Báo Công An Đà Nẵng

Trung tâm HL&BDNV Công an TP Đà Nẵng: Chặng đường 10 năm nhìn lại

Thứ sáu, 15/01/2016 12:15

(Cadn.com.vn) - Cách đây tròn 10 năm, ngày 18-1-2006, Giám đốc CATP Đà Nẵng ký Quyết định số 10/QĐ-CATP thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (HL& BDNV) giúp Giám đốc CATP trực tiếp mở lớp hoặc phối hợp liên kết mở các lớp đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS, huấn luyện công dân phục vụ nghĩa vụ tham gia CAND.

10 năm, một khoảng thời gian không phải là dài nhưng đã khắc ghi một dấu son đậm nét trong chặng đường đầu tiên của quá trình xây dựng và trưởng thành của Trung tâm HL& BDNV. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định được sự phát triển của trung tâm trên một số lĩnh vực: phối hợp các Học viện CSND, Trường Đại học CSND đào tạo các lớp đại học, trung cấp CSND, huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và các lớp tập huấn khác. Điều đó đã tạo được niềm tin đối với các cấp lãnh đạo, quy mô học viên của Trung tâm HL& BDNV CATP Đà Nẵng từ 400 học viên lên 600 học viên năm 2015.

Ngay từ đầu mới thành lập, tập thể lãnh đạo Trung tâm luôn trăn trở: Làm thế nào để đơn vị là cái nôi đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS CATP. Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo và mỗi CBCS đơn vị đêm ngày suy nghĩ, trằn trọc để làm sao phương pháp đào tạo, huấn luyện ngày càng đổi mới, hiệu quả được nâng cao hơn về chất. Ở mỗi buổi giao ban, tổng kết đánh giá tháng, quý, năm, lãnh đạo trung tâm luôn quán triệt đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên lên lớp phải có tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ai đã từng tham gia học tập, huấn luyện ở trung tâm mới cảm được phương pháp huấn luyện ở các lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ mà giáo viên đang mang hết trách nhiệm của mình truyền đạt cho học viên. Như lớp huấn luyện chiến sĩ mới, khởi đầu cho sự hoàn thiện của người chiến sĩ CA, trước tiên ai cũng phải đọc vanh vách từng câu chữ 5 lời thề danh dự CAND Việt Nam. Những giờ tập điều lệnh, huấn luyện võ thuật, tính nghiêm túc, kỷ luật, đoàn kết và trách nhiệm của giáo viên bộ môn cũng mang lại hiệu quả ngày càng cao. Những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên từng gương mặt chiến sĩ, những tấm áo ướt đẫm mồ hôi, cứ ướt rồi lại khô, lại ướt, nhưng đó là cách rèn luyện để thân thể, đôi chân chiến sĩ ngày càng thêm vững vàng, rắn rỏi…

Công tác giao nhận quân tại Trung tâm HL&BDNV CATP Đà Nẵng.

Đảng ủy-  Giám đốc CATP đã tin tưởng và kỳ vọng về Trung tâm nhiều thì tập thể thầy giáo của trung tâm phải phát huy trách nhiệm của người lính, nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Làm sao trong huấn luyện đào tạo, mỗi lớp qua đi CBCS phải đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại các lớp buổi lên lớp, tính kỷ luật luôn được trực ban quan tâm. Trong khi đó, công tác hậu cần luôn được quan tâm về các chế độ định lượng, khẩu phần ăn cho CBCS, đảm bảo ăn chín uống sôi, đúng tiêu chuẩn định lượng quy định; không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh, ngộ độc thực phẩm… Bộ phận y tế luôn bám thao trường, bãi tập, kịp thời chăm sóc sức khỏe cho CBCS, thường xuyên kiểm tra nơi ăn, ở, tích cực vệ sinh phòng dịch. Đến nay, công tác quản lý, huấn luyện và phục vụ các lớp đã đi vào nền nếp, ổn định và có tính thống nhất…

Với đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng, được đào tạo cơ bản tại các trường CAND và rèn luyện thử thách thực tế tại các đơn vị nghiệp vụ CATP. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, ý thức nghiệp vụ và kinh nghiệm huấn luyện thực tế, những người thầy mặc áo lính luôn tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng CA. Đặc biệt, trung tâm phối hợp thường xuyên với các phòng nghiệp vụ tổ chức biên soạn giáo án, xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện  nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, các quy trình, nguyên tắc sử dụng một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, nguyên tắc tập luyện để áp dụng vào thực tiễn chiến đấu. Qua đó, giúp CBCS nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, pháp luật, nghiệp vụ, có ý thức chấp hành kỷ cương kỷ luật, Điều lệnh CAND, đồng thời bảo đảm  các yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Bộ CA.

Sau 10 năm thành lập, trung tâm đã tổ chức huấn luyện 20 khóa công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND với hơn 1.800 chiến sĩ theo đúng nội dung huấn luyện do Bộ CA quy định. Kết thúc khóa huấn luyện 100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu, không có chiến sĩ nào vi phạm kỷ luật. Ngoài ra, Giám đốc CATP giao nhiệm vụ tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự - võ thuật cho CBCS các đơn vị, địa phương thuộc CATP, tổ chức tập và bắn đạn thật gần 1.000 CBCS đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức nhiều hội thảo để giáo viên, huấn luyện viên trung tâm tham gia chỉnh lý các giáo trình, đổi mới phương pháp huấn luyện, giảng dạy các chuyên đề: Pháp luật, chính trị, nghiệp vụ, quân sự - võ thuật cho phù hợp với tình hình đặc điểm công tác huấn luyện chiến sĩ mới.  Cùng thời gian, công tác quản lý và tham gia quản lý học viên nhiều lớp Đại học, Đại học liên thông; Đại học QLHC; lớp Trung cấp và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (6 tháng) cho CBCS là ĐH, CĐ ngành ngoài tuyển vào CA, ANQP và các lớp nghiệp vụ do các Cục nghiệp vụ Bộ CA tổ chức.

  Trong mỗi lớp học, khóa học, trung tâm đều thực hiện công tác quản lý theo quy định của Bộ CA về công tác quản lý các lớp hệ vừa làm, vừa học, qua đó có nhiều cải tiến trong nhận xét, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên, thông báo về địa phương những học viên có thái độ học tập không nghiêm túc, vắng giờ, phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng hằng năm và xét tư cách thi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều chương trình sinh hoạt theo chuyên đề, thực hiện các cuộc vận động, "đền ơn đáp nghĩa" như các đợt sinh hoạt "con đường thanh niên chỉ là con đường cách mạng", "sinh hoạt chính trị nói chuyện về lịch sử, truyền thống CAND, tuyên truyền biển đảo quê hương", CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... cũng được đơn vị, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức, nhất là cho các lớp chiến sĩ mới, đoàn thanh niên.

  Bước trưởng thành và phát triển của Trung tâm HL& BDNV CATP Đà Nẵng 10 năm qua là đáng ghi nhận, nhưng mới chỉ là bước đầu. Để xứng đáng với sự kỳ vọng của cấp trên, tập thể giáo viên, huấn luyện viên, CBCS và công nhân của trung tâm sẽ phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian đến nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng phần mình vào việc xây dựng lực lượng CAND. Và chắc chắn, mỗi CBCS Trung tâm HL&BDNV sẽ miệt mài viết tiếp những thành tích trên chặng đường phát triển mới, xây dựng đơn vị từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là cái nôi đào tạo của CATP Đà Nẵng.

Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Hưng Thịnh