Báo Công An Đà Nẵng

Trút được giận, hối hận thì đã muộn

Thứ ba, 17/09/2024 07:50
Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với Dương Thế Đạt.

TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Dương Thế Đạt về tội: “Cố ý gây thương tích” do có đơn kháng cáo của cả bị cáo lẫn bị hại. Trước đó, Đạt bị TAND H. Gio Linh tuyên phạt 18 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đạt giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; còn phía bị hại, rút một phần nội dung kháng cáo và đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo.

Theo lời khai của Đạt, bị cáo là chỗ bà con bên vợ của bị hại, anh L.X.Q (42 tuổi, trú H. Gio Linh). Khoảng 17 giờ 30 ngày 2-11-2023, Đạt cùng một số thanh niên ngồi ăn uống tại nhà bà B. (xã Gio Việt, H.Gio Linh), có cả anh Q. Quá trình đó, Đạt nhớ lại chuyện vợ chồng anh Q. khởi kiện bố mẹ mình về việc vay mượn tiền và nghi ngờ lấy chiếc mô-tô của Đạt để trừ nợ. Suy nghĩ đó khiến Đạt “bốc hỏa”, liền đứng dậy đi ra ngoài cổng tìm cây gỗ nhằm mục đích đánh anh Q. nhưng tìm không có nên quay vào nhà bà B., hướng đến chỗ kệ để chén bát, xoong nồi rồi lấy 1 cái chảo. Chưa ai hiểu Đạt làm gì thì thanh niên này tiến đến đứng sau lưng anh Q., cầm chảo đánh từ trên xuống trúng vào vùng đầu bên trái. Anh Q. đứng dậy hướng về phía Đạt thì bị Đạt tiếp tục đánh vào vùng đỉnh trái. Đến khi được những người có mặt can ngăn thì Đạt dừng lại, buông chảo, bỏ về. Anh Q. bị thương ở vùng đầu, được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế hơn 10 ngày thì xuất viện.

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm y khoa, pháp y (Sở Y tế Thừa Thiên - Huế), tổn thương cơ thể của anh L.X.Q tại thời điểm giám định là 8%. Hiện nạn nhân đang còn điều trị chưa đánh giá di chứng chức năng. Tại bản kết luận giám định bổ sung của Trung tâm y khoa, pháp y (Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngày 29-12-2023, xác định tổn thương cơ thể của anh L.X.Q tại thời điểm giám định là 14%.

Ở giai đoạn giải quyết sơ thẩm vụ án, Đạt được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại, hiện là lao động chính trong gia đình, đang nuôi 2 con nhỏ... TAND H.Gio Linh đã tuyên phạt Đạt 18 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”, tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ bồi thường cho bị hại, tổng số tiền hơn 80 triệu đồng.

Quá trình giải quyết phúc thẩm vụ án, Đạt đã nộp thêm tiền bồi thường (nộp tiền vào cơ quan Thi hành án), nâng số tiền khắc phục hậu quả lên được 45 triệu đồng, nhưng thế vẫn còn một khoản tiền không nhỏ Đạt phải hoàn thành nữa. Tại phiên tòa phúc thẩm, phía bị hại không đồng ý giảm nhẹ hình phạt, còn đề nghị tăng hình phạt đối với Đạt. Khép lại phiên xét xử, tòa phúc thẩm nhận thấy không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị hại lẫn bị cáo, tuyên Đạt y án sơ thẩm 18 tháng tù.

BẢO HÀ