Báo Công An Đà Nẵng

Truy tìm kẻ giết người trong rẫy cà-phê

Thứ sáu, 14/11/2014 11:00

(Cadn.com.vn) - Sau khi gây tội ác, Trần Văn Hương (1972, trú khu phố Tịnh Sơn, TT Củng Sơn, H. Sơn Hòa, Phú Yên) bỏ trốn qua tỉnh khác và đinh ninh rằng tội ác của mình khó bị phát hiện. Thế nhưng, 40 ngày sau đó, Trần Văn Hương bị bắt giữ khi đang làm thuê cho một gia đình khác tại tỉnh Lâm Đồng.

Án mạng trong nhà rẫy

Sáng 17-9, ông Nguyễn Ngọc Phương (trú P. Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) vào rẫy cà-phê của gia đình ở làng Blang 2, xã Ia Dêr, H. Ia Grai, Gia Lai nhưng tìm mãi không thấy 2 người làm công đâu. Khi đến khu vực nhà rẫy, ông Phương phát hiện có nhiều vết máu, linh tính điều chẳng lành, ông liền đi tìm xung quanh. Ra cách nhà rẫy khoảng 50m, ông Phương hoảng hốt phát hiện thi thể người làm thuê là chị Hoàng Thị Hường (1980, quê H. Sơn Dương, Tuyên Quang) nằm dưới gốc cây cà-phê, trên người nhiều vết thương.

Ngay sau đó, vụ việc được báo cơ quan CA. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan CA xác định chị Hường tử vong do bị đâm nhiều nhát vào người, mất máu cấp và thời gian tử vong vào đêm 16-9. 2 chiếc ĐTDĐ của chị Hường đã bị kẻ thủ ác lấy đi. Lúc này người đàn ông làm thuê cho ông Phương mới được 1 tuần cũng đi đâu không ai biết. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo CA tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH nhanh chóng điều tra, xác minh truy bắt kẻ gây án. Mối nghi ngờ đầu tiên được tập trung nhiều vào người đàn ông làm thuê cùng ở trong nhà rẫy mà ông Phương vừa thuê đã "biến mất".

Chân dung kẻ thủ ác Trần Văn Hương.

Thế nhưng, thông tin mà ông Phương cung cấp được chỉ là bản photo CMND mờ nhạt mang tên Lê Văn Tân và mô tả nhận dạng sơ sài. Bởi vợ chồng ông nhận người làm thuê qua môi giới và không tiến hành các thủ tục khai báo lý lịch cũng như đăng ký tạm trú, tạm vắng với chính quyền địa phương. Sau khi trả công cho người môi giới 50.000 đồng và thỏa thuận tiền làm thuê, ông Phương chở người đàn ông tên Tân này vào khu vực nhà rẫy mà không một chút đắn đo. Ông Phương cho biết, chị Hường và Tân được sắp xếp cho ở chung trong chòi rẫy, mỗi người mỗi phòng.

Truy tìm kẻ thủ ác

Với quyết tâm phải làm rõ vụ án, CQĐT CA tỉnh Gia Lai đã thực hiện đồng bộ nhiều phương án, thu thập các thông tin liên quan đến vụ án. Ngay sau đó, các trinh sát thu thập được một thông tin quý giá từ Trạm xá xã Ia Dêr: khoảng 21 giờ ngày 16-9, có một người đàn ông tới trạm xá nhờ khâu vết thương ở 2 bàn tay. Khi được hỏi thì người đàn ông này cho rằng mình đi làm thuê, chặt cây bời lời nên bị dao cắt đứt tay. Sau khi được khâu vết thương, băng bó thì người đàn ông này bỏ đi đâu không rõ. Đặc biệt, qua mô tả nhận dạng mà phía trạm xá cung cấp thì người này có nhiều điểm giống với người làm thuê cho ông Phương.

Cùng lúc đó, một tổ trinh sát nhanh chóng phối hợp cùng CAH Sơn Hòa (Phú Yên) tiến hành xác minh thông tin trên CMND mang tên Lê Văn Tân. Qua làm việc, anh Lê Văn Tân cho biết, anh bị em vợ là Trần Văn Hương (1972, trú khu phố Tịnh Sơn, TT Củng Sơn, H. Sơn Hòa, Phú Yên) lừa chiếm đoạt chiếc xe máy BKS 78L1-05427 từ đầu năm đến nay và trong cốp xe có giấy tờ xe và bản photo CMND mang tên Lê Văn Tân. Từ đây, lực lượng điều tra càng có cơ sở khẳng định Hương là hung thủ và y đã sử dụng tờ giấy CMND photo của anh Tân. Tiếp tục xác minh về nghi can này, trinh sát được biết, Hương từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", vừa chấp hành án phạt 9 tháng tù tại Trại giam CA tỉnh Đắc Nông. Sau khi chấp hành án phạt, Hương lang thang khắp nơi làm thuê không trở về địa phương cư trú và không có chỗ ở ổn định.

Hiện trường nơi Hương giấu xác chị Hường.

Để củng cố thêm thông tin làm rõ đối tượng gây án, CQĐT CA tỉnh Gia Lai một mặt yêu cầu gia đình phối hợp, cung cấp hình ảnh để phục vụ nhận diện, mặt khác giám định ADN từ vết máu hung thủ để lại hiện trường. Kết quả cho thấy, hung thủ không ai khác chính là Trần Văn Hương. Xác định được hung thủ gây án, CQĐT CA tỉnh Gia Lai nhanh chóng khởi tố bị can, phát Lệnh truy nã số 07 đối với Trần Văn Hương. Đến ngày 9-11, sau gần 2 tháng lẩn trốn tại H. Lâm Hà (Lâm Đồng), Hương đã bị người dân phát hiện và báo cho cơ quan CAH Lâm Hà bắt giữ. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về CQĐT CA tỉnh Gia Lai.

Theo lời khai ban đầu của Trần Văn Hương, khi vào làm thuê tại nhà rẫy cho gia đình ông Phương thì nảy sinh ý định ép chị Hường quan hệ tình dục. Sau nhiều lần không thành, 20 giờ ngày 16-9, lợi dụng trời mưa, y tiếp tục thực hiện ý đồ trên thì bị chị Hường dùng dao nhọn chống cự. Nổi cơn cuồng dâm, Hương giật dao rồi đâm nhiều nhát vào người chị Hường. Nạn nhân đã tử vong, y kéo xác giấu sau rẫy cà-phê rồi vào nhà lấy 2 ĐTDĐ của chị Hường. Sau đó, Hương đi bộ ra Trạm xá Ia Dêr băng bó vết thương trong lúc vật lộn với chị Hường và nhờ một người đi đường chở về TP Pleiku. Tại đây, Hương bán 2 ĐTDĐ vừa cướp được lấy 700.000 đồng và trong đêm y bắt xe khách sang H. Lâm Hà (Lâm Đồng) xin làm thuê đến ngày bị bắt giữ. Đồng thời, Hương khai nhận sử dụng tờ photo CMND của anh Tân để "ngụy trang" cho mình.

Hiện CQĐT CA tỉnh Gia Lai đang tạm giam Trần Văn Hương để tiếp tục điều tra làm rõ. Qua vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này cũng là lời cảnh báo đến mọi người, đặc biệt là chủ các trang trại, doanh nghiệp, chủ rẫy... trong việc khai báo đầy đủ tạm trú, tạm vắng cho người làm thuê để tránh kẻ gian lợi dụng chờ cơ hội gây án.

M.T