Báo Công An Đà Nẵng

Từ Chi Lăng đến ASIAD

Thứ năm, 18/09/2014 07:52

(Cadn.com.vn) - Trong chiến thắng vang dội của Olympic Việt Nam trước Olympic Iran ở vòng bảng ASIAD 17 trên sân Ansan Wa (Incheon, Hàn Quốc), có một cái tên buộc người hâm mộ phải nhắc đến là Võ Huy Toàn, tác giả của bàn mở tỷ số.

Trận này, Toàn được HLV Miura bố trí đá tiền vệ cánh trái đúng với sở trường. Cầu thủ đang thuộc biên chế của SHB.Đà Nẵng đã chơi khá ấn tượng, anh làm tốt vai trò của một tiền vệ biên, đặc biệt là khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Vốn là một cầu thủ đa năng, chơi rất tốt trong vai trò hậu vệ cánh, nên khi đá tiền vệ trước đối thủ mạnh như Iran, Huy Toàn đã phát huy được năng lực và sở trường của mình. Cánh trái của Toàn đảm nhiệm luôn trong trạng thái an toàn.

Hơn thế, phút 24, trong một pha băng lên tham gia tấn công, Huy Toàn đón đường căng ngang của Mạc Hồng Quân để mở tỷ số cho Olympic Việt Nam. Bàn thắng của Toàn có ý nghĩa đặc biệt, nó giúp đồng đội có thêm sự tự tin để triển khai lối chơi và giành chiến thắng 4-1 trước ứng viên Olympic Iran.

Võ Huy Toàn ăn mừng bàn thắng vào lưới Iran.

Đáng tiếc vào cuối hiệp một, sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương, Võ Huy Toàn bị lật cổ chân và phải rời sân, nhường chỗ cho Trần Phi Sơn. Sự thay đổi người bất đắc dĩ của ông Miura khiến cánh trái của Olympic Việt Nam lộ ra những điểm yếu và liên tục bị đối thủ khai thác. Điều đó dễ hiểu bởi Phi Sơn là tiền vệ chỉ mạnh tấn công.

Đoàn thể thao Việt Nam chính thức nhập làng ASIAD 17

Sáng 17-9, Lễ thượng cờ của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 (Incheon, Hàn Quốc) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm. Đoàn thể thao Việt Nam chính thức góp mặt tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Hiện Việt Nam đã có các đội tuyển bóng đá nam, bóng đá nữ, bơi lội, TDDC, bắn súng, wushu, cầu mây, cử tạ đã nhập làng Á vận hội. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội sẽ là đoạt từ 2-3 HCV và đang nỗ lực để vượt hơn con số đó.

P.V

Càng đáng tiếc khi khả năng Huy Toàn kịp hồi phục chấn thương để tiếp tục cống hiến cho Olympic Việt Nam tại ASIAD 17 là rất thấp. Dù sao, Huy Toàn xứng đáng là cái tên đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Võ Huy Toàn năm nay mới 21 tuổi và con đường lên tuyển của anh như một giấc mơ vậy. Ngay trong trận đấu đầu tiên ở V-League (SHB.Đà Nẵng thắng ĐT.Long An ở ngày khai màn V-League 2014), chàng hậu vệ cánh trái trẻ măng Võ Huy Toàn đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Trận đó, Toàn khiến khán giả sân Chi Lăng thực sự phấn khích với những quyết định leo biên, đột phá rồi căng ngang như một tiền vệ thực thụ. Tất nhiên, Toàn đã làm tròn nhiệm vụ một hậu vệ cánh trái trong suốt 90 phút ngày ra mắt V-League. Mới 21 tuổi và lần đầu tiên bước ra đấu trường V-League nhưng chàng hậu vệ này chơi rất chững chạc, không hề bị khớp trước sức ép tâm lý. Toàn khiến khán giả trầm trồ về một “cánh chim lạ ở Chi Lăng”. 

Khá mỏng cơm nhưng bù lại Huy Toàn chơi thông minh, lì lợm, đặc biệt là nền tảng kỹ thuật khá tốt. Theo tiết lộ của HLV Võ Phước, Huy Toàn có thể chơi tốt nhiều vị trí như hậu vệ cánh và tiền vệ từ khi còn tập ở các tuyến trẻ của SHB.Đà Nẵng. Phát huy ưu thế ấy, Huy Toàn cố gắng từng ngày và hẳn nhiên anh trở thành trụ cột trong đội hình của SHB.Đà Nẵng.

Ở SHB.Đà Nẵng bây giờ, Huy Toàn còn là quân bài chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức. Trong một vài trận đấu bế tắc, Huỳnh Đức quyết định tung cậu học trò Huy Toàn vào sân để anh gây đột biến bằng những pha leo biên, căng ngang, thậm chí ghi bàn.

Phong độ và tài năng ấn tượng của Võ Huy Toàn đã lọt vào mắt xanh của HLV Miura trong lần đến sân Chi Lăng xem trận SHB.Đà Nẵng đá với Thanh Hóa. Trong buổi chiều đẹp trời, đội bóng sông Hàn đánh bại ứng viên vô địch Thanh Hóa 4-2. Đáng nói, chàng hậu vệ cánh trái Võ Huy Toàn góp một pha làm bàn rất đẹp và rất nhiều pha leo biên kiến tạo. Từ đó, Huy Toàn được HLV Miura chấm và triệu tập vào ĐT Olympic Việt Nam.

Đáp lại sự kỳ vọng của HLV Miura và người hâm mộ, Võ Huy Toàn đã góp công làm nên chiến thắng vang dội cho Olympic Việt Nam ở đấu trường châu lục. Con đường từ CLB đến đội tuyển, hay nói cách khác là từ Chi Lăng đến ASIAD của Võ Huy Toàn xứng đáng như một giấc mơ. Tất nhiên, đằng sau đó là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng.

Con đường thành công với Huy Toàn chỉ mới bắt đầu và thử thách vẫn còn nằm ở phía trước. Muốn phát triển và có được thành công hơn nữa, anh cần phải nỗ lực, phấn đấu rất nhiều.

Quang Hải