Báo Công An Đà Nẵng

Truy nhanh thủ phạm phi vụ cướp hụt gần cầu Đế Võng

Thứ bảy, 03/12/2022 08:48
Trần Văn Phúc tại cơ quan Công an.

Từ ngày cầu Cửa Đại đưa vào sử dụng, việc đi lại từ Duy Hải và Đà Nẵng thuận lợi nên hằng ngày, Trần Văn Phúc ra TP Đà Nẵng hành nghề sơn PU, tối chạy về nhà tại Duy Hải. Như thường lệ, sáng 26-11-2022, Phúc điều khiển mô-tô hiệu Exciter BKS 92F1-310.63 lưu thông từ xã Duy Hải theo hướng đường ven biển ra TP Đà Nẵng đi làm.

Khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, khi qua khỏi cầu Đế Võng (địa phận P. Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam) khoảng 500m, Trần Văn Phúc phát hiện phía trước có một phụ nữ điều khiển xe máy đang cầm chiếc ĐTDĐ Iphone đắt tiền nên đã nảy sinh ý định cướp giật. Lập tức, Phúc tăng tốc chạy áp sát xe máy của người phụ nữ rồi giật lấy điện thoại. Tuy nhiên, do lực giật không đủ mạnh và người phụ nữ cảnh giác nên phi vụ của Phúc không thành. Cướp hụt, Phúc tăng tốc chạy về hướng TP Đà Nẵng. Về phần người bị hại, khoảng 8 giờ cùng ngày, chị Phạm Thị Hòa (trú P. Cẩm An) đến Công an TP Hội An trình báo sự việc.

Hình ảnh đối tượng Phúc tẩu thoát sau khi gây án.

Từ thông tin do người bị hại cung cấp, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hội An đã khẩn trương rà soát hệ thống camera giám sát an ninh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy nóng đối tượng. Đến 14 giờ cùng ngày đã xác định và tạm giữ đối tượng gây án. Tại cơ quan Công an, Trần Văn Phúc đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nhưng bị hụt. Cũng theo Phúc khai nhận, do mới xây dựng lại nhà nên có vay mượn tiền của một số người. Do Tết nguyên đán đã cận kề nhưng chưa xoay xở được tiền để trả cho các chủ nợ. Sáng 26-11, trên đường đi làm phát hiện người phụ nữ đi cùng chiều, trên tay trái cầm chiếc điện thoại đắt tiền và do quá túng nên làm liều.

Qua sự việc trên, Công an TP Hội An, cảnh báo, mọi người cần cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo quản tài sản khi tham gia giao thông, đừng tạo những sơ hở cho kẻ gian có cơ hội thực hiện hành động vi phạm pháp luật như vụ án vừa xảy ra.

M.T