Báo Công An Đà Nẵng

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI:

Từ nay đến năm 2020, phấn đấu tạo việc làm cho 160.000 lao động

Thứ sáu, 13/03/2015 10:44

(Cadn.com.vn) - Sáng 12-3, Sở LĐ- TB & XH TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã đánh giá kết quả của nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thời bầu Ban Chấp hành mới gồm 15 người, do đồng chí Nguyễn Văn An làm Bí thư Đảng bộ.

Bỏ phiếu tín nhiệm Ban chấp hành mới.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua Sở đã xây dựng và triển khai nhiều đề án lớn như: Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2012-2015, quy hoạch phát triển đào tạo nghề giai đoạn 2011-2015. Bên cạnh đó, Sở cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về chính sách pháp luật lao động, góp phần nâng cao ý thức của người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ; nâng cao chất lượng dạy nghề, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 37% lên 44%, giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 5,54% xuống còn 4,3%. Các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị trong 5 năm qua về cơ bản đã hoàn thành. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm từ 4,5% (2010) xuống còn 4,15% (2015); tăng số lần tổ chức chợ việc làm từ 25 lần (2010) lên thành 36 lần (2015), từ 1.194 đơn vị tham gia (2010) lên thành 1.748 đơn vị (2014), 15.700 người đăng ký tìm việc (2010) lên 17.700 người (2013), 6.500 người được giới thiệu chắp nối (2010) lên 10.726 người (2014).

Bên cạnh đó, công tác dạy nghề đã được nâng cao đáng kể, số lượng tuyển sinh từ 42.187 người (2010) lên 45.000 người (2015) với nhiều ngành nghề đào tạo: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên. Trong đó đặc biệt chú trọng dạy nghề cho đối tượng đặc thù là lao động nông thôn, lao động bị thu hồi đất, người khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số. Đặc biệt, công tác xóa đói giảm nghèo đạt những kết quả khả quan, số hộ nghèo ở Đà Nẵng giảm rất lớn. Số hộ nghèo cuối năm theo chuẩn T.Ư từ 6.766 hộ (2011) đã không còn hộ nào vào năm 2014, 2015; số hộ nghèo cuối năm theo chuẩn thành phố là 14.884 hộ (2010) đến nay đã không có hộ nghèo. Ngoài ra, công tác đền ơn đáp nghĩa đã được quan tâm và Sở tích cực triển khai đưa tỷ lệ hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương nơi cư trú là 100%; 298 mẹ VNAH được phụng dưỡng thường xuyên. Số tiền huy động được cho công tác đền ơn đáp nghĩa năm 2010 hơn 8,7 tỷ đồng thì đã tăng lên gần 16 tỷ đồng (2014)...

Dự kiến trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, Sở sẽ phấn đấu giải quyết việc làm cho 160.000 lao động (32.000 lao động/năm), giảm tỷ lệ thất nghiệp cuối nhiệm kỳ xuống dưới 3%; đào tạo nghề cho 200.000 học sinh, sinh viên (40.000 học sinh-sinh viên/năm), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 50%, hoàn thành mục tiêu đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của thành phố theo chuẩn mới; phấn đấu 100% đơn vị trực thuộc giữ vững phong trào thi đua...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Huỳnh Văn Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu như nghị quyết đại hội đã đề ra, Sở cần tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, củng cố và tiếp tục giữ vững chất lượng chương trình thành phố "5 không", "3 có"; tập trung lãnh đạo, xây dựng và giữ vững Đảng bộ Sở trong sạch vững mạnh; tham mưu và triển khai thực hiện công tác lao động- việc làm- đào tạo nghề, đáp ứng nguyện vọng và yêu cầu bức xúc của nhân dân; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công, phối hợp thực hiện tốt công tác phụng dưỡng Mẹ VNAH, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm...

Lê Anh Tuấn