Báo Công An Đà Nẵng

Tử hình kẻ vận chuyển 9kg ma túy

Thứ sáu, 01/10/2021 07:39

Ngày 30-9, tại trụ sở TAND tỉnh Thừa   Thiên - Huế, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến (1973, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Trước đó, bị cáo Tiến bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử, tuyên phạt mức án tù chung thân về tội danh nêu trên. Tuy nhiên, VKSND cùng cấp đã kháng nghị cho rằng mức án trên chưa phù hợp và đề nghị tăng mức hình phạt là tử hình đối với bị cáo Tiến.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến tại phiên xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18-9-2019, Tiến đến ga Sài Gòn để mua vé tàu về Hải Phòng nhưng không có vé thì gặp một người tự giới thiệu là Trung (không rõ địa chỉ). Quá trình ngồi uống nước, Trung nhờ Tiến mang giúp một va-ly về Hà Nội sẽ có người đến lấy và trả công cho Tiến 10 triệu đồng. Mặc dù biết trong va-ly có ma túy nhưng Tiến vẫn đồng ý.

Đến tối 19-9-2019, Tiến cùng bạn gái là Nguyễn Thị Thu H. (1991) lên tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn về Hà Nội. Đến 16 giờ ngày 20-9-2019, khi tàu đến ga Văn Xá (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế), lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tiến hành kiểm tra toa số 07 tàu SE4 thì phát hiện đối tượng Tiến có hành vi: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện va-ly mà Tiến mang theo có tổng cộng 29,898 viên ma túy với khối lượng là 9.697,409 gam.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7-5-2021, bị cáo Nguyễn Văn Tiến thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, bị cáo Tiến có nhân thân xấu, từng bị 4 năm tù giam về tội: “Cướp tài sản”; 3 năm 6 tháng tù giam về tội: “Trộm cắp tài sản” và 7 năm tù giam về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến. 

Sau khi xem xét và nghị án, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận thấy, mặc dù nhân thân của bị cáo Tiến rất xấu, hành vi thì đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo, bố mất sớm và đã ngăn chặn kịp thời số ma túy trên nên không gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến mức án chung thân thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

Nhận thấy mức án mà TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến chưa nghiêm minh, ngày 12-5-2021, VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế có Kháng nghị số 726, đề nghị tăng mức hình phạt là tử hình đối với bị cáo Tiến.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30-9, HĐXX TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử bị cáo Tiến với mức án chung thân là chưa phù hợp. Vì bị cáo có hành vi coi thường pháp luật, tái phạm nhiều lần, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Do đó, HĐXX TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến mức án cao nhất của hình phạt là tử hình về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. 

P.V