Báo Công An Đà Nẵng

Tự tung tự tác như Chủ tịch UBND xã Sơn Long

Thứ tư, 16/07/2014 08:40

(Cadn.com.vn) - Không thuộc thẩm quyền theo luật định nhưng ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Long (H. Sơn Hòa, Phú Yên) vẫn ký đồng ý cho xây dựng trạm cân sắn trái phép trên đất nông nghiệp. Việc làm trên của ông Hải không chỉ trái quy định của pháp luật mà còn cho thấy sự lạm quyền của Chủ tịch UBND xã Sơn Long.

Khi Chủ tịch xã “phóng bút”

Cuối năm 2013, ông Đinh Văn Chọn và vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Kim Phú Lộc (Cty KPL) có đơn xin đặt trạm cân và thu mua nông sản (trên diện tích 2.500m2) và được ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Long (H. Sơn Hòa, Phú Yên) ký xác nhận nhưng không ghi nội dung cụ thể và cũng không có ngày, tháng, năm. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, Cty KPL đã tự mở rộng diện tích lên 5.500m2. Mặt khác, dù chỉ xin lắp đặt trạm cân điện tử nhưng khi xây dựng, Cty KPL đã tự ý xây thêm  nhà tiền chế, nhà phục vụ...

Những sai phạm trên của Cty KPL gần như không được UBND xã và cán bộ địa chính xã kiểm tra, xử lý trong quá trình xây dựng trạm cân. Mới đây, Đảng ủy xã Sơn Long phát hiện vụ việc sai phạm trên nên đã có báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy và Chủ tịch UBND H. Sơn Hòa. Theo báo cáo, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, ông Nguyễn Quốc Hải, ký cho phép xây dựng trạm cân là sai quy định về quản lý đất đai và sai thẩm quyền cho phép. Việc ký đơn cho phép xây dựng trạm cân không qua cán bộ chuyên môn địa chính là ông Nguyễn Văn Cư tham mưu và không qua văn thư là sai về trình tự, thủ tục hành chính. Ngoài ra, việc ký đơn của ông Hải mà không bàn bạc trong thường trực UBND, không báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã là sai với quy chế hoạt động của Đảng ủy.

Những vi phạm của ông Hải được tập thể Đảng ủy xã Sơn Long kết luận, do yếu kém về năng lực, trình độ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và xây dựng, thiếu sâu sát và kiểm tra đôn đốc. Từ thực tế trên, tập thể Đảng ủy xã Sơn Long đề nghị ông Hải viết bản kiểm điểm cá nhân, nhận hình thức kỷ luật phù hợp và nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Trạm cân sắn của Cty KPL được xây dựng tại xã Sơn Long.

Doanh nghiệp làm liều

Qua kiểm tra, Phòng TN&MT H. Sơn Hòa ghi nhận diện tích Cty KPL san ủi, sử dụng trái phép 5.500m2 đất và đã cho xây dựng văn phòng làm việc, nhà khách, nhà sinh hoạt, đặt bàn cân và bàn lùa sắn, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 4,5 tỷ đồng. Đây là khu vực quy hoạch, là khu trung tâm xây dựng huyện mới Vân Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành H. Sơn Hòa, nêu rõ: Việc xây dựng trạm cân điện tử trái phép của Cty KPL từ chuyển nhượng đất trái phép do UBND xã quản lý. Trong quá trình xây dựng trạm cân, Cty KPL không làm các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng. Việc Chủ tịch UBND xã Sơn Long ký thống nhất cho Cty KPL xây dựng trạm cân là trái với quy định của pháp luật... Ngoài ra, trong vụ việc này cũng cần kiểm điểm tập thể lãnh đạo xã Sơn Long, vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong quản lý Nhà nước về đất đai. Đồng thời phải xử lý Cty KPL do xây dựng trạm cân trái pháp luật và  cưỡng chế tháo dỡ trạm cân để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai.

Thiết nghĩ, việc xây dựng trạm cân nông sản xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và rất cần thiết nhưng tiến trình thực hiện phải đúng theo quy định của pháp luật, nhất là tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt. Do vậy, chính quyền H. Sơn Hòa và các ngành chức năng của huyện và tỉnh cần có các giải pháp giải quyết vụ việc hợp tình, hợp lý để  phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân.

Bài, ảnh: Nguyễn Nam