Báo Công An Đà Nẵng

Từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời

Thứ bảy, 27/01/2018 12:02

Để góp phần ngăn chặn tệ nạn sử dụng ma túy, hỗ trợ những người lầm lỗi trở về cuộc sống bình thường và thành người có ích cho gia đình, xã hội, các cấp, các ngành trên địa bàn TP  Đà Nẵng đã thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, Q. Hải Châu đã xây dựng, thực hiện nhiều mô hình riêng, cách làm mới để hỗ trợ nhiều hơn cho những người nghiện từ bỏ mặc cảm để vươn lên trong cuộc sống, có việc làm ổn định...

P. Hải Châu 2 trao chìa khóa xe máy (sinh kế) cho người trở về với cuộc sống bình thường.

Anh Nguyễn Văn Tình (trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu) hiện là nhân viên tư vấn bảo hiểm. Nhìn Tình đĩnh đạc, tự tin khi giao tiếp với mọi người, ít ai nghĩ anh từng vấp ngã trước sức cám dỗ của ma túy. Hơn 10 năm trước, vì theo bạn bè chơi bời nên Tình  vướng vào ma túy. Sau nhiều lần sử dụng, đến năm 2009 thì bị phát hiện, lập hồ sơ và đưa đi cai nghiện tập trung. Hết thời gian, được trở về địa phương nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy tự ti, nghĩ mình là người thừa của xã hội. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, lực lượng chức năng, anh đã quyết tâm sắt đá từ bỏ "cái chết trắng". Và kết quả là hơn 5 năm qua, anh đã vượt qua tất cả để chiến thắng bản thân. Tình bảo, giờ đây công việc ổn định, gia đình hạnh phúc anh không còn ước mơ gì hơn. Điều đáng quý là sau khi cai nghiện thành công, anh đã tham gia vào lực lượng đồng đẳng viên để hỗ trợ, giúp đỡ những người cũng vướng vào vòng ma túy một thời như mình tiến bộ. "Nghiện ma túy không phải là mất tất cả. Ai cũng có lỗi lầm của mình miễn là biết vươn lên xây dựng lại cuộc đời"-Tình nhắn gửi.

Với N.B.L (trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu), hiện đang làm nghề đầu bếp, việc rời bỏ được "cái chết trắng" không hề dễ dàng. Khoảng 8 năm trước, một lần vui chơi cùng bạn bè, L. sử dụng thử ma túy. Thế rồi "cái chết trắng" đeo đuổi cậu thanh niên mới lớn này 5-6 năm sau đó. Khi tỉnh táo, L. nghĩ về gia đình, nghĩ về cha mẹ vất vả, lo âu về mình, L. chợt thức tỉnh và quyết tâm cai, hơn 2 năm qua đã rời xa được ma túy. Còn B.L.T (hiện là nhân viên thị trường sữa Vinamilk) kể, năm 2005, cũng vì đua đòi "chơi cho biết" nên đã vướng vào ma túy. Đến năm 2011, T. tỉnh ngộ và đặt ra quyết tâm cai nghiện. Từ đó đến nay, T. chưa một lần nghĩ về ma túy và tập trung vào công việc và có một gia đình hạnh phúc...

Theo báo cáo của CAQ Hải Châu, năm 2017, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt ra quân đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, thử test người nghiện. Qua đó, đã tiến hành thử test hơn 3.000 lượt, phát hiện 465 trường hợp dương tính. Trong đó, có 276 lượt dương tính thường trú trên địa bàn quận. Qua phân loại người nghiện, CAQ Hải Châu và CA 13 phường trực thuộc đã lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại địa phương 43 trường hợp, đưa đi cai nghiện tập trung tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng 95 trường hợp. Hiện nay, trên địa bàn Q. Hải Châu có 305 người nghiện ở tại cộng đồng.

Để hỗ trợ cho người nghiện, CAQ Hải Châu, CA 13 phường và các ngành chức năng cũng đã thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó vừa tuyên truyền, đấu tranh đồng thời cũng tạo điều kiện để những người có quá trình rèn luyện tốt, đoạn tuyệt với ma túy có cơ hội làm ăn, thay đổi cuộc sống. Hải Châu 2 là một trong những phường làm tốt công tác hỗ trợ này. Trung tá Nguyễn Văn Tiến-Trưởng CAP Hải Châu 2 cho biết, để hạn chế sự lây lan của ma túy, CAP đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thực hiện từ đấu tranh đến phòng chống. Trong đó, duy trì mô hình điểm dự án "xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy", tổ chức cho 100% Tổ dân phố ký cam kết xây dựng "Tổ dân phố không có tệ nạn ma túy"... Đặc biệt, là sự quan tâm, chia sẻ với những người đã từng lẫm lỗi sau khi họ trở về địa phương trong đó có người nghiện. Từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp và CAP, nhiều người lầm lỗi, từng nhiều lần đi cai nghiện tập trung đã quay về hòa nhập tốt với cộng đồng. Nhiều người đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy, chăm lo làm ăn để phát triển kinh tế gia đình như trường hợp của anh Tô Quốc P, Hà Văn Q., Vũ Thanh T., Huỳnh Quang H...

Song hành với lực lượng công an, nhiều lực lượng khác cũng vào chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai hòa nhập cộng đồng. Trong đó, Hội LHPN Q. Hải Châu và một số phường thực hiện mô hình "Chi hội phụ nữ không có hội viên, chồng con nghiện ma túy, vi phạm pháp luật", "Chi hội phụ nữ vận động chồng, con, người thân đi cai nghiện và không tái nghiện" hay như mô hình "Chúng tôi luôn bên bạn", "gia đình không bạo lực, không ma túy". Chi hội nông dân Q. Hải Châu cũng thực hiện mô hình "Không có tội phạm, không có người nghiện trong cộng đồng". Hội Cựu chiến binh quận với mô hình "8 trong 1". "4 phòng", "4 tự"...

Ông Đoàn Ngọc Sơn-Phó Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho rằng, để hỗ trợ người nghiện hòa nhập cộng đồng, ngoài thực hiện các chính sách chung của thành phố, quận cũng chỉ đạo cho các cấp, các ngành trên địa bàn thực hiện tốt công tác vận động, đồng thời có chính sách riêng để giúp đỡ. Ngoài việc hỗ trợ tiền đối với những trường hợp cai nghiện tốt, nếu có nhu cầu về hỗ trợ sinh kế, vốn làm ăn và có đề xuất quận sẽ xem xét, giải quyết cho từng trường hợp cụ thể. Việc làm này với mong muốn là làm sao cho nhiều người trở lại được với cuộc sống bình thường, từ bỏ ma túy để xã hội yên ổn hơn.

NGUYỄN TUẤN