phiên họp thường niên của Quốc hội, Ngoại trưởng Vương Nghị nói rõ, Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia trong khi trấn an sự nổi lên của họ không phải là mối đe dọa cho trật tự quốc tế. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ không bỏ rơi bạn bè cũ và các đồng minh như Nga, vốn đang bị bao vây dưới hình thức trừng phạt “đáng sỉ nhục” của phương Tây, và cả Triều Tiên dù trong những năm gần đây Bình Nhưỡng thường xuyên gây đau đầu cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Kể từ khi lên nắm quyền sau cái chết của người cha Kim Jong-Il vào tháng 12- 2011, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un vẫn chưa thăm Trung Quốc, mặc dù ông có kế hoạch thăm Nga trong năm nay – động thái khiến Bắc Kinh không hài lòng. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Vương, giới lãnh đạo Trung-Triều sẽ gặp mặt vào thời điểm thuận tiện, đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị giữa Bắc Kinh với quốc gia bị cô lập này.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ đến thăm Mỹ, siêu cường duy nhất của thế giới, vào cuối năm nay và ông Vương hy vọng, chuyến thăm này sẽ tạo ra động lực mới cho hình mẫu quan hệ nước lớn kiểu mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thủ lĩnh ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng, lãnh đạo 2 nước sẽ có những cuộc thảo luận hiệu quả khác. Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, chừng nào 2 nước còn thể hiện sự chân thành, giữ vững mấu chốt là không xung đột và không đối đầu thì có thể khám phá tiềm năng to lớn của mối quan hệ hợp tác “cùng thắng”.

Đối với Nga, ông Vương tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác kinh tế và ngoại giao đặc biệt, ngay cả khi Moscow đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt của phương Tây do những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Bác bỏ những thông tin cho rằng, Nga-Trung đang thắt chặt quan hệ liên minh để chống Mỹ, ông Vương khẳng định, quan hệ Trung-Nga không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh quốc tế thay đổi và không nhằm vào bất cứ bên thứ 3 nào.

Bắc Kinh và Moscow thường xuyên nhất quán trong việc sử dụng quyền phủ quyết tại HĐBA LHQ để ngăn chặn các sáng kiến của phương Tây về cuộc nội chiến của Syria, vấn đề Ukriane... Và ông Vương tin tưởng, do lòng tin chiến lược vững chắc giữa 2 bên, quan hệ song phương sẽ trở nên ổn định và phát triển hơn nữa.

Trong mối quan hệ với Ấn Độ - quốc gia láng giềng vẫn đang vướng tranh chấp biên giới - Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi cả hai tăng cường quan hệ để giải quyết vấn đề kéo dài dai dẳng này. Theo ông, trên thực tế, cuộc đàm phán về biên giới hiện đang trên đà tạo ra những tiến triển nhỏ nhưng tích cực. Ông Vương trích dẫn câu nói nổi tiếng của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình: “Trừ khi Trung -Ấn phát triển, sẽ không có một thế kỷ Châu Á”. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm lịch sử tới Ấn Độ hồi tháng 9-2014. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến đến Bắc Kinh trong năm nay.

Cuối cùng, khi nói đến mối quan hệ sóng gió với Nhật Bản trong nhiều năm qua, Ngoại trưởng Vương cho rằng, Tokyo cần thể hiện sự chân thành hơn nữa. Mặc dù vậy, Bắc Kinh hoan nghênh lãnh đạo Nhật tham gia kỷ niệm 70 năm ngày nước này chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống ách xâm lược của Nhật, trong đó dự kiến có cuộc diễu binh hoành tráng.

Khả Anh