Báo Công An Đà Nẵng

Trước cưa cao su, sau “cưa” án

Thứ sáu, 21/04/2017 09:40

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong vòng 1 tuần, nhóm đối tượng đã 3 lần đột nhập nông trường cưa trộm hàng trăm cây cao su trưởng thành, sau đó thuê ô-tô chở đi bán lấy tiền tiêu xài. Hậu quả của việc cưa trộm cây cao su ấy là sau khi kiếm được tiền chia nhau, các đối tượng lại cùng chia... án.

Nguyễn Đình Sâm (1983, trú TT Nông trường Việt Trung (H. Bố Trạch, Quảng Bình) từng “khoác” trên mình 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Tuy nhiên, có lẽ 2 tiền án ấy chẳng nhằm nhò gì nên việc có phạm tội lần nữa, và với vai trò gì thì đối với Sâm cũng không sao.

Trở lại thời gian cách đây 1 năm, ngày 13-4-2016, Nguyễn Đình Sâm rủ Lê Viết Linh (1992, trú cùng địa phương) đi cưa trộm cây cao su để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất đến 12 giờ cùng ngày, Linh gọi điện rủ Phan Văn Thêm, Sâm gọi điện rủ Nguyễn Thanh Sinh cùng đi. Bốn người này chạy xe máy, mang theo máy cưa xăng, cắt trộm 32 cây cao su 19 năm tuổi của bà Hoàng Thị Hương nhận khoán tại Tiểu khu Xung Kích, TT Nông trường Việt Trung. Sau khi hoàn tất khâu “khai thác”, Linh gọi điện thuê Phạm Hữu Hoàn điều khiển ô-tô đến chở về. Khi đến hiện trường, mặc dù biết đây không phải là “củi” như lời Linh nói ban đầu nhưng Hoàn vẫn đồng ý chở. Cả nhóm bốc gỗ lên ô-tô chở về TP Đồng Hới và cân được hơn 5 tấn, sau đó bán cho một Cty tại Khu công nghiệp Đồng Hới với giá hơn 4,6 triệu đồng. Sau khi trả tiền thuê xe, tiền máy cưa, tiền cân gỗ... 4 đối tượng được chia đều mỗi người 750 ngàn đồng.

Chiều cùng ngày, cả nhóm tổ chức ăn nhậu chúc mừng “thành quả”. Thấy việc trộm cây cao su quá dễ dàng, ngon ăn nên Sâm tiếp tục gọi thêm anh em ruột là Hoàng Ngọc Hùng và Hoàng Ngọc Hà tham gia nhập hội. Theo sự phân công của Sâm, 20 giờ ngày 13-4, cả nhóm 6 người đi xe máy vào lô cao su do anh Cao Viết Cường nhận khoán tại Tiểu khu Xung Kích và cưa 25 cây cao su 17 năm tuổi. Tương tự như lần đầu, Sâm phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm để thu gom, vận chuyển gỗ về địa điểm cân đo và bán được hơn 4,6 triệu đồng chia nhau. Ăn quen bén mùi, ngày 19-4-2016, Sâm và Linh tiếp tục gọi Thêm cùng Hoàng Ngọc Hà và một đối tượng khác đi cưa trộm 56 cây cao su các loại, sau đó bán được hơn 5,3 triệu đồng chia nhau tiêu xài...

Từ trái sang: Linh, Sâm, Hùng, Sinh và Thêm khi bị giam giữ tại CQĐT.

Sau hàng loạt các vụ trộm cây  cao su xảy ra, CAH Bố Trạch đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên do nhóm   đối tượng này liên tục vào rừng lẩn trốn nên công tác điều tra bị chững lại. Đến giữa tháng 5-2016, các CQĐT đã thu thập đầy đủ chứng cứ và xác định được danh tính những người liên quan, thu giữ tang vật vụ án. Ngày 18-5, CAH Bố Trạch ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Sâm, Linh, Thêm, Sinh và Hùng để điều tra  về Hành vi “Trộm cắp tài sản” theo Điều 138 BLHS. CQĐT trưng cầu định giá thiệt hại 133 cây cao su trưởng thành tại TT Nông trường Việt Trung có trị giá hơn 71 triệu đồng.

Tại Bản án số 65 ngày 27-10-2016 của TAND H. Bố Trạch và Bản án phúc thẩm số 6 ngày 17-1-2017 của TAND tỉnh Quảng Bình đều thống nhất tuyên phạt Nguyễn Đình Sâm 12 tháng tù; Lê Viết Linh 9 tháng tù (được trừ thời gian đã bị tạm giam từ ngày 11-5 đến 22-7-2016). Các bị cáo còn lại Phan Văn Thêm, Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Sinh, Lưu Bá Luật, Hoàng Ngọc Hùng bị tuyên phạt từ 6 đến 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng bị cáo Phạm Hữu Hoàn bị xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

D.N.H