Báo Công An Đà Nẵng

Truy bắt nhóm cướp chuyên nghiệp (2)

Thứ ba, 06/09/2016 11:20

* Kỳ cuối: Nhóm trai làng lập hội “ăn bay”

(Cadn.com.vn) - Ông Đặng Phú Hành - Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang (Đà Nẵng) cho rằng, việc phá thành công Chuyên án 816G, kịp thời bắt giữ các đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản là chiến công xuất sắc của lực lượng CAH Hòa Vang. Trước khi phá Chuyên án này, tối 21-8, Đội CSHS CAH cũng kịp thời bắt giữ 1 đối tượng khác đã 6 lần thực hiện cướp giật tài sản trên tuyến ĐT605.

Ông Đặng Phú Hành - Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang thưởng nóng cho Đội CSHS CAH.

Tại CQĐT, lúc đầu các đối tượng “ăn bay” một mực quanh co chối tội, nhưng với các tài liệu, chứng cứ xác đáng mà TS trưng ra qua quá trình thu thập, cũng như người bị hại khi biết được thông tin tìm đến cung cấp buộc các đối tượng phải thừa nhận đã gây ra gần 30 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Cụ thể, các ngày 23 và 26-7, Thương, Lâm chạy xe máy Sirius cướp giật 2 sợi dây chuyền của các chị Phạm Thị Phụng (trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) và Nguyễn Thị Ngọc Duyên (P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn); chiều 23-8, Thương, Thuận giật dây chuyền của chị Lê Thị Hiền (trú P. Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) đến sáng hôm sau mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Còn Thành, Lâm chuyên nghiệp hơn với xe SH mượn của người thân, từ ngày 10 đến 18-8, ngoài vụ giật dây chuyền chị Thúy, cả hai còn “làm thêm” 3 vụ cướp giật dây chuyền, ĐTDĐ Samsung A3 của các chị Hồ Thị Trưng (trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) trên đường ven sông Cẩm Lệ, chị Nguyễn Thị Hòa (P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu) trên đường Phan Đăng Lưu, chị Lê Thị Thùy (P. Hòa Xuân) trên cầu Cẩm Lệ… Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận thêm 18 vụ cướp giật tài sản khác trên tuyến QL1A, đường ven sông Hòa Châu, KDC Hòa Xuân và các tuyến đường Trường Chinh, Phạm Vinh, Nguyễn Phước Tần (Q. Cẩm Lệ); Chợ đầu mối Hòa Cường (Q. Hải Châu); khu vực gần cầu Thuận Phước (Q. Sơn Trà), đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q. Ngũ Hành Sơn), cầu Câu Lâu (TX Điện Bàn, Quảng Nam)... Trong đó, một số vụ có liên quan các đối tượng khác nhưng đến nay vẫn chưa xác định được bị hại.

Thủ đoạn, phương thức hoạt động của chúng cũng rất ma mãnh, chỉ nhắm vào phụ nữ chạy xe một mình, nếu sơ hở cái gì là “ăn bay” cái đó. Tài sản cướp được bán từ 100 ngàn đồng đến 3 triệu đồng. Số tiền này cũng nhanh chóng bay theo “làn khói trắng” và thế giới ảo nên các đối tượng không còn cách nào khác là chủ động “ăn hàng” mỗi ngày. Mỗi phi vụ trót lọt chỉ có bộ đôi gây án chia phần, vì vậy để có tiền tiêu xài, bọn chúng phải bàn bạc phân chia địa bàn, quần thảo trên các tuyến đường “săn mồi”. Riêng Thành khi gây án chỉ sử dụng mỗi xe SH để con mồi mất cảnh giác…

Hành trình “săn mồi” của Thành, Lâm ở khu vực nội thành bị nhận diện.

Các TS kể lại, quá trình theo dõi nhóm trai làng “cùng hội cùng thuyền” này rất gian khổ, nhiều lúc thấy chúng xuất phát “săn mồi” liền bám theo, nhưng cũng nhanh chóng bị chúng cắt đuôi. Các đối tượng chạy xe với tốc độ chóng mặt, liều lĩnh và liên tục lạng lách, đánh võng có thể gây TNGT cho người tham gia giao thông khi phát hiện có người bám đuổi, nên lực lượng làm nhiệm vụ phải chọn phương án an toàn, không truy đuổi mà giữ khoảng cách, kiên trì đeo bám đợi thời cơ thuận lợi…

Mặc dù các thủ phạm gây án đã bị lực lượng CA bắt giữ, chờ pháp luật xét xử nhưng nhiều người dân địa phương biết vụ việc cũng không tránh khỏi những lo lắng trước thực trạng suy đồi đạo đức của một bộ phận thanh niên ở địa bàn vùng sâu, vùng xa hiện nay. Các đối tượng phạm tội chưa có tiền án, tiền sự nhưng hành vi phạm tội lại hết sức nghiêm trọng. Thực trạng trên đây đang là nỗi lo của toàn xã hội và các bậc cha mẹ trong việc quản lý và giáo dục con cái. Thuận cho biết, nhiều năm nay không ở với cha mẹ mà đến nhà người chị ở. Hằng ngày, vợ chồng người chị đi làm thì Thuận theo đám bạn bè “ăn không ngồi rồi” tụ tập đàn đúm. Không thích lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, thỏa mãn nhu cầu bản thân nên đi cướp giật. Còn Thương, tuy gia đình có điều kiện hơn, nhưng cha mẹ chỉ mải mê làm ăn, ít quan tâm đến con cái nên Thương sớm làm bạn với “nàng tiên nâu”…

Thu giữ tài sản trong vụ cướp giật ở TP Hội An.

Tại sao tình trạng thanh niên nông thôn vi phạm pháp luật ngày càng nhiều? Chúng ta cần suy nghĩ các nguyên nhân chủ yếu như sau: công tác phòng, ngừa vi phạm pháp luật chưa được địa phương chú trọng. Việc quản lý của các ngành chức năng đối với các hoạt động kinh doanh giải trí ở địa bàn nông thôn, quán karaoke, cửa hàng Internet… thiếu chặt chẽ, đã tạo cho các cơ sở này trở thành nơi tụ tập, sinh hoạt của một số thanh niên lêu lổng. Vì vậy, theo thiếu tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang, chính quyền và các ngành, đoàn thể cần quan tâm, nhạy bén hơn nữa trong việc nắm bắt những biểu hiện nghi vấn của lớp trẻ địa phương, phối hợp cùng phụ huynh quản lý chặt con em, uốn nắn, giáo dục kịp thời khi các đối tượng tụ tập theo băng nhóm, thời gian sinh hoạt kéo dài; đặc biệt là thúc đẩy phong trào TDBVANTQ, phát động nhân dân nâng cao cảnh giác, tăng cường phát hiện, tố giác tội phạm.

Như vậy, chỉ sau nửa tháng xác nhận đối tượng hiềm nghi, xác lập chuyên án đấu tranh cùng với sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, BCA 816G đã sớm làm rõ chân tướng các đối tượng “ăn bay”. Thành tích này thêm một lần nữa khẳng định tinh thần, trách nhiệm của CBCS Đội CSHS CAH Hòa Vang trong nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên địa bàn; xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân.

Vy Hậu