Báo Công An Đà Nẵng

Trưởng Công an thị xã cõng người tàn tật làm căn cước công dân

Thứ sáu, 26/03/2021 09:30

Trung tá Đinh Văn Tuấn cõng bà Vân.

Ngày 25-3, Thượng tá Nguyễn Ngọc Phú - Trưởng CAH Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) cho biết, hình ảnh Trung tá Công an cõng người phụ nữ tàn tật đi làm CCCD được cộng đồng mạng rất quan tâm và có nhiều lời bàn tán tốt đẹp cho việc làm nhân văn này là Trung tá Đinh Văn Tuấn - Trưởng Công an thị trấn Đăk Rờ Ve, H. Kon Rẫy. Trước hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Thanh Vân (59 tuổi, quê Ninh Bình, hiện đang sinh sống tại thôn 1, thị trấn Đăk Rờ Ve) bị tai biến khoảng 2 năm nay không đi lại được, Trung tá Đinh Văn Tuấn không ngần ngại giúp đỡ và cõng bà vào làm các thủ tục CCCD.

Nhằm đảm bảo hoàn thành việc cấp CCCD đúng lộ trình Bộ Công an đề ra, những ngày qua CBCS Công an tỉnh Kon Tum đã không quản ngại vất vả, dù ngày hay đêm, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật được chia làm 3 ca để về các địa bàn dân cư làm thủ tục cấp CCCD cho người dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian làm việc từ 7 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm, với phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, nhiều khi các cán bộ, chiến sĩ tiếp và hướng dẫn công dân làm CCCD xuyên đêm. 

A.NGUYỆT