Báo Công An Đà Nẵng

Tước giấy phép 2 tháng đối với tài xế thả khách giữa đường

Thứ năm, 04/06/2020 15:24

Tài xế xe buýt trả 4 mẹ con người phụ nữ xuống giữa đường gây bức xúc.

QUẢNG NAM - Chiều 3-6, ông Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến việc xe buýt BKS 92K-5534 chạy tuyến Tam Kỳ - Đà Nẵng dừng trả 4 hành khách trên QL1 đoạn qua địa phận TX Điện Bàn, Thanh tra sở đã mời ông Trịnh Long (trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) - tài xế điều khiển xe buýt trên lên làm việc. Qua đó, Thanh tra Sở GT-VT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tài xế Long số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi “Đón, trả khách không đúng nơi quy định”. Ngoài ra, tài xế Long còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó ngày 31-5, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe buýt số 4 BKS 92K-5534 dừng chờ đèn đỏ ở làn ô-tô rồi vô tư để phụ xe đưa 4 hành khách, gồm 1 phụ nữ và 3 trẻ em xuống xe. Lúc này, ở phía sau có rất nhiều phương tiện lưu thông. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ bức xúc vì cho rằng tài xế chiếc xe buýt trên đã coi thường tính mạng hành khách, nhất là có tới 3 trẻ em.

Qua làm việc, tài xế Long trình bày, thời điểm đó có 4 mẹ con từ Tam Kỳ đi Đà Nẵng, trong đó một em bé say xe, nôn ói nên khi qua khỏi cầu Vĩnh Điện (TX Điện Bàn), người mẹ đề nghị lái xe cho xuống để đưa cháu vào quán nghỉ rồi tiếp tục đi sau. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, lái xe này đã trả khách ngay giữa đường.

B.B