Báo Công An Đà Nẵng

Truy xét nhanh đối tượng trộm cắp xe máy

Thứ hai, 19/09/2022 06:56
Ngô Minh Huy và tang vật vụ trộm.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Thọ Đông tiến hành lập biên bản, thu thập thông tin; đồng thời triển khai lực lượng nhanh chóng truy xét vụ việc. Với quyết tâm sớm điều tra làm rõ vụ trộm, tổ công tác đã tổ chức nghiên cứu đặc điểm nhân dạng của đối tượng qua hình ảnh camera an ninh; phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng; rà soát các ổ, nhóm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Cùng đó, việc phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm cũng đã được tổ công tác chú trọng.

Sau một thời gian rà soát, sàng lọc các đối tượng trong diện nghi vấn, đến ngày 14-9, Công an phường Hòa Thọ Đông thấy nổi lên đối tượng Ngô Minh Huy (2006, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) nên mời đến cơ quan Công an làm việc. Quá trình đấu tranh, Ngô Minh Huy khai nhận, trong quá trình trộm cắp xe máy còn có sự tham gia của Nguyễn Thanh Vinh (2008, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo lời khai của Huy, rạng sáng ngày 10-9, sau khi đi chơi về, do hết tiền tiêu xài, Huy có rủ Nguyễn Thanh Vinh đi trộm tài sản và được Vinh đồng ý. Vinh sử dụng xe máy của mình chở Huy lượn lờ trên đường Nguyễn Nhàn (phường Hòa Thọ Đông), khi đến Kiệt 113, phát hiện một chiếc xe máy hiệu Exciter màu xanh để trước phòng trọ, cả 2 liền ngắm đến "con mồi" này.

Theo phân công, Vinh ngồi trên xe chờ sẵn và đứng ở ngoài đường cảnh giới, còn Huy đi bộ vào bên trong lấy trộm chiếc xe máy trên. Sau khi thực hiện xong, do không có chìa khoá để nổ máy, Huy đành ngồi trên chiếc xe vừa trộm được, còn Vinh đi phía sau dùng chân đẩy xe cho Huy qua đến khu vực đường biển thuộc P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Tại đây, cả 2 tháo BKS chiếc xe máy vừa trộm được, sau đó mang xe máy cất giấu tại khu vực vắng vẻ với ý định trời sáng sẽ quay lại lấy. Tuy nhiên, sau khi cất giấu xe, cả 2 về nhà ngủ, đến lúc trời sáng quay lại lấy thì chiếc xe không còn.

Quá trình điều tra, Công an phường Hòa Thọ Đông nhận được thông tin, sáng ngày 10-9, Công an phường Thọ Quang tiếp nhận và đang tạm giữ chiếc xe vô chủ trên đường ven biển. Qua kiểm tra nguồn gốc chiếc xe vô chủ nói trên đã xác định đấy là xe máy của anh Phạm Thanh Hiền bị đối tượng Ngô Minh Huy lấy cắp vào rạng sáng 10-9. Hiện vụ việc đang được Công an phường Hòa Thọ Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.

X.SƠN