Báo Công An Đà Nẵng

Từ Chu Vĩnh Khang đến Jang Song Thaek

Thứ ba, 17/12/2013 10:38

(Cadn.com.vn) - Chính trường Trung Quốc và đồng minh thân cận Triều Tiên hiện đang phải hứng chịu "cơn bão" chính trị khá giống nhau.

Nếu như ở Trung Quốc, ông Chu Vĩnh Khang - cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) - cũng là một trong 9 nhân vật quyền lực nhất quốc gia tỷ dân này, đang bị điều tra về cáo buộc tham nhũng, thì ở Triều Tiên, nhân vật số 2, ông Jang Song Thaek phải lãnh hậu quả do tham nhũng, phản bội.

Có chăng cái khác ở đây là tội của ông Chu Vĩnh Khang xem ra nhẹ hơn rất nhiều so với ông Jang, người bị buộc tội "âm mưu lật đổ nhà nước bằng tất cả các loại âm mưu và phương pháp đê hèn với một tham vọng hoang dã để lấy quyền lực tối cao". Trong khi đó, theo tiết lộ của các nguồn thạo tin, vụ của ông Chu liên quan đến vấn đề tham ô, nhận hối lộ, lạm quyền và tác phong sinh hoạt chứ không phải là vấn đề "chính biến" hay "mưu sát" Chủ tịch Tập Cận Bình như bên ngoài đồn thổi.

Và có chăng, cái khác ở đây nữa là cách hai nước xử lý vấn đề. Ở Triều Tiên, mọi biến động được thông báo rồi xử lý chỉ trong vòng vài ngày. Theo đó, ông Jang bị xử tử chỉ vài ngày sau khi bị tước bỏ tất cả vị trí trong đảng Lao động Triều Tiên và quân đội Triều Tiên. Người ta cho rằng, đó là dấu hiệu báo động và làm dấy lên những lo ngại về một cuộc thanh trừng đổ máu ở quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Trong khi đó, cách xử lý của Trung Quốc xem ra từ tốn hơn. Ông Chu bị quản thúc tại gia từ ngày 1-12 và tín hiệu về việc nhân vật này không còn được hưởng đãi ngộ chính trị trên cương vị Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị được ngầm phát đi. Đây chính là cuộc điều tra vi phạm đầu tiên nhằm vào các thành viên thuộc Bộ Chính trị "thuộc hàng có kim bài miễn tử" của nước này.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình hiện vẫn chưa quyết định có truy tố công khai ông Chu hay không. Nguyên nhân là do cuộc điều tra nội bộ chưa thể hoàn tất. Trong ngày 16-12, Bắc Kinh tuyên bố sẽ sớm phát đi thông báo đối ngoại về vụ việc này, song chắc chắn quá trình điều tra sẽ không thể kết thúc sớm, giống như vụ án Bạc Hy Lai vậy. Mọi việc cần điều tra rõ ràng và điều tra thì không thể một sớm một chiều.

Thanh Văn