Báo Công An Đà Nẵng

Truy xét nhóm “tứ quái” đột nhập liên tỉnh (Bài 1: Thao dấu “cao thủ” phá khóa 15 giây)

Thứ hai, 04/05/2020 15:02

Phòng CSHS CATP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” và khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng: Đặng Thanh Bình (1994), Nguyễn Văn Dũng (1993), Nguyễn Hữu Cường (1994) và Lê Văn Gió (1993, cùng trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Đây là nhóm trộm cắp liên tỉnh rất manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí để tấn công bị hại và lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Từ trái sang: Các đối tượng Bình, Cường, Dũng và Gió. 

Từ tháng 1-2020, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản hết sức manh động. Lợi dụng đêm tối, kẻ gian cạy cửa đột nhập vào nhà dân ở khu dân cư mới trên địa bàn các phường: Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu), Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn), Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ)… lấy cắp tài sản, trong đó chủ yếu là két sắt, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Phương thức, thủ đoạn của bọn trộm là dùng vật cứng phá cửa cổng và sử dụng đồ nghề phá khóa cửa chính làm bằng nhôm kính... Điển hình như vụ trộm đột nhập nhà một người dân ở P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) vào rạng sáng 23-2. Hình ảnh camera an ninh ghi lại được, lúc 1 giờ 45, nhóm trộm có 4 tên, dáng người nhỏ con, cùng mặc quần jean, áo khoác, đội mũ bảo hiểm, khẩu trang che kín mặt, đi trên 2 xe máy loại Exciter đến nhà bị hại. Khi tiếp cận mục tiêu, 2 đối tượng đứng ngoài cảnh giới, 2 tên còn lại phá khóa cửa cổng. Sau đó, 1 tên dùng vật dụng mang theo tiếp cận cửa chính loại nhôm kính của ngôi nhà để phá khóa. Chỉ trong 15 giây, đối tượng đã phá cửa chính để cho đồng bọn vào bên trong lục tìm tài sản. Đáng chú ý, lúc đột nhập vào trong, kẻ gian mang theo 1 bình xịt hơi cay, đèn pin  và dao nhọn. Sau khi lục tìm tài sản, chúng lấy đi 1 két sắt, bên trong có tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng.

Hình ảnh nhóm đối tượng đột nhập nhà dân rạng sáng 23-2.  

Trước tình trạng trên, Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSHS CATP xác lập Chuyên án 420T để đấu tranh, làm rõ thủ phạm gây án. Quá trình trinh sát (TS), khoanh vùng đối tượng nghi vấn, Đội phòng ngừa, đấu tranh tội phạm theo tuyến, địa bàn thuộc Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đặc biệt chú ý đến phương thức, thủ đoạn đối tượng phạm tội. Chúng hoạt động rất chuyên nghiệp, có phân công nhiệm vụ cho từng người và chi tiết đặc biệt nhất là phá khóa cửa nhôm kính trong vòng 15 giây. Đây là điều rất khó, không phải kẻ trộm nào cũng có thể làm được.

Đi sâu tìm hiểu về nhân thân của Dũng, các TS BCA 420T phát hiện, sau khi ra tù, Dũng không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại có nhiều tiền tiêu xài. Dũng có tiền mua xe máy, ăn nhậu xả láng và thường xuyên sử dụng ma túy. Ở địa phương, Dũng thường lui tới phòng trọ số 14- Nại Hiên Đông 11 (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) với đối tượng Lê Văn Gió. Cả hai thường đi sớm, về khuya và có nhiều tiền một cách bất thường. Kiên trì bố trí lực lượng theo dõi địa điểm do Dũng và Gió thuê trọ, BCA 420T xác định được nhóm 4 đối tượng chuyên đi trộm cắp. Ngoài Dũng và Gió, 2 đồng bọn còn lại là Nguyễn Hữu Cường và Đặng Thanh Bình cùng trú trên địa bàn Q. Sơn Trà.Theo hướng xác minh này, các TS nắm được nguồn tin về đối tượng Nguyễn Văn Dũng vừa mới mãn hạn tù trở về địa phương đầu năm 2020. Dũng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, được coi là “cao thủ” trong nghề phá khóa trộm đột nhập. Lần gây án gần nhất là Dũng trộm đột nhập nhà dân ở Q. Sơn Trà lấy két sắt và bị phạt tù giam 18 tháng cải tạo tại Trại giam Bình Điền (TT-Huế). Thời điểm Dũng về địa phương cũng là khởi đầu cho hàng loạt các vụ trộm đột nhập trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Các đối tượng đột nhập, rinh két sét một nhà dân.

Xác minh nhóm đối tượng này ở nơi cư trú  được biết, cả bọn có điểm chung là cùng có tiền án về tội trộm cắp, không có việc làm ổn định, bản thân nghiện ma túy và kết thân với nhau trong thời gian cải tạo tại Trại giam Bình Điền. Trong số này, Gió có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, sau khi mãn hạn tù về địa phương, không có chỗ ở ổn định, thuê phòng trọ tại  P. Nại Hiên Đông để tá túc và làm nơi tụ tập đồng bọn trước lúc gây án. Đặng Thanh Bình cũng có 3 tiền án trộm cắp, trở về địa phương nghiện ma túy rất nặng. Còn Nguyễn Hữu Cường thì có 1 tiền án trộm cắp và 1 tiền án cướp giật tài sản, thuộc diện siêng ăn biếng làm, thích đổi đời từ tài sản chiếm đoạt của người khác.

Sau thời gian dài bố trí lực lượng giám sát toàn bộ đường đi, nước bước của nhóm đối tượng trộm cắp này để thu thập chứng cứ, trung tuần tháng 4-2020,  Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, Trưởng BCA 420T quyết định phá án, bắt giữ nhóm nhập nha chuyên nghiệp này.

NGUYÊN THẢO (còn nữa)