Báo Công An Đà Nẵng

Truyền thông Mỹ tố Tổng thống Nga trực tiếp can thiệp bầu cử 2016

Thứ tư, 11/09/2019 10:53

Đêm 9-9 (giờ Mỹ), truyền thông Mỹ đưa tin: các nhân viên tình báo nước này đã dẫn một nguồn tin cấp cao thuộc chính phủ Nga xác nhận vai trò trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo CNN, nguồn tin này đã tiếp cận ông Putin và gửi các bức ảnh chụp những tài liệu cấp cao trên bàn làm việc của nhà lãnh đạo Nga. CNN cho hay điệp viên này đã được rút khỏi Nga vào năm 2017, vì lo ngại Tổng thống Donald Trump và nội các của ông có thể làm lộ người này do nhiều lần xử lý sai thông tin tình báo mật. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bác bỏ thông tin này. Giám đốc phụ trách các vấn đề công chúng của CIA, bà Brittany Bramell nói: "Suy đoán sai lầm về việc Tổng thống Trump xử lý thông tin tình báo nhạy cảm nhất của đất nước chúng ta dẫn tới việc rút điệp viên là không chính xác". Theo báo New York Times, CIA đề nghị trích xuất nguồn tin này vào cuối năm 2016, song người này ban đầu đã từ chối, viện dẫn các vấn đề gia đình. Thái độ này đã gây lo ngại rằng người đưa tin đã trở thành một điệp viên hai mang, song nhiều tháng sau, người này đã thay đổi quyết định. Nhân vật giấu tên này là "chìa khóa" trong việc cung cấp thông tin, khiến tình báo Mỹ kết luận ông Putin đã trực tiếp chỉ đạo can thiệp cuộc bầu cử Mỹ 2016, theo hướng có lợi cho ông Trump và gây bất lợi cho đối thủ của ông là bà Hillary Clinton thuộc đảng Dân chủ. Người đưa tin này cũng khẳng định, ông Putin có liên quan trực tiếp trong hoạt động tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia Dân chủ Mỹ, khiến hàng loạt bức điện tín bị rò rỉ.             

A.BÌNH