Báo Công An Đà Nẵng

Truy vết kẻ nhập nha vùng nông thôn

Thứ sáu, 07/04/2023 07:42
Đối tượng Phạm Quang Trang

Đối tượng giả danh nhân viên bán các sản phẩm vệ sinh bồn cầu, diệt côn trùng sau đó tiếp cận những gia đình chỉ có người già và trẻ nhỏ ở nhà một mình, rồi lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của bị hại để chiếm đoạt… Gần đây nhất, ngày 28-3-2023, Công an huyện Hòa Vang tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Áy (87 tuổi, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong) về việc vào sáng cùng ngày, nhà bà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản, gồm: tiền mặt, nhẫn, lắc, bông tai và dây chuyền vàng với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Trung Thành- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự- Công an Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, hành vi của thủ phạm táo tợn, bị hại là người già yếu và trẻ nhỏ nên khả năng cao đối tượng có thể dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản khi bị hại phát hiện, giá trị tài sản bị chiếm đoạt lớn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn huyện. Do đó, ngày 31-3-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản”, đồng thời Công an huyện đã xác lập Chuyên án 323T để điều tra làm rõ, ngăn chặn tội phạm tiếp tục xảy ra.

Các trinh sát, điều tra viên tham gia Chuyên án 323T nhận định, trong thời gian ngắn liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với cùng phương thức, thủ đoạn như vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn xã Hòa Phong cho thấy có thể do một đối tượng gây ra. Trích xuất hình ảnh camera của vụ trộm cắp tài sản nói trên, trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn là một nam thanh niên sử dụng mô-tô hiệu Yamaha Exciter màu đen mang BKS mã 92. Trong thời gian tiếp theo, khả năng cao đối tượng này sẽ tiếp tục thực hiện tội phạm và mở rộng địa bàn hoạt động sang các địa phương khác trên địa bàn.

Tiến hành khoanh vùng đối tượng, các trinh sát xác định đối tượng trộm cắp không phải là người địa phương. Lần theo dấu vết, trinh sát phát hiện một nhóm người từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng, chuyên hành nghề buôn bán, cung cấp các sản phẩm vệ sinh bồn cầu, thuốc diệt côn trùng như đã nói trên, thuê nhà trọ tại P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để đi các địa phương hành nghề. Đến ngày 4-4-2023, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, các trinh sát đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Quang Trang (43 tuổi, trú xã Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP Hà Nội) tại một khu nhà trọ ở P. Hòa An, gần Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.

Đấu tranh bước đầu, Trang khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại nhà bà Nguyễn Thị Áy (87 tuổi, trú thôn Khương Mỹ) vào ngày 28-3. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, đối tượng Trang khai nhận, trước đó vào khoảng 9 giờ sáng ngày 29-7-2022 đối tượng giả danh nhân viên bán sản phẩm diệt côn trùng rồi tiếp cận gia đình nhà bà Trương Thị Mai (trú thôn thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang), lúc đó chỉ có cháu Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (12 tuổi, con chị Mai) ở nhà một mình. Đối tượng đã lén chiếm đoạt 1 điện thoại Oppo, 40 triệu đồng đồng và nhiều trang sức bằng vàng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Hòa Vang và TP Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện tiếp tục điều tra mở rộng.

HỒNG THANH