Báo Công An Đà Nẵng

Truy xét nhóm trộm cắp xe máy lưu động

Thứ ba, 19/08/2014 10:29

(Cadn.com.vn) - Xác định tội phạm trộm cắp, nhất là trộm xe máy không chỉ xâm phạm tài sản có giá trị của người dân mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, từ đầu năm 2014, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng đã chủ động xác lập chuyên án trinh sát 002T, huy động toàn lực đấu tranh, trấn áp các nhóm đối tượng liên quan, có hình thức xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Quá trình xác minh, rà soát tất cả các đối tượng liên quan nằm trong hệ trộm cắp trên địa bàn TP Đà Nẵng, Phòng CSĐTTPVTTXH thấy nổi lên Phan Văn Trung (1986, trú tổ 65, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Lý lịch trích ngang tại địa phương của Trung thể hiện, Trung có biệt danh là “cu Chốt”, bản thân mù chữ, có tới 3 tiền án (7 năm tù giam) về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Trung không có công ăn việc làm ổn định nhưng lúc nào trong túi cũng rủng rẻng tiền, thường xuyên lui tới những điểm ăn chơi đắt đỏ. Liên tục theo dõi, đến đầu tháng 8-2014, các TS tham gia BCA 002T thu thập được rất nhiều tài liệu liên quan đến hành vi trộm cắp xe máy của Trung cùng đồng bọn. Được sự thống nhất của lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH, BCA 002T quyết định bố trí lực lượng giám sát Trung 24/24 giờ, chờ khi đối tượng gây án thì tổ chức truy xét bắt giữ.

Từ trái sang: Trần Thị Hồng Quyên, Phan Văn Trung và Nguyễn Thị Minh Sa.

12 giờ ngày 8-8, BCA 002T tiếp nhận đơn trình báo mất xe máy loại Sirius BKS 74D1-11431 của chị Lê Thị Vân (1991, quê Quảng Trị, tạm trú tổ 46A, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Trong đơn trình bày, chị Vân cho biết dựng xe trước phòng trọ ngủ trưa, đến 14 giờ cùng ngày thì phát hiện bị mất. Song song với thời điểm nhận tin báo của bị hại, các TS BCA 002T nắm được thông tin Trung có điều khiển xe máy như đặc điểm xe chị Vân bị mất đến khu vực Q. Cẩm Lệ gạ bán với giá 4 triệu đồng. Thời cơ chín muồi, Đại tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH, Trưởng BCA 002T quyết định phá án, huy động toàn lực xác minh, thu hồi xe máy Trung vừa trộm cắp của chị Vân và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng để đấu tranh làm rõ. Đúng như nhận định, khi bị bắt giữ, Trung và đồng bọn là Trần Thị Hồng Quyên (1989, cùng trú P. Thanh Khê Đông) nhanh chóng thừa nhận chính là “tác giả” vụ trộm xe máy của chị Vân.

Qua đấu tranh, bước đầu Trung thừa nhận cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy lưu động trên địa bàn TP Đà Nẵng bán lấy tiền tiêu xài. Thủ đoạn của Trung là sử dụng xe máy chở theo một đối tượng là nữ, đóng giả đôi tình nhân đi tìm phòng thuê trọ. Cả hai đi vào các khu dân cư, phát hiện xe máy dựng sơ hở, không có người trông coi, đối tượng nữ sẽ đứng ngoài cảnh giới để Trung sử dụng đoản phá khóa lấy cắp xe chuyển vào TPHCM tiêu thụ.

Bước đầu Phòng CSĐTTPVTTXH làm rõ Trung cùng đồng bọn gây ra 6 vụ trộm xe máy tại Đà Nẵng, cụ thể: Trưa 8-8, Trung mượn xe máy của bạn chở Quyên đi trộm cắp xe máy. Khi đến trước phòng trọ của chị Vân, Trung bảo Quyên đứng cảnh giới, còn mình sử dụng đoản phá khóa chuẩn bị trước vào lấy cắp xe. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, cả hai mang xe trộm cắp đến ngã tư Lê Trọng Tấn - Trường Chinh bán cho Lưu Thị Hà Vy (1990, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) với giá 2,5 triệu đồng.

Ngoài phi vụ này, Trung còn thừa nhận cùng với Nguyễn Thị Minh Sa (1989, trú tổ 50, P. An Khê, Q. Thanh Khê) thực hiện trót lọt 5 vụ khác, đã được cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng xác minh làm rõ bị hại. 13 giờ ngày 21-6, Trung điều khiển xe Air Blade BKS 43D1-111.06 của Sa chở Sa đến số nhà 17-Dũng Sĩ Thanh Khê (TP Đà Nẵng), lấy cắp xe máy Wave màu đỏ BKS 43D1-135.36 của anh Lê Văn Thọ (1971, trú Q. Thanh Khê). Sa mang xe này chuyển vào TPHCM bán được 4 triệu đồng, trừ tiền cước vận chuyển, Sa và Trung chia đôi mỗi người 1,5 triệu đồng.

Cùng thủ đoạn tương tự, 12 giờ ngày 22-6, Trung và Sa đến trước nhà số 453-Kinh Dương Vương (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) lấy cắp xe máy Air Blade BKS 43F1-060.96 của anh Bùi Trung Dũng (1985, trú Q. Liên Chiểu). Trong lúc gây án, Trung bị người dân phát hiện truy đuổi nhưng chạy thoát được. Khi mang xe trộm của anh Dũng về nhà, Trung mở cốp phát hiện có 1 máy Ipad 2 và giấy tờ xe. Trung giao xe cho Sa chuyển vào TPHCM bán được 3,6 triệu đồng còn máy Ipad 2 thì bán tại tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (TP Đà Nẵng) giá 3 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

12 giờ ngày 16-7, Trung và Sa tiếp tục đi xe máy đến tiệm Internet Thế Ngọc trên đường Âu Cơ (thuộc P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) trộm xe máy loại Wave BKS 43K1-092.22 của anh Trương Hiền Trang (1987, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang). Cũng như lần trước, Sa chuyển xe trộm vào TPHCM bán được 4 triệu đồng. Ngày 22-7, cả hai đến đường Ngô Sĩ Liên (P. Hòa Khánh Bắc) trộm xe máy Sirius BKS 43F1-161.97 của anh Phùng Đình Chương (1970, trú P. Hòa Khánh Bắc).

Lần này Trung không giao cho Sa chuyển vào TPHCM mà bán tại Đà Nẵng với giá 4 triệu đồng. Trưa 28-7, Trung và Sa đến nhà số 49-Đồng Kè (P. Hòa Khánh Bắc) lấy cắp xe máy Sirius BKS 92G1-019.06 của ông Võ Văn Quy (1953, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam). Chiếc xe này Trung bán với giá 800.000 đồng và 2 chấm ma túy đá. Tất cả số tiền bán xe và ma túy đá Trung sử dụng cá nhân, không chia cho Sa.

 Hiện nay, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, khởi tố bắt tạm giam bị can Phan Văn Trung, Trần Thị Hồng Quyên cùng thời hạn 3 tháng và tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo