Báo Công An Đà Nẵng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng

Thứ tư, 26/01/2022 09:32

Chiều 25-1, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp Đoàn. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh.

Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Thay mặt Đoàn công tác, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc gửi lời chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đã đạt được. Nhấn mạnh rằng, trong 2 năm qua, Đà Nẵng phải trải qua những thách thức to lớn, nhất là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; thực hiện chuyển hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh, nhờ đó kinh tế phát triển dương, thu ngân sách vượt kế hoạch, đời sống của nhân dân từng bước ổn định… Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Trưởng ban Nội chính Trung ương chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang của TP năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục vượt qua những thách thức, khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố đáng sống, thành phố môi trường...

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể trung ương; trong đó có sự hỗ trợ rất tích cực của Ban Nội chính Trung ương để dần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thời gian qua. Qua đó, thành phố cũng đã chủ động tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền, góp phần quan trọng khơi thông nguồn lực. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng mong muốn thời gian đến, Ban Nội chính Trung ương, cá nhân đồng chí Trưởng ban tiếp tục có sự quan tâm, ủng hộ đối với thành phố trong quá trình giải quyết những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy phát triển thành phố trong thời gian tới…

D.Hùng