Báo Công An Đà Nẵng

Truy bắt kịp thời đối tượng đâm người trọng thương

Thứ sáu, 11/09/2015 11:43

(Cadn.com.vn) - 2 giờ 15 ngày 10-9, CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh Bùi Văn Lộc (1995, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) về việc khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, trong lúc dự sinh nhật tại quán Nướng Ngon (số 67-Nguyễn Văn Linh, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu), bạn của Lộc là Đỗ Văn Hảo (1992, trú xã Bình Nam, H. Thăng Bình) bị một thanh niên chưa rõ nhân thân, lai lịch đâm vào ngực gây thương tích, đang cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, bị hại đang bị trọng thương nên ngay trong đêm, lãnh đạo CAQ Hải Châu đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH phối hợp với CAP Phước Ninh lập tức xác minh, truy xét nhanh đối tượng. Nhận lệnh, Đội CSĐTTP về TTXH nhanh chóng lập các tổ truy xét, khẩn trương đến hiện trường thu thập thông tin vụ việc, một tổ công tác khác vào Bệnh viện Hoàn Mỹ để làm việc với bị hại. Tuy nhiên, lúc này bị hại đang trong lúc nguy kịch, bác sĩ đang mổ cấp cứu nên không thể thu thập được gì. Tiếp xúc với bác sĩ thì TS nhận được thông tin nạn nhân bị dao đâm vào khu vực lồng ngực, vị trí vết đâm sát tim nên mất máu nhiều và đang rất nguy kịch. Tổ công tác khác tiếp cận quán Nướng Ngon cũng gặp khó khăn, bởi sau khi xảy ra vụ việc, chủ quán không báo cáo với cơ quan CA mà tiến hành dọn dẹp rồi đóng cửa quán, những người liên quan cũng đã đi khỏi hiện trường. Tình thế càng khó khăn hơn khi vào thời điểm trời gần sáng, những cơn mưa lớn trút xuống làm hiện trường gần như không còn dấu vết.

Đại diện Ban Chỉ đạo 138 và CAQ Hải Châu thưởng nóng cho Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Hải Châu.

Chiều tối 10-9, đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ và thượng tá Trần Văn Tám - Phó trưởng CAQ thay mặt Ban Chỉ đạo 138 Q. Hải Châu và CAQ đã đến động viên, thưởng nóng cho Đội CSĐTTP về TTXH. Đại tá Trần Phước Hương biểu dương thành tích nhanh chóng phá án, đồng thời chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi của từng đối tượng, đặc biệt cần làm rõ vì sao khi xảy ra vụ việc, chủ quán không báo cáo cơ quan CA.

Bằng sự quyết tâm và xác minh những thông tin thu thập được, ngay sau đó các ĐTV đã tìm được con dao gây án đang nằm trên mái nhà kế bên quán số 67 và xác định được đối tượng gây án là Trần Quang Đăng (1997, trú thôn 3, xã Bình Lãnh, H. Thăng Bình) và Đoàn Văn Dư (1991, trú cùng xã) là người chở Đăng bỏ trốn sau khi gây án. Một tổ công tác do đại úy Trần Ngọc Thành - Đội phó Đội CSĐTTP về TTXH chỉ huy lập tức lên đường vào xã Bình Lãnh và nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng khi đang trốn tại địa phương, đưa về trụ sở CAX Bình Lãnh đấu tranh. Mặc dù đã gây án, nhưng khi được đưa về làm việc, Đăng vẫn tỏ ra rất bình thản. Nhưng qua điều tra các  đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Qua khai nhận của cả Đăng và Dư, bước đầu xác định được sự việc như sau: 20 giờ ngày 9-9, T.Đ.T (1996, trú xã Bình Lãnh) tổ chức sinh nhật nên có khoảng 20 thanh niên cùng ngồi nhậu tại quán Nướng Ngon. Đến 20 giờ 30 cùng ngày thì phân nửa số người dự tiệc ra về.

Trong số những người ngồi lại có Hảo, Đăng, Dư và một số người khác tiếp tục nhậu. Đến gần 1 giờ ngày 10-9, khi rượu bia đã ngấm thì những người trong nhóm này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại và xô xát nhau. Đăng đến bàn đựng cồn, chén, đĩa… của chủ quán lấy một con dao nhọn rồi quay lại bàn. Lúc này, Hảo và Lộc đang đứng dưới lòng đường Nguyễn Văn Linh để đợi mọi người ra về thì Đăng cầm dao chạy ra đường rồi nhảy lên vung dao đâm một nhát vào khu vực lồng ngực (lệch phía bên trái ngực, cách khu vực tim khoảng 10-15cm) của Hảo rồi rút dao ra hô “tao đâm chết mày”. Dù bị trọng thương nhưng Hảo vẫn cố chạy về hướng cầu Rồng. Lộc thấy vậy lao đến ngăn cản, ôm Đăng lại. Còn Dư từ trong quán chạy ra hô “bỏ dao xuống, CA đến kìa” thì Đăng mới chịu vứt dao xuống đường Nguyễn Văn Linh. Tiếp đó, cả Đăng và Dư chạy băng qua phía bên kia đường Nguyễn Văn Linh, Dư lấy xe chở Đăng bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó cả hai cùng về Bình Lãnh trốn. Riêng Hảo được những người xung quanh đưa đi cấp cứu.

Trần Quang Đăng - Đoàn Văn Dư và con dao Đăng dùng để đâm anh Hảo.

Đến chiều tối 10-9, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã di lý Trần Quang Đăng, Đoàn Văn Dư từ xã Bình Lãnh về CAQ Hải Châu để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi. Trong khi đó, theo thông tin từ bệnh viện, sau khi được mổ 2 lần, hiện tạm thời sức khỏe của Hảo đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được theo dõi sát. Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu cũng tiến hành giám định nóng thương tích của Đỗ Văn Hảo để thực hiện các thủ tục tiếp theo của vụ án.

Nguyễn Tuấn