Báo Công An Đà Nẵng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh: Còn trụ lại thì phải làm!

Thứ ba, 22/07/2014 07:16

(Cadn.com.vn) - Ngày 21-7 tại Đà Nẵng, Ban Nội chính (BNC) Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2014 với BNC 15 Tỉnh, Thành ủy trực thuộc T.Ư Cụm giao ban số 3 (khu vực miền Trung – Tây Nguyên) do BNC Thành ủy Đà Nẵng làm Cụm trưởng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đồng chí Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, Trưởng BNC T.Ư dự và phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng BNC T.Ư chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác nội chính và PCTN 6 tháng đầu năm cho thấy, từ khi BCĐ T.Ư về PCTN và BNC các Tỉnh, Thành ủy được lập lại theo cơ chế mới, công tác PCTN cả nước nói chung, địa bàn miền Trung – Tây Nguyên nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, một số vụ án tham nhũng được đưa ra xử lý nghiêm minh đã làm chuyển biến rõ rệt nhận thức của cán bộ, đảng viên, niềm tin của nhân dân được tiếp tục củng cố.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, 6 tháng qua BNC các Tỉnh, Thành ủy mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức các Ban đã ra sức khắc phục khó khăn, đoàn kết tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng kế hoạch và chương trình đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh, mặc dù sự hình thành của các BNC Tỉnh ủy, Thành ủy không đều nhau, nhưng nhìn chung qua thời gian hoạt động, các BNC đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để tham mưu tốt cho Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác nội chính và PCTN.

Nhìn nhận về công tác PCTN ở các địa phương, đồng chí Nguyễn Bá Thanh cho rằng, hiện có hai cách làm: Một là quyết liệt, bản lĩnh, xông xáo và hiệu quả. Hai là dò xem thử có đụng chạm, mất lòng ai không. “Cũng thông cảm, chia sẻ với các đồng chí, tôi đứng trên bục đây nói thì dễ, nhưng tôi ở cương vị các đồng chí thì cũng vô cùng khó khăn, nói thật như thế. Chống tham nhũng, chẳng địa phương nào muốn ồn ào, to chuyện lên hết, cũng vì tâm lý sợ mất điểm thi đua. Cái dở của mình lâu nay là quan điểm cứ nơi nào để xảy ra tham nhũng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Chết không? Ổng đứng đầu nhưng ổng không dính dáng gì, ổng tích cực phát hiện, quyết liệt làm rõ thì phải biểu dương chứ đằng này lại như thế. Vì vậy mà sinh ra tư tưởng làm kín, thôi thì không nên vạch áo cho người xem lưng”..., đồng chí Nguyễn Bá Thanh nói.

Biểu dương hoạt động của BNC 15 Tỉnh, Thành ủy đã có nhiều cố gắng, có những điểm sáng nổi lên, tuy nhiên theo Trưởng BNC T.Ư, các BNC vẫn chưa đều tay, còn ở thế bị động, ít để mắt tới những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực và chờ đợi sự chỉ đạo. Đồng chí yêu cầu các BNC phải để mắt tới những lĩnh vực trọng điểm, phải bám vào thanh tra, kiểm toán. Từ những kết luận của thanh tra, kiểm toán thì sẽ đề xuất thành lập đoàn xác minh, nếu thấy có vấn đề thì báo cáo Ban Thường trực để giao cho CA điều tra.

“Làm như vậy mới ra việc được, còn nếu cứ bình chân như vại thế thì không có vụ nào nổi đình nổi đám cả. Phải xoáy vào các lĩnh vực như quản lý đất đai, khoáng sản, lợi ích nhóm, mua sắm công, lĩnh vực tín dụng ngân hàng, chi tiêu ngân sách... Đụng tới đâu cũng có vấn đề, xét nghiệm máu mà cũng tham nhũng nữa thì thôi chứ”, đồng chí Nguyễn Bá Thanh nói. 

Từ đây đến cuối năm, đồng chí Nguyễn Bá Thanh yêu cầu BNC các Tỉnh, Thành ủy phải lấy thành tích, kết quả công việc làm thước đo, đánh giá. “Đồng chí nào thấy mệt mỏi quá, thấy không thích nghi được thì thôi xin chuyển công tác, chứ còn trụ lại thì phải làm. Nghề này là không tránh khỏi va chạm, đụng chan chát chứ không phải xoay qua xoay lại là được, cũng là một cuộc đấu tranh thôi. Tôi thấy BNC dưới này làm nhàn hơn trên Trung ương nhiều, làm theo kiểu hành chính, phải thay đổi”, đồng chí Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo.

Nhân dịp này, BNC các Tỉnh, Thành ủy Cụm số 3 tổ chức ký giao ước thi đua.

Doãn Hùng