Báo Công An Đà Nẵng

Truy xét băng nhóm chuyên trộm két sắt liên tỉnh (Bài 1: Theo dấu băng trộm dọc QL1A)

Thứ tư, 17/10/2018 19:00

Từ năm 2016, trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận liên tục xảy ra các vụ trộm đột nhập lấy cắp tiền, nữ trang với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Trước thực trạng trên, lực lượng công an của 2 địa phương này xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và lần lượt bắt giữ các băng nhóm chuyên trộm két sắt liên tỉnh.

Lý Bội Huê xác định vị trí ngôi nhà đột nhập trộm két sắt.

Gần 1 tỷ đồng “bốc hơi” theo két sắt

Ngày 21-11-2016, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Bình Thuận tiếp nhận tin báo tại nhà chị Hồ Thị Thanh Vân (1975, trú xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) xảy ra vụ mất trộm két sắt có tài sản giá trị lớn. Theo trình báo của bị hại, sáng cùng ngày, chị Vân mở cửa đi làm, trong nhà có con trai là Thiềm Anh Khoa (1997) ngủ ở tầng 2. Khoảng 9 giờ, chị Vân về nhà, phát hiện cửa cổng bị cạy phá, kẻ gian đột nhập phòng riêng của chị ở tầng 2 khiêng trộm két sắt, bên trong có tiền, nữ trang trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tài sản mất trộm lớn và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, Phòng CSHS CA tỉnh Bình Thuận xác lập Chuyên án mang bí số 216K. Xâu chuỗi các vụ trộm két sắt có cùng thủ đoạn tương tự xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và cả Ninh Thuận, Ban chuyên án (BCA) xác định, đây là băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, thủ đoạn gây án hết sức manh động và liều lĩnh. Mặc dù thời điểm gây án trộm két sắt nhà chị Vân tầm khoảng từ 7 đến 8 giờ 30, song không một ai phát hiện. Có nhân chứng thấy nhóm 4 đối tượng khiêng két sắt từ nhà bị hại đi ra nhưng cứ tưởng là người nhà chị Vân chuyển đồ nên không ai nghi.

Qua khám nghiệm hiện trường, BCA 216K thu giữ được dấu vân tay của kẻ trộm còn lưu lại trên chai nước lọc để ở đầu tủ két sắt. Đây là manh mối duy nhất để xác định nghi can có liên quan đến hành vi phạm tội. Tổng hợp, phân tích các tài liệu thu thập được, BCA 216K  sàng lọc số đối tượng hình sự nổi trên địa bàn và phối hợp với công an các địa phương xảy ra các vụ trộm két sắt cùng phương thức, thủ đoạn tương tự như: Đồng Nai, Vũng Tàu, Ninh Thuận, Long An, Bến Tre... để đấu tranh. Hàng trăm đối tượng nghi vấn được đưa vào diện xác minh, thanh loại dần. Đến đầu năm 2017, BCA thấy nổi lên nhóm gồm 4 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm: Lý Bội Huê (1969), Ngô Tú Cường (1991, cùng trú P.5, Q. 5, TPHCM), Nguyễn Hoàng Thơ (1982, trú xã Mỹ Hưng, H. Thạnh Phú, Bến Tre) và Nguyễn Long Giang (1987, trú P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TPHCM). Đáng chú ý, vân tay của Nguyễn Hoàng Thơ trùng khớp với dấu vân tay thủ phạm trộm cắp để lại trên chai nước trong nhà chị Vân.

Nghi can đã lộ diện, BCA 216K bố trí nhiều tổ công tác tức tốc vào TPHCM và Bến Tre giám sát mọi nhất cử nhất động của bộ tứ này. Quá trình theo dõi đối tượng, BCA phát hiện chúng thường xuyên hẹn hò, tụ tập để tổ chức đi trộm ở các tỉnh, thành phố dọc tuyến QL1A từ Quảng Ngãi đến tận Cà Mau. Kẻ chủ mưu cầm đầu là Lý Bội Huê vốn rất mê đá gà nên cần nhiều tiền để “đổ” vào thú tiêu khiển này. Trước khi  gây án, Huê thường đi xem bói cẩn thận để chọn ngày và nguyên tắc đặt ra cho cả nhóm là không bao giờ trộm sau 12 giờ trưa.  Thủ đoạn của chúng là chạy xe máy đến Bến xe miền Đông rồi đi ô-tô đến tỉnh, thành phố mà chúng chọn để gây án. Đến nơi, chúng thuê nhà nghỉ lưu trú, sử dụng xe máy làm phương tiện để đi tìm nhà nào sơ hở là đột nhập lấy trộm két sắt.

 Lý Bội Huê

Hàng chục vụ trộm được phơi bày

Sau khi nắm bắt toàn bộ quy luật hoạt động và các tài liệu liên quan, ngày 27-3-2017, CA tỉnh Bình Thuận quyết định phá Chuyên án 216K, bắt giữ Lý Bội Huê cùng đồng bọn Nguyễn Hoàng Thơ, Nguyễn Long Giang, Ngô Tú Cường, Nguyễn Lộc Ninh (1978, trú xã Hòa Khánh Đồng, H. Đức Hòa, Long An) và Huỳnh Kim Cường (1975, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tại CA tỉnh Bình Thuận, chúng khai, ngày 20-11-2016, Lý Bội Huê điện thoại rủ Nguyễn Hoàng Thơ đi trộm cắp tài sản. Thơ rủ thêm Nguyễn Long Giang, còn Huê thì gọi Ngô Tú Cường đi cùng. Cả nhóm thống nhất hẹn tại đường Nguyễn Văn Luông (thuộc P.12, Q.6, TPHCM) rồi ra Bến xe miền Đông đi xe đò ra Bình Thuận gây án.

Đến TP Phan Thiết, bộ tứ này thuê nhà nghỉ Phú Quý ở xã Thuận Thắng (H. Hàm Thuận Bắc) ngủ qua đêm. Đến 7 giờ ngày 21-11, Huê chở Thơ, Giang chở Cường chạy lòng vòng trên tuyến QL1A để tìm địa điểm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khi đến ngã tư Phong Nẫm trên đường tránh QL1A, chúng phát hiện nhà chị Vân không khóa cổng ngoài, bên trong khuôn viên nhà vắng vẻ nên quyết định ra tay.

Huê đưa cho Thơ 2 tuốc-nơ-vít và 1 kìm cộng lực đã chuẩn bị từ trước để phá cửa cổng đột nhập vào bên trong, số còn lại đứng ở ngoài cảnh giới. Vào tầng 1 nhưng không phát hiện tài sản gì đáng giá, Thơ vào phòng ngủ của chị Vân trên tầng 2, thấy có két sắt đặt sát vách tường liền kéo ra khỏi phòng rồi đẩy xuống tầng trệt, cùng đồng bọn khiêng lên xe của Huê chở đi. Khi phá két, chúng phát hiện bên trong có 445 triệu đồng, 8 nhẫn vàng 24k trọng lượng 2 chỉ/chiếc, 1 nhẫn trọng lượng 5 chỉ và một số nữ trang bằng vàng 18k cùng bạch kim. Số tài sản này sau đó được chia  đều cho cả nhóm.

Qua đấu tranh mở rộng, nhóm trộm này còn thừa nhận, trong năm 2016, cùng thủ đoạn tương tự, chúng gây ra thêm 3 vụ tại Bình Thuận. Cụ thể, ngày 7-6, Huê,  Nguyễn Hoàng Thơ cùng Nguyễn Lộc Ninh đột nhập nhà anh Trần Nguyên Quân (1979, trú P. Phú Thủy, TP Phan Thiết) trộm két sắt, chiếm đoạt tài sản trị giá 19 triệu đồng. Ngày 15-9, Huê, Ngô Tú Cường và Huỳnh Kim Cường đột nhập nhà ông Trần Quốc Trí (1966, trú P. Phú Thủy) lấy cắp 1 két sắt, bên trong có nhiều nữ trang, mang đi bán được 150 triệu đồng.  Ngày 5-10, cùng thủ đoạn như trên, Huê, Tú Cường và Kim Cường đột nhập nhà chị Nguyễn Thanh Minh (1979, trú xã Hàm Liêm, H. Hàm Thuận Bắc) lấy cắp 1 máy Ipad, 2 máy tính bảng và 1 tivi 48 inches bán được 6 triệu đồng.

Được tin CA tỉnh Bình Thuận phá thành công Chuyên án 216K, công an các địa phương từ Quảng Ngãi đến Cà Mau liên hệ xác minh để làm rõ các vụ án trộm tương tự xảy ra trên địa bàn. Kết quả, BCA 216K xác định, Lý Bội Huê Cùng đồng bọn thực hiện thành công 3 vụ trộm két sắt tại TPHCM có tổng giá trị 200 triệu đồng, 10 vụ tại Đồng Tháp có tài sản thiệt hại 1,4 tỷ đồng.

(còn nữa)

 NGUYÊN THẢO