Báo Công An Đà Nẵng

Tuần buồn của La Liga

Thứ sáu, 28/10/2022 13:30

Napoli tiếp tục thể hiện phong độ tốt tại bảng A khi đánh bại Rangers trên sân nhà với ty số 3-0. Simeone (cú đúp) và Ostigard đã ghi bàn để giúp đại diện của Serie A giành trọn 3 điểm. Tiếp gót Napoli, Liverpool cũng đánh bại Ajax 3-0 ngay trên sân đối thủ để giành tấm vé còn lại. Nhưng Napoli ấn tượng nhất, không nương tay khi đã chắc suất đi tiếp với 5 trận toàn thắng, đứng nhất bảng A với 15 điểm còn Liverpool xếp thứ 2 với 12 điểm.

Tại bảng B, Porto thắng 4-0 trên sân của Club Brugge. Dù thua nhưng Club Brugge vẫn đứng đầu bảng với 10 điểm và giành vé đi tiếp. Porto đứng thứ 2 với 9 điểm cũng đặt chân vào vòng 1/8, bởi ở trận đấu còn lại, Atletico Madrid hòa 2-2 trước Bayer Leverkusen, chỉ mới được 5 điểm. Như vậy, đây là đầu tiên trong thế kỷ 21, sân chơi hạng nhất của bóng đá châu Âu chỉ có 1 đại diện La Liga là Real Madrid.

Tại bảng C, một đại diện khác của Seri A là Inter Milan dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước đại diện của Czech là Viktoria Plzen. Mkhitaryan, Dzeko và Lukaku đã lập công ở trận đấu này cho Inter. Chiến thắng trên giúp đại diện Serie A xây chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Có lẽ, kết quả từ trận đá sớm này khiến các cầu thủ Barcelona buông xuôi khi tiếp Bayern Munich trên sân nhà. Trong một ngày mà Lewandowski bị các đồng đội phong tỏa và không ngại phạm lỗi, đội chủ sân Noup Cam thảm bại 0-3. Đại diện của Đức dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ công của Mane và Choupo-Moting. Cuối hiệp 2, Pavard ghi bàn ấn định tỷ số.

Cùng với Napoli, Bayern Munich là đội bóng thứ 2 ở Champions League mùa này toàn thắng cả 5 trận đã đấu, thu về 15 điểm. Trong khi đó, Inter đứng nhì bảng với 10 điểm. Cả hai đều góp mặt ở vòng 1/8 trong khi Barcelona chính thức bị loại.

Cục diện ở bảng D vẫn chưa ngã ngũ. Cả 4 CLB ở bảng này vẫn còn cơ hội đi tiếp sau lượt trận thứ 5 khi Tottenham hòa 1-1 trước Sporting Lisbon trong khi Frankfurt thắng 2-1 trước Marseille. Trên bảng xếp hạng, Tottenham dẫn đầu với 8 điểm. Đứng sau lần lượt là Sporting Lisbon, Frankfurt và Marseille. Marseille đứng bét bảng nhưng họ chỉ kém Tottenham 2 điểm.

Với kết quả này, Europa League mùa tới “xôm tụ” hơn với những cái tên thuộc tốp “đại gia” là Barcelona, Atletico Madrid, Ajax gia nhập, trong khi đó Juventus đại diện “tệ” nhất Seri A chưa chắc đã có suất ở sân chơi “hạng hai” này nếu tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại trong lượt đấu cuối.

S.T

Barcelona (áo sọc) thua trắng Bayern Munich (áo trắng) 2 lượt trận với tổng tỷ số 0-5.