Truy xét thủ phạm trộm cắp tại Cty Mabuchi Motor Việt Nam
* Bài 1: Giải mã những vụ mất cắp bí ẩn
(Cadn.com.vn) - Sau khi phá thành công Chuyên án 122T, bắt giữ 2 đối tượng đột nhập các cơ quan Nhà nước tại 22 tỉnh, thành phố trong cả nước, thực hiện 36 vụ trộm cắp tài sản hơn 1 tỷ đồng, trung tuần tháng 2-2012, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tiếp tục xác lập Chuyên án 123T, làm rõ thủ phạm trộm cắp tài sản tại Cty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam trụ sở tại KCN Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Trực tiếp theo chân BCA 123T trong những ngày đầu phá án, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận nhiều thông tin mới về chiến công đặc biệt xuất sắc này.
Những ngày đầu năm mới 2012, Cty TNHH Mabuchi Motor Việt
Ngày 6-2, tiếp nhận thông tin từ CAQ Liên Chiểu, Thượng tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành lập kế hoạch đấu tranh, khẩn trương bố trí lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Xác định tính chất phức tạp của vụ án, không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho DN mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường thu hút đầu tư nước ngoài tại TP Đà Nẵng, Phòng CSĐTTPVTTXH hạ quyết tâm bằng mọi giá phải sớm tìm ra thủ phạm. Được sự thống nhất của Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng, ngày 9-2, Phòng CSĐTTPVTTXH xác lập Chuyên án 123T do Thượng tá Trần Mưu làm trưởng BCA, chỉ đạo toàn đơn vị áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất.
Khám xét Cơ sở thu mua phế liệu Thu Huyền số 483- Âu Cơ.
Những ngày sau đó, các TS, ĐTV Đội TS tuyến địa bàn và Đội hướng dẫn - điều tra án xâm phạm sở hữu ngày đêm bám sát Chuyên án 123T. Qua phân tích hiện trường, nhất là vị trí đột nhập nhà kho và thời điểm gây án, BCA thống nhất đi đến nhận định, kẻ gian chỉ có thể là người nội bộ trong Cty. Tiến hành kiểm tra dữ liệu camera gắn tại khu vực kho chứa hàng, BCA phát hiện có ít nhất 5 ngày (thời điểm 1-3 giờ), camera không ghi được hình ảnh gì, chỉ toàn phông màu xanh. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao thời điểm đó camera bị vô hiệu hóa? Và ai là người làm việc này? Đi tìm lời giải cho 2 ẩn số này, BCA xác định nghi can số 1 chính là lực lượng bảo vệ tại Cty.
Làm việc với ban lãnh đạo Cty TNHH Mabuchi Motor, BCA được biết, phần đông lực lượng bảo vệ đều là người của Cty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Cao Đạt, có trụ sở tại P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu). Sau đó, danh sách toàn bộ nhân viên bảo vệ đều nằm trong tầm ngắm của BCA. Bí mật giám sát mọi di biến động của số bảo vệ này, BCA phát hiện nhóm 5 người gồm Nguyễn Xuân Đường (1987, quê thôn Xuân Ngọc 2, xã Tam Anh Nam, H. Núi Thành, Quảng Nam, tạm trú tổ 20, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu), Trần Quang Hùng (1990, quê gốc khu phố 7, TT Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam, tạm trú P. Hòa Khánh Bắc), Dương Văn Dũng (1989, quê thôn 10, xã Tân Thành, H. Krôngnô, Đắc Lắc, tạm trú tổ 51, P. Hòa Khánh Bắc), Nguyễn Văn Minh (1986, quê xã Sơn Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình, tạm trú đường Tôn Đức Thắng, TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Mạnh (1986, quê xóm 3, thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình, tạm trú tổ 33, P. Hòa Khánh Bắc) có nhiều biểu hiện bất minh. Số này đa phần hoàn cảnh gia đình không thuộc diện khá giả nhưng có biểu hiện ăn tiêu hoang phí, mua sắm những vật dụng đắt tiền. Đặc biệt, qua khám nghiệm hiện trường, BCA thu được dấu vân tay kẻ gian để lại trên lối đột nhập, qua đối chiếu hoàn toàn trùng khớp với vân tay của Nguyễn Văn Minh.
![]() |
Dương Văn Dũng, Lê Thế Dương, Nguyễn Văn Mạnh,... |
![]() |
... Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Xuân Đường và Trần Quang Hùng. |
Sau khi củng cố nhiều chứng cứ xác đáng, sáng 14-2, Thượng tá Trần Mưu quyết định phá án, huy động toàn bộ lực lượng Phòng tiến hành triệu tập làm việc với Hùng, Dũng, Minh, Đường, Mạnh và Lê Thế Dương (1990, quê xã Kim Thành, H. Thạch Thành, Thanh Hóa, tạm trú tổ 33, P. Hòa Khánh Bắc). Ban đầu, cả 6 người đều một mực cho rằng họ vô can đối với việc mất trộm tại Cty TNHH Mabuchi Motor. Nhóm 5 nhân viên bảo vệ cho biết trong quá trình làm việc từ 1-3 giờ hằng ngày đều đóng cửa đi ngủ, không biết có kẻ gian đột nhập nhà kho đánh cắp dây đồng. Tất cả lời khai của 5 người giống nhau càng chứng tỏ nhóm này đã có sự thống nhất, chuẩn bị từ trước để đối phó với CQĐT. Tuy nhiên, bằng lý lẽ đấu tranh sắc bén, kết hợp chứng cứ thuyết phục, 15 giờ cùng ngày, cả 6 nghi can cúi đầu thừa nhận nhiều lần trộm cắp tại Cy TNHH Mabuchi Motor.
![]() |
9 bao tải chứa dây đồng thành phẩm dưới giường ngủ của bà Phạm Thị Hiền. |
![]() |
Sợi dây đồng thành phẩm trong bao tải. |
19 giờ, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiến hành lệnh bắt khẩn cấp cả 6 và di lý Nguyễn Xuân Đường - đối tượng cầm đầu đến nơi tiêu thụ tài sản trộm cắp. Tiến hành khám xét cơ sở thu mua phế liệu Thu Huyền (số 483-Âu Cơ, tổ 52, P. Hòa Khánh Bắc) do bà Phạm Thị Hiền (1976, quê Ý Yên, Nam Định) làm chủ. Tại đây, BCA phối hợp CAP Hòa Khánh Bắc phát hiện, lập biên bản tạm giữ 9 bao tải (tổng trọng lượng 515kg) có chứa sợi dây đồng thành phẩm giấu dưới giường ngủ. Theo khai nhận của Hiền, đây là tài sản mua lại của Đường và Minh chở tới vào khoảng thời gian từ tháng 1 và 2-2012.
Đăng Vinh
(còn nữa)