Báo Công An Đà Nẵng

Truy tố 3 cán bộ xã làm thất thoát hơn 400 triệu đồng

Thứ tư, 07/05/2014 10:00

(Cadn.com.vn) - Từ thông tin phản ánh của người dân, CAH Thanh Chương (Nghệ An) đã tiến hành điều tra về hoạt động chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho các đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Qua đó, cơ quan điều tra xác định UBND xã Cát Văn (H. Thanh Chương) đã thực hiện chi trả sai chế độ chính sách gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CAH Thanh Chương xác định, từ năm 2006 đến tháng 7-2012, một số cán bộ thuộc Ban chi trả chế độ chính sách của UBND xã Cát Văn và Phòng LĐ-TB&XH H. Thanh Chương đã vụ lợi làm trái về việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho các đối tượng người có công với cách mạng. Cụ thể, các đối tượng chính sách đã chết nhưng vẫn được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên kéo dài và hưởng mai táng phí không đúng chế độ đã gây hậu quả xấu đến việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đồng thời gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Các đối tượng vi phạm chế độ chính sách người có công cách mạng.

Qua điều tra, CAH Thanh Chương xác định có 26 đối tượng làm sai về việc chi trả chế độ chính sách. Đặc biệt, cơ quan CAH đã phát hiện UBND xã Cát Văn đã thực hiện chi trả sai chế độ ưu đãi cho 60 đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn. Theo đó, các đối tượng đã làm tăng 405 tháng trợ cấp thường xuyên với tổng thiệt hại cho Nhà nước 403.820.000 đồng. Đồng thời, CAH Thanh Chương xác định 3 đối tượng Trần Hữu Vinh (1956), Nguyễn Viết Chúc (1959) và Nguyễn Văn Nam (1966), cùng trú tại xã Cát Văn, H. Thanh Chương là những đối tượng chịu trách nhiệm.

Cụ thể, từ năm 2006 đến tháng 7-2012, ông Trần Hữu Vinh, cán bộ chính sách của UBND xã Cát Văn đã chi chế độ ưu đãi sai cho 59 đối tượng người có công, tăng 390 tháng trợ cấp thường xuyên gây thiệt hại cho Nhà nước 395.645.400 đồng. Điển hình, ông Nguyễn Viết Chúc, kế toán UBND xã Cát Văn đề nghị chi trả chế độ cho bà Nguyễn Thị Thí (mẹ ông Chúc) và được ông Vinh tăng thời gian hưởng trợ cấp thường xuyên cho bà Thí lên 18 tháng, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 10 triệu đồng... Để thực hiện, ông Vinh đã đặt vấn đề với ông Nguyễn Văn Nam, cán bộ Tư pháp xã để khai tử sai ngày chết, đồng thời cùng ông Nguyễn Viết Chúc lập danh sách chi trả sai kéo dài thời gian hưởng trợ cấp thường xuyên.

Trong thời điểm đó, ông Chúc là kế toán ban chi trả có trách nhiệm theo dõi, giám sát, phản ánh trung thực các phát sinh trong việc thực hiện chi trả chế độ cho những đối tượng chính sách trên địa bàn xã. Thế nhưng, ông Chúc vẫn lập danh sách và chi trả sai cho 10 đối tượng dẫn đến kéo dài thời gian hưởng trợ cấp thường xuyên tăng 84 tháng trợ cấp thường xuyên với tổng số tiền 76,7 triệu đồng.

Riêng ông Nguyễn Văn Nam, cán bộ tư pháp xã Cát Văn là người chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng tử cho những người từ trần để làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm chế độ ưu đãi cho đối tượng người có công từ trần. Mặc dù biết rõ ngày mất thực của 2 đối tượng người có công với cách mạng là ông Trần Hữu Phú và bà Nguyễn Thị Thí nhưng ông Nam vẫn đồng ý khai tử sai ngày mất thực tế cho ông Phú chậm 15 tháng, bà Thí chậm 18 tháng gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền 18,2 triệu đồng. Ngoài ra, ông Nam đã khai tử sai ngày cho 6 đối tượng để kéo dài thời gian hưởng trợ cấp thường xuyên tăng 46 tháng trợ cấp thường xuyên gây thiệt hại với tổng số tiền 46,7 triệu đồng.

Hiện CAH Thanh Chương đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, bản kết luận điều tra vụ án hình sự đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can Trần Hữu Vinh (1956), Nguyễn Viết Chúc (1959) và Nguyễn Văn Nam (1966) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.       

Bài, ảnh: D. Hóa