Báo Công An Đà Nẵng

Truy nóng nhóm cướp giật tài sản của du khách

Thứ ba, 05/08/2014 08:46

(Cadn.com.vn) - Sau gần 30 phút tích cực xác minh, sàng lọc hàng trăm phương tiện, hàng chục đối tượng nghi vấn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, 19 giờ 45, lực lượng Cảnh sát chống cướp giật và các loại tội phạm khác (gọi tắt lực lượng Chống cướp giật - CCG) thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CATP Đà Nẵng) đã làm rõ, bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản của du khách nữ trên đường Lý Tự Trọng là Nguyễn Quang Nghĩa và Nguyễn Ngọc Hậu (1990, trú tổ 28, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

19 giờ 15 ngày 3-8, các tổ công tác thuộc lực lượng CCG đang làm nhiệm vụ TTKS thì nhận được tin báo của quần chúng về việc trên tuyến đường Lý Tự Trọng, đoạn gần Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) xảy ra vụ cướp giật tài sản của một nữ du khách đến từ Hà Nội. Nhận định đây là vụ việc phức tạp và ảnh hưởng đến môi trường du lịch của TP Đà Nẵng nên ngay lập tức, lãnh đạo Phòng CSBV&CĐ chỉ đạo Đội CCG nhanh chóng triển khai toàn bộ lực lượng tiến hành xác minh, điều tra và truy xét đối tượng.

Qua làm việc nhanh với bị hại là chị Nguyễn Thị Giang (1992, quê Hải Dương, SV Trường ĐH Quốc gia Hà Nội) và những người dân có mặt tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ được biết, hai đối tượng cướp giật điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 43E1-07... Sau khi giật chiếc túi xách của chị Giang bên trong có máy ảnh trị giá 3 triệu đồng, ĐTDĐ hiệu LG, 1.240.000 đồng và một số tài sản khác, hai đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng đường Đống Đa.

Dù bị hại chỉ cung cấp thông tin ít ỏi, nhưng với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, kiên quyết đưa đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật và sớm thu hồi tài sản trao trả cho bị hại nên toàn bộ lực lượng CCG vào cuộc điều tra, truy xét và khép kín địa bàn. Sau gần 30 phút tổ chức xác minh, sàng lọc hàng trăm chủ phương tiện có BKS 43E1-07... và các đối tượng nghi vấn, đến 19 giờ 40, lực lượng CCG  thấy nổi lên Nguyễn Quang Nghĩa, hiện đang sở hữu chiếc xe máy hiệu Exciter màu trắng xanh BKS 43E1-072.40 là có nhiều nghi vấn nên tiến hành tiếp cận.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ xuất hiện tại nhà mình, Nghĩa đã vội vã điều khiển xe máy chở theo người bạn bỏ chạy. Lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi. Thấy lực lượng CCG gần bám sát, Nghĩa tăng tốc lạng lách đánh võng nhằm cản trở các tổ truy đuổi để có thể thoát thân. Khi đến các ngã ba, ngã tư trên địa bàn P. Thọ Quang và P. Mân Thái, Nghĩa liên tục cho xe bất ngờ rẽ phải hoặc rẽ trái. Nhận thấy đối tượng quá liều lĩnh và liên tục lạng lách đánh võng sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên lực lượng làm nhiệm vụ không áp sát mà kiên trì bám theo, chờ thời cơ thuận lợi thì quật ngã, bắt giữ đối tượng.

Khi đến Hồ Nghinh (P. Phước Mỹ), nhận thấy thời cơ đã đến, lực lượng làm nhiệm vụ cho xe vượt lên phía trước để khống chế Nghĩa. Thấy đã bị chặn đường, Nghĩa và người bạn ngồi sau vứt xe bỏ chạy nhưng đã không kịp vì lúc này tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, người thanh niên ngồi sau khai tên Nguyễn Ngọc Hậu. Nghĩa và Hậu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ vụ việc.

Các đối tượng Nghĩa, Hậu và Vinh.

Theo khai nhận ban đầu: 18 giờ ngày 3-8, Nghĩa điện thoại cho Hậu rủ đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài thì Hậu đồng ý ngay. Sau đó cả hai hẹn gặp nhau tại một địa điểm trên tuyến đường Hùng Vương. 18 giờ 15, Nghĩa điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 43E1-072.40 đến điểm hẹn đón Hậu. Sau khi lên các phương án đối phó khi gặp sự cố xảy ra, Nghĩa điều khiển xe máy chở Hậu dạo qua các tuyến đường nội thành Đà Nẵng tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Lang thang đến 19 giờ 15 cùng ngày, khi đến đường Lý Tự Trọng, đoạn gần Trung tâm Hành chính thành phố thì Nghĩa phát hiện chị Nguyễn Thị Giang cùng bạn là Đinh Thị Hương Thơm (1992, quê Nam Định, SV Trường ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa xuống taxi rồi đi bộ trên vỉa hè để ra đường Bạch Đằng ngắm cảnh.

Quan sát kỹ, Nghĩa phát hiện trên tay chị Giang có cầm một túi xách màu đen nên bảo Hậu chuẩn bị ra "hành động". Được Hậu gật đầu, Nghĩa vượt xe lên rồi áp sát chị Giang để Hậu giật túi xách. Thấy đồng bọn đã "ăn hàng" thành công, Nghĩa tăng tốc bỏ chạy về hướng đường Đống Đa. Sau khi biết không có ai truy đuổi, Nghĩa chở Hậu về nhà mình. Tại đây, chúng kiểm tra túi xách thì phát hiện có máy ảnh hiệu Canon màu xanh đen, ĐTDĐ hiệu LG và 1.240.000 đồng cùng một số tài sản khác.

Sau đó, cả hai gửi số tiền vừa cướp giật được cho người quen, nhờ cất giúp rồi điều khiển xe máy chở túi xách, máy ảnh, điện thoại và các tài sản còn lại ra giấu tại một bụi cây trên đường Vũ Đình Long, chờ thời cơ thuận lợi thì mang đi bán. Sau đó cả hai quay về nhà Nghĩa thì thấy lực lượng làm nhiệm vụ xuất hiện nên quay đầu xe tăng tốc bỏ chạy. Căn cứ lời khai của Nghĩa và Hậu, lực lượng CCG đã tiến hành thu giữ 1 máy ảnh hiệu Canon, 1 ĐTDĐ hiệu LG, 1 kính đeo mắt, 1.240.000 đồng, túi xách và một số tài sản khác.

Tang vật vụ cướp trên đường Lý Tự Trọng.

Mở rộng điều tra, Nghĩa khai nhận: trước đó, lúc 9 giờ ngày 28-7, Nghĩa điều khiển xe máy BKS 43E1-072.40 đến nhà Lương Quang Vinh (1994, trú tổ 27A, Quang Cư, P. Thọ Quang) để rủ Vinh đi cướp giật tài sản kiếm tiền tiêu xài thì được Vinh đồng ý. Nghĩa điều khiển xe máy chở Vinh lang thang các quyến đường trên địa bàn Q. Sơn Trà tìm "mồi".

Đến 10 giờ cùng ngày, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Q. Sơn Trà), Nghĩa phát hiện một du khách nữ người Hàn Quốc đang đi dạo, trên tay cầm túi xách nên đưa bám theo. Được một đoạn, thấy thời cơ đã đến, ngay lập tức Nghĩa cho xe áp sát du khách nữ này để Vinh "ăn hàng" rồi tăng tốc chạy về đường Phan Bá Phiến (P. Thọ Quang). Tại đây, sau khi lục túi xách lấy hơn 3,1 triệu đồng, các đối tượng vứt túi xách bên trong có 1 thẻ ATM và một số dụng cụ cá nhân vào bụi cỏ. Từ khai nhận của Nghĩa, đến 22 giờ ngày 3-8, lực lượng CCG đã bắt giữ Lương Quang Vinh.

Sau khi nhận bàn giao vụ việc, sáng 4-8, CQĐT CAQ Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Quang Nghĩa, Nguyễn Ngọc Hậu và Lương Quang Vinh để tiếp tục điều tra.

T.Dũng - A.Tuấn